Thăm hỏi phạm nhân người Việt tại Đức dịp Tết Giáp Thìn 2024
Tại các trại giam, Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức đã trực tiếp thăm hỏi từng cá nhân trong tổng số 10 phạm nhân tại trại giam Moabit, 4 phạm nhân ở trại giam Pankow và 3 phạm nhân ở trại giam Tegel, động viên các phạm nhân giữ gìn sức khỏe, tuân thủ nội quy trại giam, chấp hành tốt các quy định để sớm được khoan hồng, trở về với gia đình và hội nhập với xã hội sở tại.
Các phạm nhân kể lại quá trình sang Đức làm việc, cư trú và nguyên nhân dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật. Hầu hết các phạm nhân đều phạm tội do thiếu nhận thức, không chấp hành đúng pháp luật nước sở tại. Đến nay, họ đều đã nhận thức rõ lỗi lầm, mong muốn cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, xã hội.
Các phạm nhân chia sẻ bản thân đều không bị phân biệt, được ăn uống đầy đủ và đối xử tốt tại trại giam, hiện sức khỏe bình thường, không ốm đau và tinh thần ổn định, không có biểu hiện bất mãn hay tâm lý khác lạ. Một số phạm nhân cải tạo tốt còn được phép học nghề, làm việc, thậm chí có người còn được giảm án.
Nhân dịp này, Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức cũng khuyến cáo công dân Việt Nam sắp mãn hạn tù, dù ở lại Đức hay trở về quê hương, đều chấp hành nghiêm luật pháp ở nơi sinh sống, tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, gia đình của chính mình.
Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức ghi nhận một số đề nghị của phạm nhân như xem xét việc cung cấp sách báo tiếng Việt do phần lớn phạm nhân không biết tiếng Đức. Nếu có thể, sẽ đề xuất với các trại giam thiết lập kênh truyền hình đối ngoại VTV4 để phạm nhân có thể nắm bắt thông tin bên ngoài cũng như từ quê hương.
![]() |
| Phần quà tết gồm bánh chưng, giò, cà phê... giúp các phạm nhân vơi đi phần nào nỗi nhớ quê hương. (Ảnh minh họa) |
Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, đoàn công tác đã tặng các phạm nhân những phần quà mang đậm hương vị Việt Nam như bánh chưng, giò, cà phê... Các phạm nhân cho biết, đây là món quà vô giá vào những ngày giáp Tết, không có người thân và gia đình bên cạnh, giúp họ vơi đi phần nào nỗi nhớ quê hương.
| Đức đã rút ngắn con đường trở thành công dân của người nước ngoài và chấm dứt lệnh cấm song tịch khi thông qua luật nhập tịch. Điều này phản ánh một xã hội đa dạng về sắc tộc và thu hút nhiều lao động nhập cư hơn. |
| Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam ngày 23 và 24/1/2024. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Hướng tới ký thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Đức
Việt Nam - Đức thúc đẩy mở rộng hợp tác
Các tin bài khác
Hà Nội: Hơn 60.000 thanh thiếu niên được nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe
9.950 phạm nhân được đặc xá từ ngày 01/6/2026
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




