Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:00 | 31/08/2022 GMT+7

Thắm tình đoàn kết phụ nữ Việt Nam - Campuchia

aa
Suốt nhiều năm qua, với những hoạt động hợp tác thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, chị em phụ nữ đã góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.
Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình

Trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia vào cuối tháng 7/2022, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc gặp xúc động với những người phụ nữ Campuchia từng hỗ trợ quân tình nguyện Việt Nam và người Việt Nam sinh sống tại tỉnh Kampot. Cuộc gặp diễn ra trong không khí ấm cúng, nghĩa tình, có nụ cười, nước mắt và những cái nắm tay đoàn kết của phụ nữ hai nước trong giai điệu của bài hát hữu nghị "Việt Nam - Campuchia samaki".

Bà Men Sam An - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển gọi đây là cuộc gặp gỡ của nhân dân, của chị em phụ nữ, những người đã góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện, giúp tình đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam sống mãi trong trái tim của mỗi chúng ta.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (trái) trao quà cho một phụ nữ Campuchia từng tham gia hỗ trợ quân tình nguyện Việt Nam.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga (trái) trao quà cho một phụ nữ Campuchia từng tham gia hỗ trợ quân tình nguyện Việt Nam (Ảnh: Hồng Ninh).

Tại cuộc gặp gỡ này, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã gửi lời tri ân các bà, các bác, các chị và các gia đình Campuchia đã có công nuôi giấu, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trong công cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp giải phóng và hồi sinh đất nước Campuchia, vun đắp cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Theo bà Hà Thị Nga, dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con vẫn cố gắng khắc phục để ổn định cuộc sống, đồng thời có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Campuchia cũng như mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam – Campuchia. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các bà, các bác, các chị tiếp tục đoàn kết, gắn bó và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ nhau cùng phát triển để ổn định cuộc sống và hội nhập với sở tại, tiếp tục giáo dục, động viên con cháu và thế hệ trẻ nói chung gìn giữ, vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Tăng cường hợp tác, gắn kết

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, ngày 25/7, tại Phnom Penh, Hội Phụ nữ hai nước đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022.

Bà Men Sam An cho biết: Hơn bốn mươi năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã dành sự ủng hộ cả vật chất, tinh thần và chuyên gia kỹ thuật để giúp củng cố Hội phụ nữ Campuchia và giúp những phụ nữ gặp khó khăn, thiếu thốn kể từ sau ngày giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa các tỉnh biên giới, Hội Phụ nữ hai nước cũng tăng cường quan hệ hữu nghị anh em thông qua các chương trình hoạt động xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề cho phụ nữ, công tác y tế, giáo dục, các hoạt động chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, cùng nhiều hoạt động khác, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Theo bà Hà Thị Nga, bối cảnh hội nhập quốc tế tiếp tục đòi hỏi sự hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa cả ở cấp trung ương và địa phương.

"Hội Phụ nữ hai nước cần hướng tới đóng góp nhiều hơn nữa vào hợp tác quốc tế và khu vực như khuôn khổ hợp tác ASEAN, Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam…; hợp tác ở những lĩnh vực tác động lớn tới đời sống của phụ nữ và cũng là thế mạnh của Hội Phụ nữ chúng ta", bà Nga nói.

Tại lễ kỷ niệm, ba thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bên liên quan gồm Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển, Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam và Chi hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển tỉnh Mondulkiri, Thỏa thuận Thực hiện dự án hỗ trợ bếp tiết kiệm năng lượng và máy lọc nước giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công ty INTRACO (đơn vị tài trợ) và Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển.

Những thỏa thuận này là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa phụ nữ hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị hai nước Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị hai nước
Thế hệ trẻ  - lực lượng quan trọng góp phần phát triển quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia Thế hệ trẻ - lực lượng quan trọng góp phần phát triển quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc nhìn thấy bạo lực"

"Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc nhìn thấy bạo lực"

Đó là thông điệp được Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đưa ra tại sự kiện truyền thông Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới “Cùng chung tay, Cùng thay đổi” diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội.
Tri ân đóng góp của Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam

Tri ân đóng góp của Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam

Ngày 25/8, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội cho Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm vinh danh những đóng góp của bà cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.
Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân các anh hùng liệt sỹ có công với cách mạng.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Quý đầu tiên của năm 2024, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động