Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
11:45 | 30/05/2023 GMT+7

Thắm đượm tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Hà Lan

aa
Hơn 100 bà con người Việt từ mọi miền đất nước Hà Lan đã tụ về thành phố Utrech để tham gia ngày hội 'Dáng hình Việt Nam' thắm đượm tình đoàn kết cộng đồng.
Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) gửi thư cảm ơn Đoàn nghệ thuật Thành Sen (Hà Tĩnh) Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) gửi thư cảm ơn Đoàn nghệ thuật Thành Sen (Hà Tĩnh)
Chủ tịch Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) Trần Văn Sáu vừa có thư cảm ơn Đoàn nghệ thuật dân ca, dân vũ Thành Sen tỉnh Hà Tĩnh vì những màn biểu diễn văn hoá, nghệ thuật ấn tượng tại sự kiện Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam tổ chức tại Nakhon Phanom (Thái Lan).
Người Việt tại Cộng hoà Séc là cầu nối hữu nghị gắn kết tình cảm nhân dân hai nước Người Việt tại Cộng hoà Séc là cầu nối hữu nghị gắn kết tình cảm nhân dân hai nước
Đây là ý kiến của ông Jan Batosek - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc - trong cuộc gặp Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), chiều 23/5 tại Hà Nội.
Thắm đợm tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Hà Lan
Bà con Việt kiều tại Hà Lan xếp hình đất nước Việt Nam với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tại ngày hội "Dáng hình Việt Nam".

Ngày 28/5, các hội đoàn người Việt như Hội người Việt Nam ở Hà Lan, Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội tri thức Việt Nam tại Hà Lan và Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức thành công ngày hội “Dáng hình Việt Nam” trong bầu không khí đượm tình đoàn kết đồng bào để chào mừng những ngày lễ trong tháng Năm và chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hà Lan-Việt Nam.

Hơn 100 bà con Việt kiều đã tụ hội về thành phố Utrecht tham dự sự kiện. Trong trang phục truyền thống với gam màu chủ đạo đỏ và vàng, nón lá Việt Nam, khăn đóng, áo the… các thành viên đã cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu ngay giữa quảng trường nhà ga trung tâm thành phố.

Thật cảm động khi thấy có gia đình vượt hơn 150km, đưa bà cụ 82 tuổi ngồi xe lăn đến để gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng và có mặt trong hình dáng đất nước. Các chàng rể, cô dâu Hà Lan trong trang phục truyền thống Việt Nam hết sức duyên dáng.

Một bà cụ người Indonesia chơi thân với vài người Việt, dù không biết tiếng Việt cũng diện áo dài đỏ tham gia buổi xếp hình. Không nằm trong kịch bản, Chu Vương Kiệt, chàng thanh niên diện áo dài truyền thống màu đỏ có ngôi sao vàng trước ngực, ngồi trong hàng ngũ xếp bản đồ và lấy cây sáo trúc biểu diễn bài “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận và bài “Mẹ yêu con” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.

Mọi người, tuy hầu như không thấy nhạc công, lặng đi để thưởng thức. Giai điệu thân quen đã cuốn hút tất cả, càng làm cho hồn quê hương như tụ lại trong dáng hình đất nước ngay tại Hà Lan.

Thắm đợm tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Hà Lan
Bà con Việt kiều tại Hà Lan xếp hình "I love VN" tại ngày hội "Dáng hình Việt Nam".

Sau màn xếp hình bản đồ là xếp chữ “I love VN” và các tiết mục múa hát của sinh viên và bà con. Toàn bộ các sự kiện diễn ra trong một buổi chiều nắng nhẹ, trời trong xanh và đặc sản gió Hà Lan đã đem lại cho mọi người một cảm xúc lâng lâng, dạt dào tình quê hương, chia sẻ nghĩa đồng bào, ai nấy đều hồ hởi, rạng rỡ. Khách qua đường như được lan tỏa niềm vui nên dừng lại, nhiều người xin chụp ảnh. Họ không hiểu tiếng Việt nhưng dường như cảm nhận được tấm lòng của người Việt nơi này.

Đại sứ Phạm Việt Anh và phu nhân cùng nhiều cán bộ, phu nhân Đại sứ quán tham dự và cùng bà con trong đội hình xếp bản đồ đất nước. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm và nỗ lực của cộng đồng bà con Việt kiều, động viên và chúc bà con luôn tăng cường đoàn kết, tạo nên một cộng đồng gắn bó, vững mạnh tại Hà Lan, cùng hướng về quê hương, đất nước.

Anh Lâm Việt Tùng, Chủ tịch Hội tri thức Việt Nam tại Hà Lan đã đọc bài thơ “Xếp hình Tổ quốc” ngợi ca đất nước do chính anh sáng tác ngay trước sự kiện này:

Quê hương xa vạn dặm đường

Chiều nay bỗng gặp thân thương dáng hình

Chữ “S” dài rất nặng tình

Điểm tô hương sắc chúng mình đẹp thay

Sân ga Utrecht vui vầy

Áo dài tha thướt đong đầy trong tim

Tự hào con cháu Rồng Tiên

Kiều bào đất Việt mọi miền lung linh

Yêu sao Tổ quốc chúng mình

Xa xôi mà cạnh bên mình… thiêng liêng!

Thắm đợm tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Hà Lan
Các hội đoàn người Việt tại Hà Lan nắm tay nhau làm nên một sự kiện lớn đầy ý nghĩa.

Trong điều kiện không được tập trước, ban tổ chức, các chị Lan Hương, Lều Thị Hiền, Tố Cầu, Trần Thanh Hiền, Linh van Elleswijk, Hường Hanssen và đặc biệt là chị Võ Diệu Thúy với vai trò “nhạc trưởng” đã khéo léo huy động bà con, nhất là các lang quân chung tay sắp xếp, phân công người quay phim, chụp ảnh, người lo hậu cần chu đáo.

Chỉ có thể là tình yêu quê hương đã khiến mọi người tự giác, chung tay, góp sức, chính quê hương là nguồn cảm hứng và quyết tâm cho tất cả.

Lần đầu tiên, các hội đoàn người Việt tại Hà Lan nắm tay nhau làm nên một sự kiện lớn đầy ý nghĩa. Chúc cho cộng đồng Việt ngày càng đoàn kết, nối vòng tay lớn để lan tỏa tình nghĩa đồng bào, tình yêu quê hương, đất nước.

Giao lưu bóng đá, tăng cường gắn kết của cộng đồng người Việt tại Đức Giao lưu bóng đá, tăng cường gắn kết của cộng đồng người Việt tại Đức
Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đoàn kết, hướng về cội nguồn Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đoàn kết, hướng về cội nguồn
Théo Báo Thế giới & Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan ký thỏa thuận phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan ký thỏa thuận phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Vừa qua, tại TPHCM diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Lan tỏa tình yêu tiếng Việt từ lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Hà Lan

Lan tỏa tình yêu tiếng Việt từ lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Hà Lan

Mới đây, tại Hà Lan, Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan tổ chức ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3.
Kiều bào vui Tết Việt tại Hà Lan

Kiều bào vui Tết Việt tại Hà Lan

Ngày 3/2/2024, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” đón Tết Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của bà con kiều bào, du học sinh và bạn bè Hà Lan yêu mến và gắn bó với Việt Nam.

Các tin bài khác

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động