Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:28 | 08/11/2019 GMT+7

Thái Lan bất ngờ nhận tin vui từ FIFA trước trận đấu với Việt Nam

aa
Trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11 tới tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan bất ngờ được trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hết lời ca ngợi.
thai lan bat ngo nhan tin vui tu fifa truoc tran dau voi viet nam Đấu Việt Nam, Thái Lan có đủ "binh hùng tướng mạnh"?
thai lan bat ngo nhan tin vui tu fifa truoc tran dau voi viet nam Báo Thái Lan liên tiếp tung "hoả mù" trước trận đấu với Việt Nam
thai lan bat ngo nhan tin vui tu fifa truoc tran dau voi viet nam Thái Lan "thua đơn, thiệt kép" trước trận đấu với Việt Nam
thai lan bat ngo nhan tin vui tu fifa truoc tran dau voi viet nam
Bài viết trên trang chủ FIFA về Thái Lan (Ảnh chụp màn hình).

Trang chủ FIFA vừa đăng tải bài viết khen ngợi sự thăng tiến vượt bậc của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino, nhất là trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Gọi ĐT Thái Lan bằng biệt danh "Những chú voi chiến", bài viết có đoạn: "Hai trận thắng và một trận hoà cho đến lúc này là kết quả bất ngờ khi mà 'Những chú voi chiến' vươn lên dẫn đầu bảng đấu đầy khó khăn".

Theo bài viết, sau khi để hoà không bàn thắng trước đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn, Thái Lan trở lại với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, trước khi "gây sốc" bằng cách đánh bại UAE 2-1 trên sân nhà.

"Phần thưởng cho màn trình diễn rực rỡ này là việc tăng 5 bậc lên hạng 109 thế giới trong BXH tháng 10 của FIFA. Cùng với Qatar và Iraq, đây là đội bóng có bước thăng tiến tốt nhất của châu Á trong tháng vừa qua. Thái Lan đang đi đúng quỹ đạo" - bài viết nhấn mạnh.

thai lan bat ngo nhan tin vui tu fifa truoc tran dau voi viet nam
FIFA cho rằng đội hình Thái Lan đang có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc

FIFA cũng không quên dành lời khen ngợi dàn cầu thủ trẻ xuất sắc của Thái Lan đã đóng góp lớn vào những màn trình diễn ấn tượng.

"Ngôi sao Supachok Sarachat mới 21 tuổi nhưng đã ghi 2 bàn và trực tiếp mang về quả phạt đền giúp Thái Lan chiến thắng. Và không chịu thua kém, Ekanit Panya, người mới bước sang tuổi 20, đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1 đường thành bàn để giúp Thái Lan đánh bại UAE".

Bài viết kết luận, với những cầu thủ trẻ tài năng, Thái Lan có thể mong đợi nhiều hơn là việc duy trì phong độ tốt hiện tại. Thay vào đó, có thể là "một bước đột phá mới" sau thời điểm từng vươnl lên hạng 43 thế giới (tháng 9/1998).

Ngày 14/11 tới, Thái Lan sẽ tới làm khách trên sân của Malaysia. Tới ngày 19/11, đội tuyển xứ Chùa Vàng sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình. Thái Lan hiện có cùng điểm số với Việt Nam (7 điểm) nhưng xếp ngôi đầu nhờ hơn chỉ số phụ.

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động