Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:25 | 24/09/2022 GMT+7

Thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

aa
Ngày 24/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An.
Hợp tác vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia Hợp tác vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Cần Thơ tổ chức tọa đàm tình hữu nghị Việt Nam - Lào Cần Thơ tổ chức tọa đàm tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tham dự Đại hội có sự hiện diện: Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Chủ tịch Trung ương Hội Việt - Mỹ; Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Ban Nội chính; Ban Tuyên giáo cùng đại diện các Sở Ban ngành, các Hội thành viên, Trường Đại học, Cao đẳng... trên địa bàn.

Hội hữu nghị Việt Nam – Mỹ tỉnh Nghệ An ra đời là tổ chức xã hội, thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Mỹ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Hội được thành lập với mục đích tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mỹ nói chung và nhân dân Nghệ An với nhân dân Mỹ nói riêng.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An
Các đại biểu tham dự Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An - (ẢNh: Mùi Phạm)

Việc Hội Hữu nghị Việt - Mỹ được thành lập và đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, là một bước phát triển mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Với nhiều dư địa để hoạt động, Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, dịch vụ, giáo dục đào tạo giữa nhân dân hai nước.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội - (ẢNh: Mùi Phạm)

Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu giúp tỉnh Nghệ An lựa chọn một số địa phương của Mỹ để mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, kinh tế; giới thiệu với phía Mỹ về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Nghệ An và các thông tin mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội. Hội tổ chức các hoạt động mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Mỹ trên các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, y tế, du lịch, quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của Mỹ với tỉnh Nghệ An.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Chủ tịch Trung ương Hội Việt - Mỹ phát biểu tại Đại hội - (Ảnh: Mùi Phạm)

Phát biểu tại Đại hội thành lập Hội Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An tập trung tổ chức các hoạt động, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam – Hoa Kỳ. Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau; đồng thời, duy trì quan hệ với Đại sứ quán Mỹ, các đối tác Mỹ trong việc phối hợp các tổ chức hoạt động, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị. Hội cũng cần mở rộng các quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Mỹ, tích cực giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch; quan tâm phát triển chi hội và hội viên ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau...

Thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - (Ảnh: Mùi Phạm)

Đại hội đã công bố Quyết định thành lập Hôi, thông qua dự thảo Điều lệ, phương hướng hoạt động, thảo luận tham vấn, báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất BCH và đồng ý thông qua số lượng Ban Chấp hành gồm 15 ủy viên, danh sách hiện hữu Ban Chấp hành gồm 13 Ủy viên và sẽ bầu bổ sung 02 ủy viên ban Chấp hành vào thời điểm thích hợp. Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, được bầu là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An, Khóa I, Nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

Đại hội tiếp nhận viên trợ hơn 625 triệu đồng của Tổ chức Samaritan's Purse ủng hộ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ - (Ảnh: Mùi Phạm)

Tân Chủ tịch Hội Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An phát biểu: Trên cơ sở quán triệt phương châm “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thu hút các hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn kết, giao lưu hữu nghị và hợp tác phát triển với nhân dân Mỹ. Ủng hộ tích cực phong trào bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, khủng bố, bảo vệ môi trường… nhằm góp phần đưa hoạt động hợp tác vì hòa bình, hữu nghị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Đảm bảo nguyên tắc công tác đối ngoại nhân dân của Hội phải nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng “Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc”.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An, Khóa I, Nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt và chup ảnh lưu niệm với các đại biểu - (Ảnh: Mùi Phạm)

Tại tỉnh Nghệ An, một số tổ chức phi chính phủ của Mỹ đã vào Nghệ An hoạt động nhân đạo ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, như: OXFAM thực hiện dự án trồng cây ở Thanh Chương; Tổ chức Cứu trợ Nhà thờ (CRS) thực hiện Dự án xây nhà chống thiên tai tại huyện Nghi Lộc, Dự án sửa chữa nhà trẻ và quỹ tín dụng cho phụ nữ xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, giúp xây dựng Trạm bơm xã Đại Sơn, huyện Đô Lương; Tổ chức AMFR hỗ trợ thiết bị cho Trung tâm Dân số KHHGĐ tỉnh; tổ chức AMERICAN hỗ trợ lô thuốc chữa bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành; Tổ chức Tình Thương của Mỹ thực hiện dự án cho trẻ thiệt thòi tại huyện Hưng Nguyên...

Đáng chú ý, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương phối hợp thực hiện tốt Chương trình Thiên Thần Thái Bình Dương (6/2012) với gần 100 quân nhân của Không đoàn 13- Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương tham gia và Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (7/2012) với sự tham gia của hơn 1.200 người gồm các quân y, bác sỹ, kỹ sư xây dựng Hoa Kỳ trên Tàu Bệnh viện Hải quân USNS Mercy của Bộ Tư lệnh Hải vận Quân sự Hoa Kỳ. Tỉnh nghệ An đã cử hàng trăm y, bác sỹ, kỹ sư xây dựng cùng các tình nguyện viên của các Tổ chức Project Hope và Tổ chức Đông Tây hội ngộ của Mỹ tổ chức khám bệnh cộng đồng,cấp thuốc miễn phí, phẫu thuật nhỏ cho nhiều người dân, nâng cấp một số trang thiết bị y tế cơ sở ở một số xã, một số bệnh viện của Nghệ An… Các đối tác Mỹ cũng đã hỗ trợ các hoạt động cứu hộ động vật, giúp tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn ở 1 Trung tâm cấp xã…Thông qua các hoạt động phối hợp đã đẩy nhanh hơn sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tích cực kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba Tích cực kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt Vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt
Quang Minh - Mùi Phạm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động