Trang chủ Hữu nghị Thân gửi Việt Nam
16:07 | 09/02/2024 GMT+7

Tết Việt Nam trong mắt nhà ngoại giao nước ngoài

aa
Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trò chuyện với các đại sứ nước ngoài và người Việt xa xứ, lắng nghe họ chia sẻ cảm xúc hào hứng và những trải nghiệm khó quên trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Lính "mũ nồi xanh" mang cây nêu Tết Việt Nam ra thế giới
Đại sứ Úc đội mưa làm clip chúc mừng Tết Việt Nam

Tết Việt Nam trong mắt nhà ngoại giao nước ngoài- Ảnh 1.

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Hildner - Ảnh: VGP/Quang Thương

Từng sống ở Việt Nam 5 năm, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ông Guido Hildner chia sẻ: "Đây là lần thứ 5 tôi trải nghiệm Tết tại Việt Nam. Mỗi năm tôi đều khám phá được điều gì đó mới mẻ. Đây là khoảng thời gian rất đặc biệt. Khi Tết đến Xuân về, không khí lễ hội bao trùm, tất cả sự hối hả của cuộc sống hằng ngày đều như ngừng lại. Mọi người tập trung vào những điều cốt lõi và quan trọng là gia đình và bạn bè".

Bên cạnh những chia sẻ về ấn tượng Tết cổ truyền Việt Nam, Đại sứ đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế thời gian qua. Theo ông Guido Hildnert, Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là một yếu tố thiết yếu khiến cho tầm quan trọng của châu Á-Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.

"Chúng tôi rất vui vì có một đối tác mạnh mẽ như Việt Nam trong khu vực này, mong muốn nền kinh tế của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và Việt Nam đảm nhận nhiều trọng trách hơn trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ góp phần vào sự ổn định trong khu vực", Đại sứ chia sẻ thêm.

Bày tỏ ấn tượng về thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre cho biết, Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho khu vực. Philippines đánh giá cao những thành tựu kinh tế to lớn mà Việt Nam đạt được trong năm 2023, bất chấp bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức.

"Đồng thời, với đường lối ngoại giao cây tre, Việt Nam đã duy trì được quan hệ ngoại giao vững chắc cả ở cấp độ song phương, khu vực và quốc tế. Tất cả những điều đó góp phần khẳng định vai trò, bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong khu vực", ông Montealegre nhấn mạnh.

Tết Việt Nam trong mắt nhà ngoại giao nước ngoài- Ảnh 2.

Đại sứ Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi - Ảnh: VGP/Quang Thương

Trải qua 3 lần đón Tết ở Việt Nam, Đại sứ Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam, ông Denny Abdi chia sẻ, kết thúc năm 2023 là thời điểm tuyệt vời nhất để ông có thể tận hưởng không khí Tết do trước đó vào các năm 2021 và 2022, Việt Nam phải giãn cách và hạn chế đi lại trong thời kỳ đại dịch COVID-19. "Tôi cho rằng Tết là sự kiện lớn nhất tại Việt Nam. Mọi người đều háo hức chờ đón Tết. Trong dịp vui này, tôi xin được gửi tới lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người trong năm Giáp Thìn 2024".

Bày tỏ cảm nhận về hơn 1 năm qua tại Việt Nam, điều ấn tượng nhất đối với Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass là người dân Việt Nam vô cùng ấm áp, tốt bụng và tháo vát.

"Người Việt luôn tìm ra giải pháp cho vấn đề. Thêm vào đó là động lực, nghị lực, niềm đam mê. Đó là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cho rằng Việt Nam có thể làm được nhiều hơn vì sức mạnh của Việt Nam là sự đa dạng của cả trăm triệu dân, không chỉ về văn hóa, mà còn về ý tưởng, tiếng nói. Khi huy động được sức mạnh đó, không có gì có thể ngăn cản được Việt Nam tiến bước", Đại sứ chia sẻ.

Nhân dịp này, Đại sứ Thomas Gass cũng gửi lời chúc của toàn thể đất nước và người dân Thụy Sĩ tới mọi người dân Việt Nam "một năm mới an bình, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc".

Tết Việt Nam trong mắt nhà ngoại giao nước ngoài- Ảnh 3.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và Phu nhân Nathalie Gass-Lussi - Ảnh: VGP/Quang Thương

Bà Nathalie Gass-Lussi, Phu nhân Đại sứ Thụy sĩ, đồng thời là Chủ tịch nhóm các phu nhân và phu quân các đại sứ chia sẻ: "Tôi thực sự yêu thích Việt Nam và con người nơi đây. Tôi rất yêu quý những cán bộ người Việt làm việc tại Đại sứ quán và cách người dân Việt Nam tương tác với người nước ngoài vô cùng thân thiện trên dường phố".

