Thanh Hóa: Diện mạo mới trên huyện cán đích nông thôn mới
Chia sẻ những kết quả đã đạt được ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân chia sẻ: Có thể nói thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM (năm 2011) huyện mới đạt bình quân 5,6 tiêu chí/xã; phần lớn các tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn. Với xuất phát điểm thấp, ngành nghề chưa thực sự phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao (18,53%), lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nhiều, thu nhập bình quân khu vực nông thôn thấp (16 triệu đồng/người/năm); Cơ sở vật chất, giáo dục cơ bản chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu; Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại mới đáp ứng được 50% so với yêu cầu.
![]() |
| Trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân |
Tuy vậy, nhờ sự đồng lòng của các tâng lớp nhân dân, với hướng đi đúng đắn của các ban ngành HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ tận tình của các cấp ban ngành từ tỉnh tới trung ương. Tính từ thời điểm năm 2011 đến nay đã huy động nguồn lực toàn huyện đạt: 7.019,55 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 141,65 tỷ đồng, chiếm 2,02%; ngân sách tỉnh: 185,8 tỷ đồng, chiếm 2,65%; ngân sách huyện: 680,8 tỷ đồng, chiếm 9,7%; ngân sách xã: 1.116,8 tỷ đồng, chiếm 15,91%; Doanh nghiệp, HTX: 256,8 tỷ đồng, chiếm 3,66%; Vốn vay tín dụng: 655,6 tỷ đồng, chiếm 9,33%; Nhân dân tham gia (tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, chỉnh trang nhà ở, vườn tạp......): 3.869,2 tỷ đồng, chiếm 55,12%, trong đó: Đóng góp tiền mặt: 93,3 tỷ đồng; Ngày công lao động: 61,8 tỷ đồng (515.000 công lao động); Hiến đất quy ra tiền: 55,8 tỷ đồng; xây dựng nhà cửa, chỉnh trang vườn tạp: 3.658,3 tỷ đồng; nguồn khác (con em xa quê, .....): 112,9 tỷ đồng, chiếm 1,61%.
![]() |
| Trung tâm Văn hóa huyện Thọ Xuân |
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2019, ước đạt 15%, tăng 0,9% so với giai đoạn 2005-2010; Cơ cấu GTSX chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng GTSX ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước năm 2019 chiếm 16,7% giảm 13,8%; công nghiệp-xây dựng chiếm 50,2% tăng 6,6% và dịch vụ chiếm 33,1% tăng 7,2% so với năm 2011.
![]() |
| Cảng hàng không Thọ Xuân |
Về sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ngày càng phát triển. Đến nay toàn huyện có 09 mô hình nhà màng, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ kết hợp tưới nước tiết kiệm với diện tích trên 65.000 m2, lợi nhuận trên 800 triệu đồng/ha/năm; có 216,9 ha cây ăn quả có múi tập trung với giá trị thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm, có 02 HTX sản xuất rau an toàn áp dụng tiêu chuẩn VIETGAP (Xuân Lai và Thọ Hải)...
![]() |
| Mô hình trồng cây ăn quả tại xã Bắc Lương |
Xây dựng và duy trì thực hiện được 16 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm, mỗi cánh đồng với diện tích thấp nhất là 20 ha/vụ và diện tích lớn nhất trên 100 ha/vụ, mỗi năm cho thu nhập tăng thêm 3,6 triệu đồng/ha/năm. Chuyển đổi 589,2 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây ngô, trồng sen nuôi cá; xây dựng được 06 chuỗi cung ứng rau, quả và 03 chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn.
![]() |
| Một số sản phẩm đặc trưng của huyện Thọ Xuân |
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 105 trang trại, gia trại với tổng diện tích 283,5ha, trong đó có: 61 trang trại, gia trại chăn nuôi, 9 trang trại trồng trọt và 35 trang trại tổng hợp. Tổng đàn gia súc 90 nghìn con, đàn gia cầm trên 1,1 triệu con. Hiện nay đang xây dựng mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi gà thịt xuất khẩu 4A của Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia tại Xuân Phú với quy mô 80.000 gà bố mẹ và quy mô 1.560.000 con gà thịt/năm tại xã Xuân Trường. Đến nay, tổng vốn đầu tư của các trang trại, gia trại 121.985 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm hàng hóa đạt 184.110 triệu đồng, tổng thu nhập đạt 62.125 triệu đồng, bình quân mỗi trang trại đạt 191,15 triệu đồng và đã giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động, với mức lương bình quân từ 3,5-4,0 triệu đồng/người/tháng. Xây dựng được 12 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn....
![]() |
| Trang trại chăn nuôi gà lông màu gắn với chuỗi liên kết chế biến |
Thu nhập bình quân toàn huyện năm 2018 đạt 37 triệu đồng/người/năm (gấp 2,3 lần so với năm 2011), trong đó khu vực nông thôn 35,5 triệu đồng/người/năm (gấp 2,7 lần năm 2011). Dự ước năm 2019 thu nhập bình quân toàn huyện 42,6 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn 41,5 triệu đồng/người/năm. Cuối năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo là 18,53%, đến 30/6/2019 tỷ lệ hộ nghèo huyện giảm còn 2,42% và tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 1,41%; riêng 36 xã xây dựng NTM tỷ lệ hộ nghèo là 2,43%, số hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội của 36 xã là 1,46%; Tất cả các xã có tỷ lệ hộ nghèo NTM đạt dưới 5% (đứng thứ ba toàn tỉnh).
![]() |
| Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lê Hoàn tại xã Xuân Lập |
Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, năm 2018, huyện Thọ Xuân đã ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng, tiền cho các xã chưa hoàn chỉnh việc xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học... Do vậy, đã động viên, khuyến khích nhân dân các địa phương tích cực tham gia phong trào chung sức XDNTM. Chỉ tính riêng năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp khoảng 100 tỷ đồng, nhiều ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi và chỉnh trang nhà ở dân cư. Song song với quá trình phát triển kinh tế, Thọ Xuân cũng chú trọng đến nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời đảm bảo tốt công tác an ninh - quốc phòng.
![]() |
| Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh tại xã Xuân Lam |
Việc hoàn thành Chương trình XDNTM đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, các giá trị văn hóa truyền thống làng quê được giữ gìn; tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng được phát huy; cảnh quan môi trường sinh thái nông thôn sạch đẹp…
![]() |
| Đường giao thông nông thôn xã Thọ Trường sau khi xây dựng NTM |
Với những cách làm, hướng đi đứng đắn đó huyện Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 36/36 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, 10 xã trở lên đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, an toàn, văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc văn hoá truyền thống. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM bền vững, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, làm thay đổi tư duy của cán bộ và nhân dân về Chương trình xây dựng NTM.
![]() |
| Lễ hội Lam Kinh |
Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn địa bàn, huy động và tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Thực hiện Kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030, trên phạm vi toàn huyện, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi địa phương…
Tin bài liên quan
Tập trung nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp cán đích Nông thôn mới
Thọ Xuân, Thanh Hóa: Hoàn thành kế hoạch KT- XH 6 tháng đầu năm 2020
Huyện Thọ Xuân đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam













