Tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy kinh tế thương mại tỉnh Bắc Ninh - Hủa Phăn (Lào)
Đoàn công tác Đại sứ quán Lào do ông Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng các cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Về phía Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào (Hội) do Phó Chủ tịch Hội ông Tạ Minh Châu, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào làm trưởng đoàn, cùng các cán bộ Hội.
| |
Quang cảnh buổi tiếp
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thăm tỉnh Bắc Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua. Theo đó, Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước nhưng với vị trí địa chính trị, kinh tế thuận lợi, giáp TP Hà Nội, gần sân bay Quốc tế Nội Bài, có các tuyến đường quốc lộ chạy qua địa bàn đi Quảng Ninh, Hải Phòng…
Bên cạnh đó, Bắc Ninh triển khai đồng bộ các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, nên sau 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đang là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh với nhiều chỉ tiêu đứng trong tốp đầu của cả nước như: quy mô nền kinh tế đứng thứ 6; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đứng thứ 2… Đến nay, Bắc Ninh thu hút gần 1.000 dự án FDI có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 12,5 tỷ USD với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới… Đặc biệt, Bắc Ninh tự hào là nơi sản sinh và lưu giữ những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
| |
Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (bên phải) trao tặng quà kỷ niệm cho Đại sứ Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt cũng như tình hữu nghị anh em, đồng chí giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Hủa Phăn (Lào) nói riêng. Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh và Hủa Phăn đã có những việc làm thiết thực củng cố truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai địa phương ngày càng bền vững, đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, trao đổi kinh nghiệm mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.
Ông Nguyễn Tử Quỳnh bày tỏ mong muốn, trong quá trình công tác tại Việt Nam, Đại sứ sẽ góp phần chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào, và là cầu nối giữa tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Hủa Phăn, đồng thời, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn của Lào cũng như các quốc gia khác trên thế giới về tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh.
| |
Đại sứ Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn (bên trái) trao tặng quà cho ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn chân thành cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh; đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu, kết quả của tỉnh Bắc Ninh đạt được trên các lĩnh vực. Khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào. Đại sứ Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn mong muốn, trong thời gian tới, tình hữu nghị Lào – Việt Nam cũng như tỉnh Hủa Phăn – tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ và thúc đẩy quan hệ thương mại.
| |
Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Đại sứ Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu
Đại sứ Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn hứa sẽ tích cực quảng bá môi trường đầu tư thông thoáng cũng như hình ảnh thân thiện của tỉnh Bắc Ninh đến với người dân và các doanh nghiệp Lào; đồng thời, giới thiệu các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Lào cũng như các quốc gia, vùng lãnh thổ về tìm hiểu, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh Bắc Ninh. Qua đó, nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam – Lào nói chung, đặc biệt là mối quan hệ thắm thiết giữa Lào – Việt Nam nói chung, và Hủa Phăn – Bắc Ninh nói riêng.
| |
Đại sứ Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn ( thứ 3 từ phải sang) cùng Phu nhân thăm và dâng hương tại Đình – Đền Tướng Quốc (xã Văn Môn – huyện Yên Phong – Bắc Ninh)
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã thăm và dâng hương tại Đình – Đền Tướng Quốc (xã Văn Môn – huyện Yên Phong – Bắc Ninh); thăm Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka (thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh).
| |
Đoàn công tác thăm Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka (thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh)
Được biết, Ngày 24/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND xếp hạng và cấp Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho Đình – Đền Tướng Quốc.
Đình – Đền Tướng Quốc là công trình văn hóa tâm linh gắn liền với bề dày lịch sử văn hóa của nhân dân địa phương. Đây là nơi thờ phụng tam vị Thành hoàng làng Mẫn Xá, những danh tướng có công lao to lớn với quê hương, đất nước, được các triều đại phong kiến Việt Nam nhiều lần sắc phong và ban tặng mỹ tự.
Hiện nay, Đình, Đền Tướng Quốc là nơi tôn vinh, thờ phụng các Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa tiêu biểu, những người có công lao to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, trở thành điểm hành hương tâm linh, hàng năm thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dâng hương, hướng về nguồn cội.
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




