Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:23 | 28/04/2022 GMT+7

Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 9

aa
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức CHDCND Lào từ ngày 27- 29/4, kết hợp đồng chủ trì họp Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 9.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
Ông Hà Kim Ngọc tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ông Hà Kim Ngọc tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Tại cuộc Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 9 diễn ra vào sáng 28/4, hai bên đã bày tỏ vui mừng về những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực. Quan hệ chính trị tiếp tục gắn bó và tin cậy. Hai nước trao đổi nhiều chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. Hợp tác kinh tế giữ được đà phát triển khả quan. Trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 400 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam có 1 dự án mới và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 64 triệu USD.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp phục vụ tốt các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; cùng các bộ, ngành và địa phương của hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, trong đó có việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Saleumsay Kommasith phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bộ trong thời gian qua trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025; nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tham vấn giữa các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao hai nước, cũng như duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai bộ; phối hợp triển khai tốt Chương trình Hành động tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2020-2025 và tiếp tục phối hợp rà soát các điều ước quốc tế song phương hai nước đã ký kết, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả các hiệp định này.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; cùng các nước ASEAN khác duy trì lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC).

Trước đó, chiều 27/4, ngay khi xuống sân bay bắt đầu chuyến thăm và làm việc chính thức tại CHDCND Lào, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Cùng dự còn có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Vũ Anh Dũng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thông báo tình hình trong nước, những kết quả kinh tế-xã hội tích cực đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong quý I/2022, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó củng cố niềm tin của đối tác và nhà đầu tư nước ngoài, từng bước triển khai hiệu quả kế hoạch "mở cửa", phục hồi và phát triển kinh tế.

Bộ trưởng biểu dương các cơ quan đại diện đã nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, góp phần quan trọng trong việc vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào. Bộ trưởng đề nghị Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán và các cơ quan bên cạnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hơn nữa triển khai tổ chức thành công các hoạt động trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, cũng như thúc đẩy triển khai các thoả thuận lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết vĩ đại Việt Nam-Lào, đặc biệt là quan hệ giữa nhân dân hai nước, trong đó có thế hệ trẻ.

Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Việt Nam là đối tác quan trọng Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Việt Nam là đối tác quan trọng
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Theo TTXVN/Báo Tin tức
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt - Nga: nhất trí tiếp tục phối hợp hành động trong triển khai hợp tác song phương

Việt - Nga: nhất trí tiếp tục phối hợp hành động trong triển khai hợp tác song phương

Ngày 3/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov nhân chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13.
Việt Nam-New Zealand nghiên cứu hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số

Việt Nam-New Zealand nghiên cứu hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số

Ngày 24/1, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters.
Đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - OECD ngày càng hiệu quả, thực chất

Đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - OECD ngày càng hiệu quả, thực chất

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Mathias Cormann, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhân dịp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Bộ trưởng OECD – Đông Nam Á năm 2023 với chủ đề "Đầu tư bền vững và chất lượng: Động lực mới cho quan hệ đối tác OECD – Đông Nam Á".

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động