Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:27 | 13/09/2018 GMT+7

Tập trận Vostok-2018: "Gấu Nga" đe, cơn ác mộng của NATO sắp bắt đầu?

aa
Tại Vostok-2018, Nga triển khai chớp nhoáng các lực lượng để kiềm toả NATO, đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân và gây khó khăn cho khối này ở phía đông Địa Trung Hải và Biển Đen.

Trong bài viết "Россия репетирует глобальную войну и делает Западу раннее предупреждение - Tạm dịch: Nga tập dượt một cuộc chiến quy mô toàn cầu và ra lời cảnh báo sớm với Phương Tây", tác giả Stephen Blank (Australia) nhận định:

"Tại Vostok-2018 QĐ Nga sẽ kiểm tra tiềm lực cơ động, thực hành bài tập tấn công hạt nhân. Vostok-2018 còn có sự tham dự của các lực lượng vũ trang Trung Quốc và Mông Cổ.

Ngoài ra, gần như song song với cuộc tập trận, việc Nga triển khai hạm đội gần bờ biển Syria để phục vụ mục đích kiềm toả NATO và chuẩn bị cho cuộc tấn công phối hợp của Nga và Syria nhằm vào Idlib".

Tác giả bài viết cũng đặt ra câu hỏi: Chúng ta phải làm gì với cuộc tập trận "Phương đông-2018" của Nga?

tap tran vostok 2018 gau nga de con ac mong cua nato sap bat dau

Vũ khí, trang bị hùng hậu tham gia tập trận Zapad-1981 lớn nhất trong lịch sử QĐ Liên Xô.

Quy mô tập trận lớn chưa từng thấy

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, trong khuôn khổ cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của gần 3300.000 quân, 36.000 xe tăng và xe bọc thép, 1.000 máy bay trực thăng, máy bay và máy bay không người lái cùng với 80 tàu chiến của 2 Hạm đội Nga.

Ngoài ra còn có vài nghìn binh sĩ của Mông Cổ và Trung Quốc.

Những lực lượng này sẽ tiến hành cuộc tập trận trong điều kiện gần với chiến trường thực sự. Các quan sát viên, đương nhiên, chú trọng vào quy mô của cuộc tập trận cũng như sự tham gia của Trung Quốc, nhưng cũng có cả những khía cạnh khác.

Đương nhiên, Nga sẽ giả định một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Nhưng vì Nga vẫn tiếp tục đối đầu với NATO và Ukraine ở phía tây, nên cuộc tập trận Vostok-2018 nhiều khả năng sẽ nhấn mạnh và bằng cách này kiểm tra tiềm lực đang phát triển ổn định của Nga về tổng động viên toàn bộ lính dự bị và nhiều bính lính hiện đang phục vụ trong quân ngũ cùng với chính quyền dân sự.

Ngoài ra, bởi vì cuộc tập trận này diễn ra song song hoặc bao gồm các bài tập hạt nhân, và có sự tham gia của hai hạm đội có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, nên nó sẽ là một ví dụ cho bài tập điều kiện cho các chiến dịch triển khai vũ khí hạt nhân.

tap tran vostok 2018 gau nga de con ac mong cua nato sap bat dau

Tổng thống Putin đã tới dự, chỉ đạo tập trận Vostok-2018.

Cuộc chiến quy mô toàn cầu, nhiều khả năng, sẽ bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Vì nơi tiến hành tập trận là tại Châu Á nên Nga có thể giảm thiểu tối đa sự cần thiết phải thông báo cho các quan sát viên phương Tây về diễn biến và không cần tuân thủ các hiệp ước hiện hành.

Bởi vậy, hoàn toàn có cơ sở để phỏng đoán cùng với phóng viên quân sự Nga Pavel Felgengauer rằng Moscow đang tập dượt kịch bản một cuộc chiến quy mô toàn cầu cùng với những kịch bản thành phần khác.

Kịch bản này, nhiều khả năng, bao gồm việc sử dụng vũ khí hạt nhân và tổng động viên dân và quân sự nhằm chống lại NATO.

Việc sử dụng lính dù cũng giả định rằng giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh sẽ có các cuộc đột kích bằng đường không, và nhiều nước sẽ phải lưu tâm bởi vì các chiến dịch đổ bộ đường không là tấm danh thiếp có tiếng từ thời Liên Xô.

