Tập đoàn TH khẳng định vị thế sữa Việt Nam tại Triển lãm WorldFood Moscow 2015
Đây là sự kiện lớn thu hút sự tham dự của gần 700 công ty, tập đoàn thực phẩm lớn đến từ 69 quốc gia trên khắp thế giới, với nhiều sản phẩm trong ngành thực phẩm và đồ uống được trưng bày và giới thiệu.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, triển lãm này được chia thành 11 khu vực trưng bày, dành cho các dòng sản phẩm, bao gồm Thịt và Gia cầm, Cá và Thủy sản, Rau và Hoa quả, Bánh kẹo, Ngũ cốc, Dầu ăn, Mỡ và Nước chấm, Sản phẩm đông lạnh, Sữa, Trà và Cà phê, cũng như Đồ uống.
| |
Gian hàng triển lãm của TH true MILK tại Expocentre Moscow
Việc Tập đoàn TH tham gia Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Mátxcơva 2015 là nhằm quảng bá các sản phẩm sữa tươi sạch, tinh túy từ thiên nhiên của tập đoàn ra tầm thế giới, vào thị trường Nga và vươn xa ra các thị trường nước ngoài. Thông qua triển lãm này, Tập đoàn TH tìm kiếm thêm đối tác và sẵn sàng ký kết các hợp đồng xuất khẩu sữa tươi sạch vào Nga và các thị trường các nước châu Âu, châu Á khác. Tại hội chợ, với các dòng sản phẩm Sữa nước và sữa tươi phong phú, gian hàng của thương hiệu TH true MILK đã có rất nhiều các khách tham gia đến xem và thử sản phẩm. Hầu hết khách hàng sau khi dùng thử đều yêu thích các dòng sản phẩm của thương hiệu này.
Tại Lễ khai mạc Triển lãm ngày 14.9, Gian hàng của TH true MILK vinh dự đón ngài Denis Butsaev, Phó Thống đốc tỉnh Mátxcơva và ông Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Nga tới thăm. Hai ông bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới dự án chăn nuôi bò sữa tập trung và chế biến các sản phẩm sữa tươi, sạch với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD đã được Chủ tịch tập đoàn TH, bà Thái Hương giới thiệu tại Nga vào tháng 7/2015 vừa qua.
| |
Gian hàng của TH true MILK vinh dự đón ngài Denis Butsaev, Phó Thống đốc tỉnh Mátxcơva và ông Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Nga tới thăm
Phát biểu về Dự án, ông Denis Butsaev - Phó Thống đốc tỉnh Mátxcơva khẳng định: “Dự án này rất quan trọng đối với chúng tôi vì đây là cơ hội được làm việc với nhà đầu tư lớn, tầm cỡ quốc tế. Vùng ngoại ô Mátxcơva hiện nay nhìn chung có rất nhiều tiềm năng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Quan điểm nhiều năm trước đây của một số nhà đầu tư và một số nhân vật từ chính phủ cho rằng vùng ngoại thành Mátxcơva không phù hợp để phát triển nông nghiệp là hoàn toàn sai. Dự án hợp tác với tập đoàn TH với tầm cỡ quốc gia chính là bằng chứng cho điều này. Chúng tôi mong muốn tập đoàn TH sẽ mang đến công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới để chúng ta nhanh chóng thực hiện được dự án rất quan trọng và đầy ý nghĩa này”.
| |
Gian hàng của TH true MILK vinh dự đón ngài Denis Butsaev, Phó Thống đốc tỉnh Mátxcơva và ông Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Nga tới thăm
Cũng trong buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nói: “Có thể nói, việc hợp tác chiến lược này đang được phát triển và đẩy mạnh nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi nước Nga ở trong sự cấm vận của các nước Châu Âu và Mỹ, chúng tôi thấy, các dự án hợp tác với Nga hiện rất quan trọng. Dự án đầu tư từ phía Việt Nam vào Nga mang tính chất gắn kết tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam. Hơn nữa, đây cũng là một cách người dân Việt Nam cảm ơn đất nước Nga đã giúp đỡ nhiều trong thời gian chiến tranh. Chúng tôi lựa chọn đầu tư vào ngoại ô Mátxcơva do rất coi trọng chính quyền Ngoại ô Mátxcơva mới, họ là những người rất thông minh, đầy tài năng và kiên quyết. Với tư cách là Đại sứ, tôi có thể nói rằng hợp tác này sẽ rất hiệu quả và theo tôi thì lần đầu tư này từ phía Việt Nam sẽ được thực hiện, dự án đưa vào hoạt động thành công”.
Dự án nuôi bò sữa của Tập đoàn TH tại Nga dự kiến sẽ được triển khai đến năm 2025 với 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1 (từ 2015-2016): tập đoàn sẽ xây dựng 3 cụm trang trại và nhà máy chế biến sữa số 01 với công suất 800 tấn/ngày, trên tổng diện tích dự kiến là 20.000 héc ta, với đàn bò sữa 20.000 con.
Giai đoạn 2 (từ 2017-2019): tập đoàn sẽ xây dựng 6 cụm trang trại, với tổng đàn bò là 100.000 con, và xây dựng nhà máy chế biến sữa số 02 với công suất 1.700 tấn/ngày.
Giai đoạn 3 (từ 2020-2025): tập đoàn sẽ xây dựng 12 cụm trang trại và hoàn thành nhà máy chế biến sữa Mega, với tổng đàn bò khoảng 200.000 con.
Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, cho biết, dự án khổng lồ này đã được chính phủ và các cơ quan chức năng của Nga tích cực ủng hộ. Việc Tập đoàn TH tham gia triển làm này cũng là nhằm góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của ngành sữa Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới.
Tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Mátxcơva 2015, rất nhiều bạn hàng Nga đã quan tâm và bày tỏ sự đón nhận những dòng sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK và hy vọng sản phẩm sớm có mặt ở nước Nga trong năm 2016.
Nhiều khách tham quan cũng bày tỏ sự khâm phục khi biết tại Việt Nam, đất nước không có nhiều thuận lợi về thổ nhưỡng và khí hậu cho việc phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi, Tập đoàn TH đã tạo nên một kỳ tích khi chỉ trong vòng 5 năm đã gây dựng được trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á với 45.000 con bò, chia thành 2 cụm trang trại, trong đó có hơn 22.000 con đang cho sữa với năng suất sữa bình quân đạt 30 - 40 lít/con/ngày.
Tại trang trại này, tập đoàn đã xây dựng một nhà máy sữa hiện đại nhất Đông Nam Á với công suất chế biến 500 triệu lít sữa/năm. Tổng vốn đầu tư cho đại dự án này lên đến 1,2 tỷ USD.
Hiện nay, Tập đoàn TH đang vận hành 3 công ty trong chuỗi sản xuất khép kín của TH để có dòng sữa tươi sạch TH true MILK với 29 sản phẩm theo chuẩn mực: “Từ đồng cỏ xanh tới ly sữa tươi sạch” là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH (trang trại), Công ty cổ phần sữa TH (nhà máy), Công ty Chuỗi thực phẩm TH (phân phối).
PV
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
MB xếp hạng nhanh nhất về tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ theo MIBRAND Việt Nam
Việt Nam – Ấn Độ đẩy mạnh liên kết điện tử và CNTT
KCM Trade kỷ niệm 10 năm thành lập với sự kiện tài trợ du thuyền độc quyền tại Sydney
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ
Đọc nhiều
Bài 1: Không thể biện minh cho bạo lực nhằm vào dân thường
Bài 2: Mạng lưới phía sau vụ tấn công tại Đắk Lắk
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Hùng An
"Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




