Tàu huấn luyện Hải quân Liên bang Nga thăm Khánh Hòa
| Lực lượng Hải quân ngăn chặn kịp thời gần 300 tàu cá có ý định vượt ranh giới Tàu Hải quân Nga thăm hữu nghị và huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng |
Đoàn Hải quân Liên bang Nga do Chuẩn Đô đốc Vyacheslav Borisovich Sytnik, Hiệu trưởng Trường Hải quân cấp cao Baltic làm trưởng đoàn. Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân Việt Nam chủ trì lễ đón tại Cảng Quốc tế Cam Ranh.
![]() |
| Tàu huấn luyện Perekop cập Cảng Quốc tế Cam Ranh. (Ảnh: Báo Hải quân). |
Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy đoàn dự kiến chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; dâng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam. Sĩ quan, thủy thủ Hải quân Nga cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao với cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Hải quân Việt Nam.
![]() |
| Đại tá Nguyễn Minh Lành tặng hoa chúc mừng Chuẩn Đô đốc Vyacheslav Borisovich Sytnik. (Ảnh: Báo Hải quân). |
Chuyến thăm Khánh Hòa là một chặng trong hành trình huấn luyện đường dài của tàu Perekop trong năm 2026. Theo thông tin từ phía Nga, Perekop khởi hành từ đầu tháng 7 và dự kiến kết thúc hành trình vào giữa tháng 12. Tàu sẽ đi khoảng 30.000 hải lý, qua nhiều vùng biển và ghé 20 cảng, trong đó có 12 cảng nước ngoài. Cam Ranh của Việt Nam đã được Bộ Quốc phòng Nga xác định từ đầu là một trong những điểm dừng của hành trình, cùng với Sihanoukville của Campuchia, Maputo của Mozambique, Pointe-Noire của Cộng hòa Congo, Lomé của Togo và Conakry của Guinea.
Trước khi đến Việt Nam, Perekop đã thực hiện hành trình qua Tuyến đường biển phương Bắc và đến Vladivostok, căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương.
Perekop là tàu huấn luyện thuộc Đề án 887 của Hạm đội Baltic. Các chuyến đi biển đường dài của tàu được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho học viên hải quân thực hành các nội dung về hàng hải, dẫn tàu và xử lý tình huống trong những điều kiện khí hậu, thời tiết và môi trường hàng hải khác nhau.
![]() |
| Hai bên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Báo Hải quân). |
Theo Báo Hải quân Việt Nam, các hoạt động trong chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và hải quân Việt Nam - Liên bang Nga, qua đó tiếp tục góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Nguồn tin làm việc trong ngành quốc phòng Nga cho biết, các kỹ sư nước này đã bắt đầu chế tạo tàu không người lái chở ngư lôi. |
Sáng ngày 15/1, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị. |
Tin bài khác
Quảng Ninh: Lễ khai giảng đặc biệt của 4 thầy trò nơi đầu sóng đảo Trần
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc






