Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:34 | 13/01/2020 GMT+7

Thanh Hóa: Xã Phượng Nghi từng bước "thay da đổi thịt"

aa
Tuy là một xã nghèo, kinh tế còn khó khăn của huyện Như Thanh, Thanh Hoá nhưng dưới sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng đoàn kết phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ xã tới thôn, sự nổ lực vượt lên trước những khó khăn thách thức của nhân dân các dân tộc trong xã. Đặc biệt sự quan tâm kịp thời của huyện ủy, HĐND, UBND huyện năm 2019 xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
nhu thanh thanh hoa xa phuong nghi tung buoc thay da doi thit TP Thanh Hóa đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
nhu thanh thanh hoa xa phuong nghi tung buoc thay da doi thit Vĩnh Lộc đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba
nhu thanh thanh hoa xa phuong nghi tung buoc thay da doi thit Thanh Hóa: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng 9 tháng năm 2019
nhu thanh thanh hoa xa phuong nghi tung buoc thay da doi thit Thanh Hóa: Diện mạo mới trên huyện cán đích nông thôn mới

Trong niềm vui với những gì đã đạt được ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Năm 2019 là năm có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, đầu năm mưa đá, lốc xoáy, giữa năm bão lụt xảy ra, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Song được sự quan tâm chỉ đạo, của Tỉnh, Huyện, các ban, ngành cấp huyện, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của UBND xã cùng với sự phấn đấu nỗ lực của các cấp các ngành, các thôn và toàn thể nhân dân, nền kinh tế- xã hội của xã tiếp tục tăng trưởng và phát triển, Quốc phòng- An ninh được đảm bảo. Đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng diện tích gieo trồng 326,44 ha, diện tích lúa lai 279 ha = 85,5%; Lúa khác 47,5 ha = 14,5%. Năng xuất bình quân đạt 56 tạ/ha; Tổng sản lượng cây lương thực có hạt 1.828 tấn/1850 tấn = 98.81 %. Trong đó diện tích cây ngô gieo trồng 39,8 ha, năng xuất ước đạt 39 tạ/ha; sản lượng 155,22 tấn, cây lạc diện tích 8 ha; năng suất 21 tạ/ha; sản lượng 16,8 tấn, cây khoai lang diện tích 5,5 ha; năng suất 19 tạ/ha; sản lượng 10,45 tấn...

Tổng sản lượng cây lương thực có hạt: 2.010,45 tấn/1.850 tấn đạt 108,67 % KH năm. Lương thực bình quân 423,3 kg/người/năm. Ngành chăn nuôi được xã chú trọng hơn, tính đến thời điểm 01/10/2019 số lượng tổng đàn gia súc, gia cầm cụ của toàn xã đã có 553 con đàn trâu, 145 con đàn bò, đàn gia cầm 23.142 con; đàn chó: 927 con...

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng được ngày càng phát triển đáp ứng như cầu phục vụ sản xuất, xây dựng và tiêu dùng của bà con nhân dân. Như chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, xay sát, sửa chữa đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động.

Về giao thông, thủy lợi nhìn chung, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã cơ bản đi lại thuận lợi. UBND xã đã chỉ đạo các thôn huy động ngày công tu sửa các tuyến đường liên thôn và nội thôn đặc biệt là các tuyến đường chưa được bê tông hóa như tuyến từ Ngã ba Khe Tre đi Đông Bún, tuyến đường nội thôn Bãi Hưng.

Huy động nhân dân đóng góp làm đường nội đồng tiêu biểu như thôn Cộng Thành, thôn Bái Đa 2. Xây dựng tuyến đường bê tông bằng nguồn vốn kích cầu xây dựng Nông thôn mới của UBND tỉnh: Từ tỉnh lộ 520 đi Đồng Phông với chiều dài 4.560 m tạo điều kiện bảo đảm giao thông đi lại.

nhu thanh thanh hoa xa phuong nghi tung buoc thay da doi thit
Công sở UBND xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, Thanh Hóa được xây dựng sang trang

Hệ thống nước tưới ở các bai đập được quản lý tốt, nên đã cơ bản chủ động được diện tích đất cấy ở dưới các con đập. Hệ thống kênh mươn nội đồng được các thôn chủ động chăm lo nạo vét, cộng với một số bai đập, kênh mương nội đồng đã được đầu tư từ nguồn thủy lợi phí như tuyến mương đập Cây Thị đi đồng giữa thôn Bãi Hưng, đập Eo Lim đi thôn Đồng Tâm, thôn Khe Xanh. Xây dựng dựng được 1.569/2.200 m kênh mương nội đồng thôn Bái Đa 2, trị giá 402 triệu đồng và đang tiếp thục thi công. Xây dựng kênh mương thôn Bãi Hưng với chiều dài 693m, kinh phí 560 triệu

Hoạt động tài nguyên, môi trường, xây dựng nông thôn mới càng được chú trọng hơn. Trong năm lập 78 hồ sơ cấp tách, chuyển nhượng đất; hoàn tất hồ sơ và chuẩn bị đấu giá đất tại thôn Bái Đa 2, Bái Đa 1, thôn Đồng Tâm. Giải quyết đơn đề nghị của công dân là 12 đơn; phối hợp với đơn vị tư vấn, đang ra soát số liệu sau dồn điền đổi thửa của các thôn để nghiệm thu… Đặc biệt trong xây dựng NTM xã đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới, chủ động lồng ghép các chương trình các dự án để tổ chức triển khai, thực hiện.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM đã tập trung chỉ đạo các thôn thực hiện công tác “Đổi điền dồn thửa” Hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận thôn Bái Đa 1, Bái Đa 2 và thôn Đồng Tâm “đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2019. Đến cuối năm 2019 xã Phượng Nghi được công nhận hoàn thành 12/19 tiêu chí. Trong quá trình xây dựng NTM năm 2019 xã đã huy động nguồn lực được 16.538 triệu đồng.

Trong đó: Huy động nhân dân đóng góp tu sửa đường liên thôn, liên xã, các công trình, thiết bị trong nhà văn hóa thôn, điện chiếu sáng : 576 triệu đồng, Cải tạo tường rào bao quanh nhà ở khu dân cư: 460 triệu; Sửa chữa nhà ở dân cư : 540 triệu đồng; Làm nhà mới dân cư ở các thôn 14 tỷ ,vốn chương trình 135 đầu tư làm kênh mương Bái Đa 2 và thôn Bãi Hưng là 962 triệu đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, làm tốt công tác quản lý và phương pháp giảng Giữ vững phổ cập THCS, bậc tiểu học và bậc Mầm non, đổi mới công tác quản lý và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong năm UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn VH-XH và cán bộ phụ trách đài truyền thanh chủ động xây dựng kế hoạch, bước đầu đã có chuyển biến tốt phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến quần chúng nhân dân (tuyên truyền qua băng zôn là 54 cái). Xét công nhận được 763 hộ gia đình văn hóa đạt 68,49%.

Hướng dẫn và làm hồ sơ thôn Bái Đa 2, thôn Bãi Hưng được công nhận lại, thôn Đồng Tâm được công nhận mới danh hiệu làng văn hóa. Khai trương phát động 1 làng văn hóa là làng Đồng Phông và tổ chức Lễ Phát động xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Phượng Nghi năm 2019. Tham gia Hội thi thể thao các dân tộc huyện Như Thanh lần thứ nhất đạt 10 giải trong đó có 6 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải 3. Các CLB thể thao được duy trì và hoạt động thường xuyên, 03 trường học thường xuyên thực hiện hoạt động TDTT ngoại khóa 3/3 trường đạt 100% ...

Có được sự thành công đó, bằng những kết quả đã đạt được là cả sự cố gắng của Đảng bộ chính quyền và toàn thể nhân dân trong toàn xã, sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Đảng và Nhà nước đã thay đổi một cách ngoại mục bộ mặt nông thôn. “Với khẩu hiệu “Sự hài lòng của công dân là trách nhiệm của chúng tôi” đã phần nào đó lột tả được sự hài lòng, niềm tin của nhân dân vào chính quyền sở tại và sự lãnh đạo của Đảng trong thời kì mới.

nhu thanh thanh hoa xa phuong nghi tung buoc thay da doi thit Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh (Thanh Hóa): Làm tốt công tác khám chữa bệnh năm 2019

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện, ban chấp hành Đảng ủy, ban giám ...

nhu thanh thanh hoa xa phuong nghi tung buoc thay da doi thit Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Thanh Hoá

TP.HCM và Thanh Hoá vừa tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới tại ...

nhu thanh thanh hoa xa phuong nghi tung buoc thay da doi thit Thanh Hóa: Xã Định Tân từng bước thay da, đổi thịt nhờ hướng đi đúng đắn

Là một xã thuần nông, sản xuất nông - lâm nghiệp chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thiên tai, lũ lụt. Nhưng Định Tân là ...

Duy Thịnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kiều bào đóng góp cho quê hương Đắk Lắk hơn 140 triệu USD trong 5 năm

Kiều bào đóng góp cho quê hương Đắk Lắk hơn 140 triệu USD trong 5 năm

Đây là ghi nhận của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tại Chương trình “Xuân quê hương” gặp mặt kiều bào và thân nhân về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày 30/1.
Giáo sư Trần Thanh Vân: Nhiều người trẻ ở nước ngoài mong muốn được cống hiến cho quê hương

Giáo sư Trần Thanh Vân: Nhiều người trẻ ở nước ngoài mong muốn được cống hiến cho quê hương

Chiều 17/10, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng đã có buổi tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân là Giáo sư Lê Kim Ngọc. Cùng dự buổi tiếp có ông Nguyễn Mạnh Đông- Phó Chủ nhiệm Ủy ban.
Dấu mốc vẻ vang cùng những người Việt luôn nhớ về quê hương

Dấu mốc vẻ vang cùng những người Việt luôn nhớ về quê hương

Tối 30/8, tại khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Các tin bài khác

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động