Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:50 | 25/08/2022 GMT+7

Hủa Phăn (Lào) tổ chức bàn giao công trình nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Thanh Hoá

aa
Ngày 25/8, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tổ chức Lễ bàn giao công trình nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức. Đây là công trình có ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn 2022”, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Giao lưu Việt - Lào tại Bỉ nhân kỷ niệm 60 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Giao lưu Việt - Lào tại Bỉ nhân kỷ niệm 60 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào) Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào)

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh năm 2019, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn đã quyết định đầu tư xây dựng công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại trường Đại học Hồng Đức, với quy mô 4 tầng, gồm 40 phòng ở, dự kiến phục vụ cho khoảng 200 cán bộ, học sinh Lào, tổng mức đầu tư hơn 7,2 tỷ kíp (tương đương 17 tỷ đồng).

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 5/2019 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 5/2021. Công trình này không chỉ là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, mà còn có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Chính quyền, các sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa, Ban Giám hiệu và sinh viên Trường Đại học Hồng Đức và các đơn vị có liên quan. Ngoài ra, để góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở lưu trú cho các học sinh Lào, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang đầu tư xây dựng nhà ăn tập thể cho các em bên cạnh ký túc xá, vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng.

Hủa Phăn (Lào) tổ chức bàn giao công trình nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Thanh Hoá
Tham dự buổi lễ có: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang,… cùng đông đảo các thầy cô giáo và các em sinh viên trường Đại học Hồng Đức - (Ảnh: Xuân Nghĩa/thanhhoa.gov.vn).

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh: Đối với sự nghiệp “trồng người”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các học sinh Lào đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh. Các em học sinh Lào sau thời gian học tập tại tỉnh Thanh Hóa trở về nước, đã phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, được tin tưởng giao trọng trách trong các sở, ngành chức năng của tỉnh Hủa Phăn. Nhiều cán bộ và học sinh đã trở thành những cây cầu kết nối văn hóa, giúp cho nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn thêm hiểu biết, yêu mến và trân trọng truyền thống, văn hóa lịch sử của nhau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Hủa Phăn (Lào) tổ chức bàn giao công trình nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Thanh Hoá
Tại buổi Lễ, đại diện chính quyền tỉnh Hủa Phăn cũng đã trao những phần quà ý nghĩa cho các du học sinh, sinh viên Lào tại trường Đại học Hồng Đức - (Ảnh: Xuân Nghĩa/thanhhoa.gov.vn).

Để phát huy hiệu quả sau đầu tư, trong thời gian tới, ông Lê Đức Giang lưu ý Trường Đại học Hồng Đức - đơn vị được Chính quyền hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giao làm đầu mối, có trách nhiệm tổ chức quản lý khai thác tốt ký túc xá phục vụ học sinh Lào; trong quá trình vận hành, kịp thời phát hiện, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh Lào yên tâm học tập, rèn luyện. Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hủa Phăn và nước bạn Lào.

Với các em lưu học sinh Lào yêu quý đang sinh sống, học tập tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí mong rằng, các em chăm chỉ học tập, tích cực rèn luyện để trở thành những cán bộ giỏi, trở về phục vụ quê hương, đất nước.

Hủa Phăn (Lào) tổ chức bàn giao công trình nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Thanh Hoá
Các đại biểu đã tham dự Lễ tháo băng khánh thành công trình Nhà ký túc xá của sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức - (Ảnh: Xuân Nghĩa/thanhhoa.gov.vn).

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cũng đề nghị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào và Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các học sinh Lào được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Về phía địa phương, tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất, an toàn nhất để các em yên tâm sinh sống, học tập.

Trong những năm qua, việc hợp tác về giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nội dung trọng tâm, chiến lược của quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Căn cứ “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực” của Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, trong giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ đào tạo cho tỉnh Hủa Phăn 1.074 học sinh.

Hiện nay, tại trường Đại học Hồng Đức, có 389 học sinh Lào được đào tạo trình độ đại học, 31 học sinh được đào tạo trình độ thạc sỹ, 751 học sinh được đào tạo trình độ tiếng Việt 01 năm; đa số là cán bộ và học sinh tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Xiêng Khoảng.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024 Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024
Thắm tình đoàn kết hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) Thắm tình đoàn kết hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào)
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động