Việc các lực lượng vũ trang Trung Quốc tham gia có ý nghĩa lớn hơn là tín hiệu về việc Nga không hề có dự định thù địch đối với Trung Quốc hoặc nghi ngờ liên quan tới khả năng và mục tiêu của Trung Quốc như những gì từng xảy ra tại cuộc tập trận Vostok-2010.

Cùng bản sắc ngày càng đậm nét của chính sách đối ngoại của hai nước và việc sắp tới thời hạn Trung Quốc tiếp nhận các tiêm kích Su-35 của Nga, sự hiện diện của họ tại cuộc tập trận khẳng định những nhận định của chuyên gia Nga, ông Vasily Kashin về việc cuộc tập trận này chính là bản tuyên bố về liên minh quân sự Nga-Trung.

Moscow trước đó cũng từng nỗ lực cho liên minh này, và để phù hợp với những yêu cầu của Nga và Trung Quốc đối với việc hình thành một liên minh thì không nhất thiết phải có một văn bản chính thức giống như Hiệp ước Washington của khối NATO.

tap tran vostok 2018 gau nga de con ac mong cua nato sap bat dau

QĐ Trung Quốc tại cuộc tập trận Vostok-2018.

Triển khai hải quân ở Địa Trung Hải kềm tỏa NATO

Kết luận thứ hai mà có thể đưa ra liên quan tới cuộc tập trận Vostok-2018 dựa trên những gì thực sự đang diễn ra trên Địa Trung Hải gần lãnh hải Syria. Tác giả tác giả Stephen Blank nhận định Moscow vin vào giả thiết về việc Phương Tây chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào Syria vì chính quyền Assad sử dụng vũ khí hoá học.

Căn cứ vào lý thuyết này – sự kết hợp điển hình của hoang tưởng và giả dối, Nga đã triển khai nhóm tàu chiến của Hạm đội Biển Bắc và Hắc Hải gần hải phận Syria.

Các tàu chiến của Nga có mang tên lửa hành trình Kalibr có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Tất cả được thực hiện, nhiều khả năng, để kiềm toả NATO và chuẩn bị cho cuộc tấn công Nga-Syria nhằm vào Idlib – thành trì cuối cùng của phiến quân đối lập Syria.

Nhiều khả năng, cuộc tập tận ở Địa Trung Hải là một phần của Vostok-2018, bởi vì chuyển những hạm đội này tới Viễn Đông là điều hoàn toàn không phù hợp.

Bởi vậy lý thuyết kỳ cục về vũ khí hoá học, nhiều khả năng, là tấm màn khói để che dấu thêm một nhiệm vụ nữa của Vostok-2018 - đó chính là đưa hạm đội hạt nhân tới Địa Trung Hải để kiềm toả NATO.

Điều này hoàn toàn phù hợp với những quan ngại cho rằng Vostok-2018 đó là sự tập dượt cho một cuộc chiến tranh lớn quy mô toàn cầu.

Và điều này cũng chứng minh cho Moscow mức độ những khả năng để tổng động viên đồng loạt và chớp nhoáng và chuyển các quân đoàn lớn đến những nơi xa, thậm chí có cả sự tham gia của Trung Quốc.

Trong trường hợp này, ý nghĩa của cuộc tập trận Vostok-2018 thậm chí còn đáng giá hơn những gì người ta từng giả thiết trước đó.

Đối với các chuyên gia phương Tây trong lĩnh vực kế hoạch quốc phòng, đây chắc chắn là lời cảnh báo sớm và cần phải được đánh giá trong bối cảnh hiện nay. Phải chăng "cơn ác mộng" của NATO đã sắp bắt đầu?

Máy bay Tu-95 và Su-35 thực hiện các chuyến bay tuần tra trong khuôn khổ Vostok-2018

Bảo Lam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.

Đọc nhiều

Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục

Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục

Phi dự án “Hỗ trợ giáo dục tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2027” do Tổ chức Peace Trees Việt Nam tài trợ có tổng vốn hơn 3 tỷ đồng, với 4 hoạt động chính, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển văn hóa đọc, cải thiện công tác chăm sóc trẻ mầm non và thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền.
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia

Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia

Tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Armenia... là những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia xác định triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026.
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân

MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân

Ngày 8/6 tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên nhất trí phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam

[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam

Ngày 8/6 tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội dẫn đầu đến chào Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp lãnh đạo Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia

Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia

Chiều 8/6, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã cập cảng Nha Trang, hoàn thành hải trình hơn 1.600 hải lý đối ngoại quốc phòng và huấn luyện đường dài tại Thái Lan, Campuchia.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Phiên bản di động