Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
06:09 | 14/02/2022 GMT+7

Tất bật “hồi sinh” cây đào sau Tết ở Hải Dương

aa
Sau Tết, đào giống được trồng, đào cắt cành được tái sinh, những gốc đào mang đi để tô điểm mùa xuân cho mọi nhà cũng được thu về để trồng và chăm sóc.
Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Sáng ngày 8/2/2022, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Thừa Thiên - Huế: Phát động phong trào "Tết trồng cây" trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phát động phong trào "Tết trồng cây" trên toàn tỉnh
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025”, ngày 8/2, tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022.


Người dân vun xới gốc đào đã cắt cành

Những ngày này, trên các khu đồng ven đô ở TP Hải Dương, người dân hối hả vào vụ đào mới.

Có kinh nghiệm trồng đào hơn 20 năm, bà Trần Thị Thau ở phường Hải Tân cho biết năm nào cũng vậy, cứ từ mùng 7 Tết trở ra, không chỉ nhà bà mà các hộ trồng đào khác lại rục rịch chuẩn bị bước vào vụ mới.

Năm nay, trời rét kéo dài lại kèm mưa phùn, người trồng đào tuy vất vả hơn nhưng rất phù hợp để trồng cây mới và dưỡng cây. Nhà bà Thau chỉ chuyên về đào cành nên bà chọn ngày có mưa bay lất phất để vun xới gốc.

“Sau khi bán cành thì gốc đào vẫn có thể phát triển nếu như được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật. Vì rét dài ngày nên gốc chưa nhú chồi, khi trời hảnh lên sẽ bật lộc. Riêng với cây đào, mầm càng được ủ lâu thì về sau càng đẹp”, bà Thau nói.


Những gốc đào lâu năm ở vườn nhà ông Vũ Duy Đạt ở thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên được cắt tỉa gọn gàng

Vườn đào của ông Vũ Duy Đạt ở thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên từ lâu đã nức tiếng gần xa bởi những gốc đào thế có tuổi đời vài chục năm. Để có những thế đào đẹp, ông Đạt phải chăm sóc rất kỳ công. Mỗi độ tuổi, mỗi thời điểm của cây đều phải có bí quyết chăm sóc riêng, bảo đảm cho cây phát triển tốt.

Khách của ông Đạt mua cây không nhiều mà chủ yếu thuê để chơi trong mấy ngày Tết. Các khâu đánh cây, vận chuyển rồi lại thu gom, trồng lại diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng nên nếu không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng, tuổi thọ của cây.

Theo ông Đạt, để có gốc đào đẹp, ưng mắt, chỉ trưng trong mấy ngày Tết nhưng người trồng đào phải công phu, tỉ mỉ hàng năm, thậm chí là hàng chục năm. Khi rời vườn, cây không được chăm sóc tốt. Vì thế, việc trồng lại và dưỡng cây sau Tết sẽ quyết định tới chất lượng cây về sau.

Ngoài những gốc đào được khách hàng để mắt, đặt thuê mang đi rồi mang về thì những cây vẫn ở vườn trong suốt dịp Tết cũng cần được cắt tỉa, chăm sóc chu đáo.


Cây đào có tuổi từ 1-3 năm cũng được đảo gốc trong dịp này

Không chỉ “hồi sinh” những gốc đào mà đầu xuân cũng là thời điểm để các hộ trồng đào xuống giống mới. Đào mạ được người dân lựa chọn ghép vào cành khoẻ mạnh nhằm tăng sự bền bỉ, dẻo dai cho cây được trồng vào những ngày có mưa xuân, bảo đảm tỷ lệ sống cao.

Những cây đào có tuổi từ 1-3 năm cũng được đảo gốc. Cách làm này vừa hạn chế cây phát triển rễ, giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng, tránh cho đất bạc màu, vừa luyện cây thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau.

Ông Hồ Văn Toạn ở thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên cho biết Tết vừa qua, dù vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đào tiêu thụ thuận lợi, có lãi nên người trồng rất phấn khởi. Vì thế, ngay từ đầu xuân sớm, người dân đã ra đồng, tất bật trồng và chăm sóc đào.


Ông Hồ Văn Toạn ở thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên xuống giống đào mới

TP Hải Dương có hơn 230 ha đào, là địa phương có diện tích trồng đào lớn và tập trung nhất tỉnh. Vụ đào mới lại bắt đầu với sự ủng hộ của tiết trời xuân và sự khéo léo, dày dặn kinh nghiệm của người trồng. Dù là đầu vụ nhưng người dân rất chuyên tâm, cẩn thận với hy vọng về một vụ đào thắng lợi.

Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Sáng ngày 8/2/2022, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Thừa Thiên - Huế: Phát động phong trào "Tết trồng cây" trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phát động phong trào "Tết trồng cây" trên toàn tỉnh
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025”, ngày 8/2, tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Thọ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Thọ
Sáng 6/2/2022, tại khuôn viên Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Theo Báo Hải Dương
Nguồn: baohaiduong.vn

Tin bài liên quan

Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Sáng 12/4, Trại Tam giam Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Hải Dương tuyên truyền giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
Xã xuất ngoại

Xã xuất ngoại

Nhiều năm qua, người dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) rủ nhau đi nước ngoài để làm giàu. Nhìn ở góc độ kinh tế đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp địa phương "thay da đổi thịt".
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ra mắt trang thông tin điện tử

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ra mắt trang thông tin điện tử

Ngày 23/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại.

Các tin bài khác

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động