Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:46 | 01/10/2023 GMT+7

Thắm tình hữu nghị trong giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

aa
Tối 30/9, tại Nhà Truyền thống Cách mạng số 1 Bacu, TP.Vũng Tàu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.
Tình bạn giữa cụ Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba Sakirato: cầu nối giao lưu văn hóa Việt - Nhật
Giao lưu văn hóa gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại Trà Vinh

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông cho biết, năm 2023 là năm Việt Nam và Nhật Bản tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Thông qua “Ngày hội Văn hóa Việt-Nhật”, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hữu nghị, hợp tác và phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai của 2 nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, địa phương, DN của Nhật Bản với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 45 dự án FDI có vốn đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký là 5,4 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng vốn FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 39 dự án Nhật Bản đang hoạt động trong khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư là 5,21 tỷ USD. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu bao gồm sắt thép, kính công nghiệp, hóa chất, cảng biển,… Các dự án của Nhật Bản hoạt động kinh doanh ổn định, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thắm tình hữu nghị trong giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiết mục múa "Trống Việt" do các em HS Bà Rịa-Vũng Tàu biểu diễn tại Ngày hội. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Để hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, từ năm 2014, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng Tổ Công tác Nhật Bản (Japan Desk), nhằm cung cấp các thông tin về tiềm năng, lợi thế đầu tư tại tỉnh, hướng dẫn thủ tục, quy trình có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các vấn đề liên quan khác. Đồng thời, tỉnh duy trì gặp và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản 1 năm/lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, từ năm 2013 - 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 19 tình nguyện viên từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Tổ chức Japan Foundation, Tổ chức CIESF, hoạt động tại Trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu, Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh và Hội Nông dân. Các lĩnh vực hoạt động gồm: dạy nghề, nghiên cứu thủy sản, giảng dạy tiếng Nhật. Ngoài ra, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tiếp nhận các đoàn cộng sự Nhật Bản đến hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, hiện có hơn 40 DN Nhật Bản đang hoạt động tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngoài ra còn có dự án hợp tác mang tính biểu tượng giữa Nhật Bản và Việt Nam, như Cảng Quốc tế Cái Mép -Thị Vải được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản.

Tại Ngày hội Văn hóa Việt - Nhật, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đem đến gian hàng nhằm giới thiệu các hình thức nghệ thuật truyền thống, như kimono, trà đạo, búp bê Nhật Bản… và mong muốn tiếp tục có những sự kiện giới thiệu, giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Diễn ra trong 1 ngày, Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hàng ngàn lượt người tới tham dự: Tổ chức 34 gian hàng giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam và Nhật Bản, biểu diễn các điệu múa truyền thống, thi hùng biện tiếng Nhật, biểu diễn cosplay, biểu diễn Kiếm đạo Nhật Bản…

Trước đó, chiều 29/9, tại Trường ĐH Trà Vinh, Sở KH-ĐT Trà Vình phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Trà Vinh và Trường ĐH Trà Vinh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 3.

Thông qua chương trình này, tỉnh Trà Vinh mong muốn tạo dấu ấn, làm cầu nối giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng đến nhân dân Nhật Bản; tạo điều kiện để nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp cận, hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản, cũng như lan tỏa cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực, tạo cơ hội học tập, lao động cho nhân dân 2 nước, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại chương trình giao lưu, đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: Múa trống Nhật Bản, múa hoa anh đào, múa Yasakoi của Nhật Bản, biểu diễn trang phục Kimono... cùng tiết mục văn nghệ của tỉnh Trà Vinh như ca múa, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đàn ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer; cùng trồng cây lưu niệm và tham gia các hoạt động giao lưu ngoài trời.

Hơn 7.000 người tham gia lễ hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Okinawa Hơn 7.000 người tham gia lễ hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Okinawa
Thắm tình hữu nghị trong Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk Thắm tình hữu nghị trong Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đắk Lắk
Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka: truyền tải giá trị văn hóa Việt đến bạn bè Nhật Bản và quốc tế

Lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka: truyền tải giá trị văn hóa Việt đến bạn bè Nhật Bản và quốc tế

Trong hai ngày 27 - 28/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) phối hợp với chính quyền các tỉnh và các hội đoàn người Việt Nam tại khu vực Kansai đã tổ chức Lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka. Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại tỉnh Osaka sau thành công của lần đầu tiên vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
1.600 người Việt tham gia tìm hiểu pháp luật Nhật Bản

1.600 người Việt tham gia tìm hiểu pháp luật Nhật Bản

Chiều 28/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra lễ trao giải “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản” dành cho người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại xứ sở mặt trời mọc. Cuộc thi góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiểu biết về luật pháp và phát triển vững chắc cộng đồng người Việt tại quốc gia Đông Bắc Á này.
Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Ngày 27/4 tại Công viên thành phố Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6.

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động