Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:34 | 25/06/2022 GMT+7

Thắm tình hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị – Savannakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan)

aa
Ngày 24/6, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), hội nghị hợp tác Thương mại - Đầu tư, Du lịch, Lao động và Truyền thông giữa 3 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) – Savannakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan) lần thứ III tại Quảng Trị diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị.
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia: Cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia: Cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị
Thắm tình đoàn kết hữu nghị Ngày gia đình ASEAN 2022 Thắm tình đoàn kết hữu nghị Ngày gia đình ASEAN 2022

Tham dự hội nghị có ông Chạ Lởm Phôn Măng Khăng, Tỉnh Trưởng tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan; bà Ling-thongXẻng-ta-văn, Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào; Ông Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Hà Nội cùng, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet, Lào; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khonkean, Thái Lan và đại diện Hội Việt kiều toàn Thái và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt toàn Thái; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng.

Thắm tình hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị – Savannakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho đại diện 2 tỉnh Savannakhet (Lào) và Mukdahan (Thái Lan) - Ảnh Mỹ Hạnh/quangtri.gov.vn

Hội nghị hợp tác Du lịch - Thương mại - Đầu tư, Lao động và Truyền thông 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Mukdahan lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để 3 tỉnh đánh giá lại những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn thách thức, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, các tỉnh cùng thảo luận và thống nhất về những định hướng và nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động du lịch, thương mại, đầu tư, lao động và truyền thông trên Hành lang kinh tế Đông - Tây trong giai đoạn mới.

Thắm tình hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị – Savannakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan)
Hội nghị diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị - Ảnh Mỹ Hạnh/quangtri.gov.vn

Thỏa thuận hợp tác giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Mukdahan được ký kết và triển khai trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2021, Việt Nam và Thái Lan đã kỷ niệm 45 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Năm nay, Việt Nam và Lào tổ chức kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác. Đây là những nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác giữa 3 nước đi vào chiều sâu; đồng thời tạo đà thuận lợi và mở ra kỳ vọng mới, mục tiêu mới trong quan hệ hợp tác của 3 tỉnh: Quảng Trị - Savannakhet- Mukdahan.

Thắm tình hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị – Savannakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan)
Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Mukdahan - Ảnh Mỹ Hạnh/quangtri.gov.vn

Các đại biểu cũng đã tập trung đề xuất, thảo luận và thống nhất về các nội dung hợp tác, làm cơ sở để các tỉnh tổ chức thực hiện và đạt được hiệu quả cao nhất, đưa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet -Mukdahan và các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông -Tây phát triển nhanh và bền vững hơn, hội nhập sâu rộng cùng với khu vực và thế giới. Đồng thời cho rằng, những kết quả đạt được từ sự hợp tác giữa 3 tỉnh thời gian qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh cũng như sự kỳ vọng của chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Những nút thắt về chính sách, hay cơ chế hợp tác đang là trở lực đối với mỗi tỉnh trong thực hiện thỏa thuận hợp tác chung.

Thắm tình hữu nghị giữa 3 tỉnh Quảng Trị – Savannakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan)
Các đại biểu tham gia Hội nghị cùng chụp ảnh lưu niệm - Ảnh Mỹ Hạnh/quangtri.gov.vn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nhấn mạnh, “trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ việc thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác chung giữa 3 tỉnh đã ký kết trước đây và những vấn đề còn tồn tại đã được hai bên thảo luận tại hội nghị lần này, đề nghị lãnh đạo ba tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các nội dung của Biên bản hội nghị hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông giữa 03 tỉnh Quảng Trị - Savanakhet – Mukdahan đạt được kết quả cao nhất. Đồng thời tin rằng, quan hệ hợp tác đối tác, tôn trọng, chân thành, cùng có lợi và có hiệu quả trong thời gian qua; với những kết quả tốt đẹp của hội nghị lần này, quan hệ hợp tác giữa 3 tỉnh sẽ tiếp tục phát triển theo cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân 3 tỉnh, 3 nước và bạn bè quốc tế…

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu tham dự đã đến viếng các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang quốc gia, thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Một trong những nội dung quan trọng đạt được trong hội nghị lần này là 3 tỉnh thống nhất cùng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp của mỗi tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận; đồng thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của tỉnh mình tích cực kết nối, trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư và triển khai các chương trình, dự án phát triển tại 2 tỉnh bạn.

Ba tỉnh thống nhất cùng phối hợp nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm: chính sách ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa 3 tỉnh 3 nước; chính sách đối với xe ô tô cá nhân đi du lịch vào lãnh thổ của nhau; Củng cố và nâng cao chất lượng của một số tour du lịch để khôi phục lại lượng khách của 3 tỉnh 3 nước qua lại với nhau trên cơ sở các bên cùng có lợi. Thống nhất tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại địa phương mình, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài theo quy định pháp luật của mỗi nước. Phối hợp đào tạo nghề chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực du lịch đáp ứng sự dịch chuyển lao động trong cộng đồng ASEAN.

Tăng cường cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin, nhất là những thông tin chung về kinh tế - xã hội, tiềm năng và cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi hiện hành của địa phương mình đến các tổ chức, doanh nghiệp của các tỉnh bạn. Trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người xuyên quốc gia giữa 3 tỉnh. Tăng cường hợp tác truyền thông, quảng bá về mảnh đất, con người, tiềm năng và thế mạnh của mỗi tỉnh trên hành lang kinh tế Đông Tây, sử dụng nền tảng kỹ thuật số cùng như các phương thức mới truyền thông mới, hiệu quả.

Tích cực kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba Tích cực kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang: Nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang: Nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động