Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
07:18 | 23/09/2022 GMT+7

Thái Lan mong muốn tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam

aa
Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Thái Lan, sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 10 của nước này.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam
Thứ trưởng Bonnie Jenkins khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan
Đó là khẳng định của Đại sứ Phan Chí Thành nhân chuyến thăm và làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Suriya Juangroongruangkit.
Thái Lan mong muốn tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam | Kinh doanh | Vietnam+ (VietnamPlus)
Hơn 60 gian hàng của các công ty Thái Lan tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh (Ảnh: Văn Đức/TTXVN).

“Việt Nam tiêu điểm 2022: Hành trình ước mơ” là chủ đề hội thảo diễn ra ngày 22/9 tại thủ đô Bangkok dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cùng sự tham dự của Đại sứ Hoàng gia Thái Lan tại Hà Nội Nikorndej Balankura và Chủ tịch Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Thái Lan (EXIM Thái Lan) Rak Vorrakitpokatorn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Arkhom nói rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên bình thường mới hậu đại dịch COVID-19 đã mang đến nhiều cơ hội thương mại mới, đặc biệt ở một thương trường mới như Việt Nam, nơi có tiềm năng kinh tế cao với dân số gần 100 triệu người và triển vọng tăng trưởng hàng năm khoảng 7%.

Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Thái Lan, sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 10 của nước này.

Kim ngạch thương mại Thái-Việt đã có mức tăng trưởng nhảy vọt gần 20% mỗi năm từ 150 triệu USD năm 1992 lên khoảng 20 tỉ USD hiện nay.

Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam đã thực hiện mạnh mẽ chính sách khuyến khích thương mại tự do và đầu tư trực tiếp nước ngoài, biến quốc gia Đông Nam Á này trở thành điểm đến đầu tư đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan hiện đứng thứ 8 trong số các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

Bộ trưởng Arkhom nhấn mạnh vì lý do này, các doanh nhân Thái Lan nên tích cực mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả trong thương mại quốc tế hay đầu tư chung.

Phát biểu tại hội thảo này, Chủ tịch EXIM Thái Lan Rak Vorrakitpokatorn cho rằng có rất nhiều cơ hội cho các doanh nhân Thái Lan trên các thương trường mới, đặc biệt như ở Việt Nam, quốc gia có quan hệ chính trị và kinh tế với rất nhiều nước trên thế giới.

EXIM Thái Lan hiện đã hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam với số tiền hơn 17,3 tỉ baht trong một số lĩnh vực kinh doanh, trong đó có kinh doanh năng lượng sạch, hóa dầu, bán buôn và bán lẻ.

Ông Rak cho rằng Thái Lan có tiềm năng lớn để lấp đầy khoảng trống trong chuỗi cung ứng của Việt Nam và toàn cầu. Ông cũng cam kết EXIM Thái Lan hoàn toàn sẵn sàng hợp tác với các khu vực nhà nước và tư nhân để hỗ trợ các doanh nhân Thái Lan khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh trên các thị trường toàn cầu một cách tự tin.

Chủ tịch EXIM Thái Lan bày tỏ: “Họ có thể bắt đầu từ Việt Nam và tiến tới các thị trường khác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới nói chung”.

Việt Nam - Ba Lan tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Ba Lan tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân
Giao lưu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại Thái Lan Giao lưu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại Thái Lan
Theo TTXVN/Vietnam+
Nguồn:

Tin bài liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.

Các tin bài khác

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động