Thanh Hóa làm việc với ADB về triển khai các dự án đầu tư
Nhật Nguyệt 25/02/2022 19:33 | Chân dung bè bạn
Tại buổi làm việc, ông Andrew Jeffries nhấn mạnh, ADB và tỉnh Thanh Hóa có mối quan hệ khăng khít từ lâu. Kể từ năm 1996 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và thực hiện 22 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với tổng mức đầu tư khoảng 371 triệu USD. Hiện nay các công trình đầu tư từ dự án được đưa vào sử dụng, đang phát huy hiệu quả, cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp nông thôn trong vùng dự án.
![]() |
Ông Andrew Jeffries – Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. Ảnh: thanhhoa.gov.vn |
Ông Andrew Jeffries cho biết, ABD có kế hoạch sẽ xây dựng chiến lược đối tác với Việt Nam; do vậy Đoàn công tác muốn tìm hiểu, lắng nghe nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư của tỉnh để ADB có thể tích hợp chung vào kế hoạch của các tỉnh khác và có cơ chế hỗ trợ phù hợp.
Thông tin đến Đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoa Lê Đức Giang cho biết, Thanh Hóa có nguồn nhân lực dồi dào, đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 2,4 triệu lao động. UBND tỉnh cũng đề nghị ADB quan tâm, hỗ trợ đầu tư 03 Dự án đã được tỉnh trình các Bộ, ngành Trung ương, đề xuất ADB nghiên cứu ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển với tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ Thanh Hóa thực hiện hiệu quả các dự án sẽ đầu tư.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trình bày tóm tắt giới thiệu về tỉnh. Ảnh: thanhhoa.gov.vn |
Trao đổi về các dự án tỉnh Thanh Hóa đề xuất, ông Andrew Jeffries cho biết, đối với Dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa, phía ADB sẽ xem xét, thẩm định vào cuối năm 2022. Ông Andrew Jeffries mong Thanh Hóa sẽ bám sát chương trình dự án để có thể ký kết trong năm 2022 hoặc sang năm 2023. Về đề xuất Biên bản ghi nhớ với tỉnh, phía ADB rất sẵn lòng nghiên cứu để ký Biên bản ghi nhớ với tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư.
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Việt Nam và Brunei thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện


Đưa quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng gần gũi, thực chất, hiệu quả

Ấn Độ tài trợ cho 9 tỉnh Việt Nam phát triển giáo dục, giao thông, xã hội, tưới tiêu và cấp nước
Bài viết mới
TP.HCM: Kỷ niệm 63 năm ngày sinh của nhà vua Nhật Bản Naruhito

Đại sứ Brazil được tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.