Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:50 | 08/06/2022 GMT+7

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Việt Nam-Italy lần thứ 4

aa
Ngày 8/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Italy Manlio Di Stefano đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 4, trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy.
Gian hàng của Việt Nam thu hút khách tham quan tại Lễ hội Mùa thu hoạch châu Á Gian hàng của Việt Nam thu hút khách tham quan tại Lễ hội Mùa thu hoạch châu Á
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Việt Nam-Italy lần thứ 4

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Italy Manlio Di Stefano đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 4, trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy. (Ảnh: Quang Hoà).

Trong không khí tin cậy, thân tình và hiểu biết lẫn nhau, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Di Stefano đã trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Italy thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, khoa học- công nghệ. Hai bên cũng thống nhất tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mới, như y tế, môi trường, chống biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Italy; đánh giá cao việc hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực thi Đối tác chiến lược 2021–2023, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Tham vấn chính trị Việt Nam   Italia lần thứ 4
Tham vấn chính trị lần thứ 4, trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy. (Ảnh: Quang Hoà).

Thứ trưởng Manlio Di Stefano khẳng định, Italy coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu trong khu vực, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng hydrogen, phòng chống tội phạm mạng; đồng thời, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, thể hiện qua việc Việt Nam đã trao tặng Italy hơn 300 nghìn chiếc khẩu trang và Italy ưu tiên hỗ trợ Việt Nam gần 3 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác, phối hợp xây dựng các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy trong năm 2023.

Ghi nhận sự tăng trưởng trong trao đổi thương mại hai chiều, sự hiện diện ngày càng nhiều doanh nghiệp Italy đầu tư tại Việt Nam, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Di Stefano bày tỏ hài lòng trước những tác động tích cực của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–EU (EVFTA) đối với quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Italy, nhất trí đạt mục tiêu trao đổi kim ngạch thương mại hai chiều lên 6 tỷ USD, trong năm 2022 và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị Italy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) với thủy sản Việt Nam, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc và môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tại phiên họp, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm lập trường tham vấn trên các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông, đề cao tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trước đó, chiều ngày 7/6, Thứ trưởng Ngoại giao Italy Manlio Di Stefano đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và cùng Thứ trưởng Công Thương Đặng Hoàng An đồng chủ trì họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Italy lần thứ 7.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam
Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân Lào do Trung tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/6-4/6/2022.
Khoảng 500 vận động viên tham gia Đại hội thể thao người Việt tại Kitakyushu (Nhật Bản) lần thứ nhất Khoảng 500 vận động viên tham gia Đại hội thể thao người Việt tại Kitakyushu (Nhật Bản) lần thứ nhất
Vừa qua, tại Trung tâm thể thao Onga (tỉnh Fukuoka), dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ), Hội người Việt Nam tại Kitakyushu (VAK) đã tổ chức thành công Vòng chung kết Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu lần thứ nhất - 2022.
Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động