Thanh Hóa tiếp nhận gần 30 tỷ đồng từ GNI để hỗ trợ phát triển cộng đồng
Dự án “Hỗ trợ phát triển cộng đồng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa” có tổng vốn viện trợ không hoàn lại từ Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng đại diện tại Việt Nam là 1.234.940 USD, tương đương gần 30 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện tại 07 xã: Vĩnh Long, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hùng, Ninh Khang, Vĩnh Quang và Vĩnh Hòa, thuộc huyện Vĩnh Lộc. Thời gian thực hiện khoản viện trợ đến ngày 31/12/2027.
![]() |
| Dự án được triển khai sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống của trẻ em tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa - (Ảnh: Fanpage Good Neighbors Vietnam). |
Với mục tiêu góp phần cải thiện chất lượng sống của trẻ em tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, dự án “Hỗ trợ phát triển cộng đồng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa” hướng đến 5 kết quả gồm:
Kết quả 1: Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn dự án được tiếp cận với các dịch vụ bảo trợ trẻ em có chất lượng; 3.068 trẻ tại địa bàn dự án được nhận dịch vụ bảo trợ thường xuyên do Tổ chức GNI cung cấp; 100% trẻ bảo trợ được nhận dịch vụ bảo vệ và bảo trợ của Tổ chức GNI; 80% trẻ bảo trợ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Tổ chức GNI hỗ trợ kịp thời.
Kết quả 2: Trẻ em được tiếp cận với điều kiện giáo dục và bảo vệ trẻ em chất lượng; 80% học sinh của các trường trong địa bàn dự án được hưởng lợi từ các hỗ trợ về giáo dục của Tổ chức GNI; 10 trường học/cơ sở giáo dục được Tổ chức GNI hỗ trợ trang thiết bị giáo dục; 03 chương trình bổ trợ kiến thức và giáo dục kỹ năng được thiết kế và thực hiện trong các trường học; 04 chương trình ngày hội văn hóa đọc/ngày hội về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em được tổ chức tại cấp huyện.
Kết quả 3: Điều kiện sức khỏe cộng đồng tại địa bàn dự án được cải thiện; 6.968 người được hưởng lợi từ các hoạt động hỗ trợ về sức khỏe, nước sạch và vệ sinh của Tổ chức GNI; 100% trẻ bảo trợ được theo dõi sức khỏe định kỳ.
Kết quả 4: Thu nhập bình quân hộ gia đình tham gia các hoạt động sinh kế của Tổ chức GNI được cải thiện; Tối thiểu 360 hộ gia đình được tham gia chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế của Tổ chức GNI; Tối thiểu 02 sản phẩm của hộ gia đình tham gia chương trình sinh kế của Tổ chức GNI được hỗ trợ kết nối với thị trường.
Kết quả 5: Trẻ em và người dân cộng đồng được nhận viện trợ hàng hóa/hiện vật kịp thời và phù hợp nhu cầu; Tối thiểu 03 đợt hàng hóa/hiện vật được trao tặng cho trẻ em/người dân; 4.000 lượt trẻ em/hộ gia đình được nhận hàng hóa/hiện vật.
Là một tổ chức phi chính phủ có quy mô hoạt động khá lớn, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) được thành lập từ năm 1991 hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em, phát triển cộng đồng, y tế, vệ sinh môi trường và các dự án cứu trợ thiên tai. GNI hiện có mặt tại 37 quốc gia, hỗ trợ khoảng 17 triệu người, trong đó có khoảng 10 triệu trẻ em. Tại Việt Nam, GNI hoạt động chính thức từ năm 2005 và đã có hơn 10.000 trẻ em được bảo trợ.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
9 sĩ quan Công an Việt Nam lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan
AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




