Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 4

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 4.
aa
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Joseph Kritenbrink giao lưu với cán bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Joseph Kritenbrink giao lưu với cán bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao
Chiều ngày 12/10, tại phòng Geneva, Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi giao lưu giữa Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Joseph Kritenbrink cùng cán bộ và sinh viên Học viện về chủ đề: “Chiến lược châu Á - Thái Bình Dương và khuôn khổ kinh tế châu Á - Thái Bình Dương”.
Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại Áo Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại Áo
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh chính sách của Việt Nam là hết sức coi trọng hợp tác với Áo trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chào Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chào Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã chào Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, làm việc với Thứ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Tuzcu, Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK), Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Istanbul và đại diện một số doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao việc tổ chức họp Tham vấn chính trị lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao sau 8 năm, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua, đặc biệt là về chính trị - ngoại giao, kinh tế, đầu tư…

Hoạt động tiếp xúc lãnh đạo cấp cao diễn ra thường xuyên, nổi bật là điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay (tháng 10/2021), cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6 tại về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á ở Kazakhstan (10/2022).

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 4 với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Onal.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 4 với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Onal.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu và là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất của Trung Đông tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 1,6 tỷ USD, tăng 28,5% so với năm 2020. Nhiều doanh nghiệp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ như hãng hàng không Turkish Airlines, Tập đoàn Hayat Kimya đang hoạt động tích cực và có hiệu quả tại Việt Nam.

Tuy nhiên, những kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai nước. Trong buổi tiếp đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác để phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất các biện pháp nhằm tạo đột phá cho hợp tác song phương như: Phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; thúc đẩy sớm mở Tổng Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh; sớm tổ chức Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 8; tăng cường tần suất các chuyến bay và các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư…, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ USD; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng khác như du lịch, nông nghiệp…

Cũng trong dịp này, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu làm việc với Thứ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Tuzcu.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu làm việc với Thứ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Tuzcu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã làm việc với Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK), Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong trao đổi, các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam cũng như cơ hội từ hệ thống các FTA Việt Nam ký kết với các nước. Trên cơ sở đó hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, chia sẻ thông tin về cơ hội hợp tác kinh doanh, phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam trong việc kết nối doanh nghiệp hai bên.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tiếp Nhóm những người uy tín Hàn Quốc Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tiếp Nhóm những người uy tín Hàn Quốc
Chiều 30/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu Nhóm những người uy tín (EPG) Hàn Quốc.
Australia bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu làm Đại sứ tại Việt Nam Australia bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu làm Đại sứ tại Việt Nam
Đại sứ Andrew Goledzinowski từng có nhiệm kỳ công tác tại cơ quan đại diện Australia tại Malaysia, New York và Geneva.

Theo Báo TG&VN
Nguồn:

Tin bài khác

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...