Hội Việt - Mỹ mở rộng mạng lưới đối tác
Thành lập ngày 17/10/1945, bảy thập kỷ qua Hội Việt - Mỹ đã xây dựng được mạng lưới đối tác rộng rãi đoàn kết, ủng hộ và gắn bó với Việt Nam.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, dưới tên gọi Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Mỹ (còn gọi là Ủy ban Việt - Mỹ), Hội tích cực hoạt động, tuyên truyền về tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến của Việt Nam cũng như chủ trương đoàn kết với nhân dân Mỹ.
![]() |
| Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ phát biểu tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 tại Bình Định (Ảnh: Thu Hà). |
Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, giai đoạn đó chúng ta đã tạo được phong trào ủng hộ hòa bình và chính nghĩa của Việt Nam rộng rãi trong lòng nước Mỹ và các nước. Hội cũng xây dựng được mạng lưới rộng rãi các tổ chức, cá nhân đoàn kết, gắn bó và ủng hộ Việt Nam, không chỉ trong thời kỳ chiến tranh, mà còn tiếp tục và mở rộng trong nhiều thập kỷ sau đó.
Kể từ khi kết thúc chiến tranh vào năm 1975, Hội Việt - Mỹ tích cực đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân theo các giai đoạn phù hợp với quá trình phát triển của quan hệ Việt - Mỹ.
Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng, khuôn khổ đối tác toàn diện được thiết lập năm 2013 vừa phản ánh những kết quả đã đạt được vừa mở ra thời kỳ mới cho quan hệ và hợp tác hai nước trên các lĩnh vực.
"Chặng đường 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ (2013-2023) đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong quan hệ hai nước, trên tất cả các lĩnh vực: từ chính trị, ngoại giao, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng đến giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh", Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá.
Trong dòng chảy phát triển của quan hệ hai nước, các hoạt động và mạng lưới đối tác của Hội Việt - Mỹ cũng từng bước phát triển và đa dạng hoá. Hội tiếp tục củng cố bạn bè truyền thống, bao gồm các bạn bè cánh tả, hoạt động hoà bình, các tổ chức cựu binh, nhân đạo; kết nối với các thế hệ tiếp theo của bạn bè truyền thống; từng bước kết nối và mở rộng với các đối tác trên các lĩnh vực (như với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các trường đại học, trung học Mỹ, các tổ chức phi chính phủ hay một số tổ chức về tôn giáo…).
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, một trong các nhiệm vụ ưu tiên của Hội là mở rộng, đa dạng hoá mạng lưới đối tác nhằm góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Hội tiếp tục củng cố và tăng cường mạng lưới bạn bè truyền thống, bao gồm kết nối với các thế hệ tiếp theo. Từng bước mở rộng, đa dạng hoá mạng lưới đối tác, phù hợp với đà phát triển quan hệ hai nước và chủ trương đối ngoại của ta, dựa trên tinh thần mới là sự chia sẻ, đan xen lợi ích, kết hợp với truyền thống tình cảm, hữu nghị.
Hội chủ động kết nối với các đối tác, tổ chức và cá nhân có nhu cầu, thiện cảm và coi trọng hợp tác Việt Nam, tranh thủ các tổ chức, cá nhân có uy tín và có thể làm cầu nối mở rộng quan hệ.
Cùng với đó, từng bước kiện toàn về tổ chức, bộ máy của Hội, trong đó Hội đã phân công phân nhiệm ưu tiên về khả năng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực (doanh nghiệp, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, thanh niên sinh viên…).
Hội cũng mở rộng kết nối bên trong với các hội bạn bè cùng quan tâm và đang có những hợp tác với Mỹ, để chia sẻ, phối hợp và tăng sức cộng hưởng (như với các hội, hiệp hội xúc tiến điện ảnh, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, hội nhạc sĩ, nhà văn, cựu chiến binh…).
Tin bài liên quan
Hội Việt – Mỹ: 80 năm một chặng đường
Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Việt - Mỹ thân hữu Hội: 80 năm vun đắp hiểu biết và tình hữu nghị
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba trong hành trình vẻ vang 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Cuốn sách gìn giữ ký ức lịch sử và tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba
Đà Nẵng và "công thức" 3 bước cho đối ngoại nhân dân bền vững
Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia: Gắn kết qua hành trình tri ân và sẻ chia
Đọc nhiều
Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng
Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là mệnh lệnh của trái tim
VKBIA trao quà hỗ trợ cho các trường học tại Lào Cai
Bước khởi đầu mới của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