Phu nhân Đại sứ Thụy Sĩ cảm nhận: "Vào dịp Tết, người dân rộn ràng mua sắm và háo hức sắm sửa cho gia đình. Đối với chúng tôi, không khí vào dịp Tết khá giống với dịp Giáng sinh ở nước tôi. Tôi rất thích nhìn mọi người chuẩn bị cho dịp lễ và trang trí nhà cửa. Tất cả những vật dụng trang trí trên từng hàng cây và trên đường phố thật tuyệt vời".

Tết Việt Nam trong mắt nhà ngoại giao nước ngoài- Ảnh 4.

Ông Philipp Rösler, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, cựu Phó Thủ tướng Đức

Với mỗi người Việt Nam xa xứ, Tết thực sự là thời điểm vô cùng ý nghĩa. Tuy không thể trở về quê cha đất tổ dịp Tết năm nay, ông Philipp Rösler, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, cựu Phó Thủ tướng Đức, gửi thông điệp đến tất cả người Việt Nam: "Dù sống ở đâu, ở Việt Nam, Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng hay thậm chí ở thành phố Zurich, chúng ta là một gia đình. Và hãy làm việc và thành công cho gia đình tuyệt vời này".

Trải nghiệm Tết Nguyên đán ở Việt Nam không chỉ giúp các đại sứ hòa mình vào cuộc sống nơi đây mà còn hiểu hơn và yêu thêm những nét đẹp văn hóa và phong tục của Việt Nam từ những món ăn quen thuộc như bánh chưng hay những sự vật gợi nhắc về Tết như cây đào, cây mai, cây quất hoặc truyền thống trao lì xì cùng những lời chúc tốt đẹp.

Các nhà ngoại giao nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII Các nhà ngoại giao nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII
Botswana đổ lỗi các nhà ngoại giao nước ngoài mang biến chủng Omicron vào đất nước Botswana đổ lỗi các nhà ngoại giao nước ngoài mang biến chủng Omicron vào đất nước

Theo Báo Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Các nhà ngoại giao đến với không gian văn hóa xứ Đoài

Các nhà ngoại giao đến với không gian văn hóa xứ Đoài

Trồng cây xanh; trải nghiệm các trò chơi dân gian; hòa mình vào phiên chợ quê vùng Bắc Bộ; tham quan bảo tàng rối nước… là những hoạt động góp phần kết nối, đưa bạn bè quốc tế về với văn hoá vùng châu thổ sông Hồng.
Khách quốc tế ở Việt Nam: “Lễ hội Xuân của các bạn chính là Tết của tôi”

Khách quốc tế ở Việt Nam: “Lễ hội Xuân của các bạn chính là Tết của tôi”

Văn hóa truyền thống với những phong tục tập quán ngày tết, lễ hội đầu Xuân... nhiều sắc màu bản địa đã gieo vào tâm trí những vị khách ngoại quốc ở Việt Nam những ấn tượng đặc biệt và khó quên.
Hội trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh - Cầu nối hợp tác khoa học hai nước

Hội trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh - Cầu nối hợp tác khoa học hai nước

Năm 2024, Hội trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh hướng tới mục tiêu đóng góp vào việc xây dựng các chính sách chiến lược của Việt Nam.

Các tin bài khác

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Sống cùng người Việt...

Sống cùng người Việt...

Họ lựa chọn Hội An, với mê say văn hóa lẫn cảnh sắc nơi này. Để từ vùng đất nhỏ bên sông Hoài, khởi đi nhiều hơn những cuộc chơi với nghệ thuật…
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam

Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam

“Sở dĩ tôi còn ở đây là bởi sự cởi mở và hiếu khách của người dân Việt Nam. Tôi thích tất cả mọi thứ nơi này, những thắng cảnh thiên nhiên độc đáo, trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời, một đất nước an toàn. Là một đầu bếp, tôi muốn giới thiệu những món ăn truyền thống, đơn giản, đúng chất Hungary nhất tới mảnh đất nhiều gắn bó này". Đó là những chia sẻ của Csaba Szabo, một đầu bếp người Hungary trong hành trình giới thiệu ẩm thực đất nước của những khối rubik ở Việt Nam.
Đại sứ Lào, Malaysia: Người Việt Nam tình cảm, ẩm thực tinh tế

Đại sứ Lào, Malaysia: Người Việt Nam tình cảm, ẩm thực tinh tế

Các Đại sứ Lào, Malaysia tại Việt Nam ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, người dân tình cảm, chăm chỉ và ẩm thực tinh tế, độc đáo của đất nước hình chữ S.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động