Tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Slovenia
Tham vấn nhằm trao đổi về tình hình hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovenia trong thời gian tới.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Sanja Stiglic đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; nhất trí đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực; khẳng định việc hai bên tiến hành Tham vấn chính trị lần này càng có ý nghĩa vì diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovenia.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc Slovenia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước khu vực Đông Nam Á; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp với Slovenia, một đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.
Quốc Vụ khanh Sanja Stiglic bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam những năm gần đây; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định Slovenia luôn coi trọng, mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Slovenia tại khu vực Đông Nam Á.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hội kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovenia Tanja Fajon. |
Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên các kênh nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân. Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, khẳng định tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2023, trong đó có việc tổ chức hiệu quả các hoạt động tham vấn thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phát huy vai trò kết nối hợp tác hiệu quả giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Sanja Stiglic bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều hàng năm trong giai đoạn 2020-2022 tăng trung bình 15%/năm, năm 2023 đạt 516 triệu đô-la.
Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư qua việc tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau có mặt nhiều hơn trên thị trường mỗi bên; khuyến khích các doanh nghiệp Slovenia đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Slovenia có thế mạnh như vận tải biển, logistic, năng lượng tái tạo, dược phẩm…
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham vấn chính trị với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovenia Sanja Stiglic. |
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Slovenia hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), qua đó tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên và ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững.
Quốc Vụ khanh Sanja Stiglic đánh giá Việt Nam là đối tác kinh tế tiềm năng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Slovenia quan tâm hợp tác kinh doanh với Việt Nam; đánh giá cao các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 về ứng phó với biến đổi khí hậu và khẳng định Slovenia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại mỗi nước trong năm nay nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục, đào tạo, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, vận tải biển, logistics, du lịch, lao động...
Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, quan hệ ASEAN-EU, nhất là trong bối cảnh Slovenia đang đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2024 – 2025. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc với Viện Forward về đổi mới sáng tạo. |
Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Slovenia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Slovenia sinh sống ổn định và hội nhập tốt vào sở tại, đóng góp tích cực vào kinh tế, xã hội địa phương, phát huy vai trò cầu nối hợp tác giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã hội kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tanja Fajon; làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Đổi mới Igor Papic, thăm Viện NAPREJ về đổi mới sáng tạo, gặp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia Tibor Simonka, gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Slovenia và dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovenia.
Tin bài liên quan
Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Nga
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam
Triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Việt Nam - Đan Mạch
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine






