Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
11:00 | 10/12/2022 GMT+7

Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022

aa
Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn về tình hình dịch bệnh và sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua thách thức, đạt được những kết quả xuất sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt, công tác đối ngoại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài…

Nhờ sự đoàn kết, sát sao trong mọi nhiệm vụ nên Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2022.
Nhờ sự đoàn kết, sát sao trong mọi nhiệm vụ nên Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2022.

Ở bài viết này, xin được điểm qua một số thành tự mang tính nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong năm đến bạn đọc.

Về kinh tế

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng trung du miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11 ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ở mức cao hơn so với bình quân chung cả nước, đạt 8,59%, vượt kế hoạch đề ra (8%); đứng thứ 4 toàn quốc về giá trị xuất khẩu với giá trị đạt trên 32 tỷ USD, tăng 10,4% so với năm 2021; đồng thời đứng thứ 4 về giá trị sản xuất công nghiệp với giá trị đạt trên 932 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2021.

Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã sớm phân bổ tất cả các nguồn vốn đầu tư để tập trung ngay từ những ngày đầu của năm. Kết quả lũy kế đến cuối tháng 11, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đã đạt trên 89,78% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 10 trong số các địa phương trên cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 18.540 tỷ đồng, vượt 3.986,5 tỷ đồng so với kế hoạch Chính phủ giao, vượt 540 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022
Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực kinh tế xã hội trong năm 2022.

Về thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực, tăng cường thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nhiều hình thức đầu tư; triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm quan trọng, các dự án đầu tư công trong đó ngân sách Nhà nước chỉ bỏ ra một phần để giải quyết khâu then chốt, mang tính chất kích cầu, tạo động lực; khởi động nhiều dự án lớn, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả vùng như: Khởi công dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, khởi công dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2, khánh thành dự án xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc…

Đặc biệt, việc thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư mới, đầu tư mở rộng vào các Khu công nghiệp như dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV) của Tập đoàn Samsung (đầu tư mở rộng với số vốn tăng thêm 1 tỷ 187 triệu USD), dự án Trina Solar Wafer (đầu tư mới 275 triệu USD), dự án Dowooinsys Vina (đầu tư mới 30 triệu USD)… Góp phần đưa tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả năm 2022 đạt 59,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Đây là điểm nhấn quan trọng về phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2022, góp phần tạo đà tăng trưởng ổn định, bền vững cho tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tiếp theo.

Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022

Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài là thành tựu nổi bật trong năm của tỉnh Thái Nguyên.

Về giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển, tăng 4,14% so với cùng kỳ (mục tiêu kế hoạch là tăng 3,5%) và đang từng bước chuyển đổi mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy mô trang trại lớn.

Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị đang được tích cực triển khai: UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13 ngày25/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, dự án nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Chỉ thị số 17 ngày 26/10/2022 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần nâng cao các tiêu chí phát triển đô thị và hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, hiện đại, văn minh, phát triển bền vững, theo đúng quy định pháp luật…

Về văn hóa, xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tạo việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển rõ rệt. Đặc biệt, có sự tham gia đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Từ những nguồn lực đầu tư này tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều công trình điện, đường, trường, trạm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư, đáp ứng các nhu cầu thiết thực của Nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) toàn tỉnh giảm từ 6,14% xuống còn 4,49%, giảm 1,65% so với năm 2021.

An ninh quốc phòng luôn vững chắc, sẵn sang chiến đấu.
An ninh quốc phòng luôn vững chắc, sẵn sàng chiến đấu.

Trong năm 2022, các hoạt động văn hóa, thể thao đã được tăng cường và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức và đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của cả nước và của tỉnh, như: Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2; Chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; tổ chức thành công 02 giải thể thao toàn quốc (giải Cờ vua miền Bắc lần thứ 6, giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc); tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9; tham gia đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Sea games 31...

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ TP. Phổ Yên, TP. Thái Nguyên và diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 được xếp loại Xuất sắc. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Tình hình xã hội luôn ổn định, bình yên.
Tình hình xã hội luôn ổn định, bình yên.

Các hoạt động ngoại giao và đối ngoại nhân dân trên địa bàn được triển khai tích cực, góp phần bổ sung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Thái Nguyên xác định tập trung đẩy mạnh kinh tế đối ngoại thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác ngoại giao văn hóa; duy trì việc tăng cường vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO); triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển tỉnh Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin, ứng dụng chuyển đổi số, góp phần tích cực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tùng Lâm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Với sự hỗ trợ của tổ chức Friends of Project RENEW, Hội Chữ Thập đỏ Quảng Ngãi và RENEW đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân bom mìn và người khuyết tật khác để cải thiện điều kiện sống của họ.
Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Đợt khám tổng quát, sàng lọc bệnh lý miễn phí đầu tiên cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam ở các xã, thị trấn A Lưới đã được tiến hành.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động