Trang chủ Hữu nghị
12:05 | 29/06/2023 GMT+7

Tăng cường quảng bá môi trường đầu tư của Cần Thơ đến doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan

aa
Sáng ngày 29/6, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trên 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ sẽ đến Đồng Tháp hợp tác đầu tưTrên 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ sẽ đến Đồng Tháp hợp tác đầu tư
Hàng chục dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang chờ đầu tư vào Việt NamHàng chục dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang chờ đầu tư vào Việt Nam

Nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị xã hội, được Trung ương Hội và lãnh đạo TP Cần Thơ đánh giá cao, góp phần tích cực phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Tăng cường quảng bá môi trường đầu tư của Cần Thơ đến doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới.

Hội quan tâm và thực hiện có hiệu quả việc vận động đối tác Thái Lan tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển trên địa bàn TP; chủ động phối hợp chặt chẽ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các sở, ban, ngành TP từng bước phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân. Các hoạt động của các Chi hội huy động được sự tham gia rộng rãi của doanh nghiệp, tạo cầu nối tăng cường hợp tác Việt Nam - Thái Lan.

Đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP tiếp tục tăng cường tính chủ động, sáng tạo và cải tiến phương thức hoạt động của Hội; xây dựng, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, các Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tại các tỉnh, thành của Thái Lan theo chủ trương, định hướng đối ngoại của TP; tăng cường mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa hữu nghị, tích cực chủ động thực hiện tốt vai trò là đầu mối, nòng cốt trong các hoạt động đối ngoại nhân dân…

Tăng cường quảng bá môi trường đầu tư của Cần Thơ đến doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan
Bà Trần Lê Mộng Châu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trao Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 2 cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 12 thành viên. Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Trung Trực - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ - đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ tiếp tục linh hoạt, chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác giữa các đối tác Thái Lan và TP Cần Thơ trên mọi lĩnh vực, góp phần tăng cường tình hữu nghị láng giềng đi sâu hợp tác thực chất, ổn định và lâu dài. Tăng cường giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư của TP Cần Thơ đến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Thái Lan, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hiểu biết thêm về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Thái Lan; hỗ trợ các doanh nghiệp Cần Thơ đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực mà Thái Lan có thế mạnh.

Ngoài ra, Hội cần tham mưu TP tăng cường các mối quan hệ với các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhân dân tương ứng của Thái Lan, tham mưu các giải pháp, sáng kiến, đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách trong công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành TP thực hiện tốt các biên bản, thỏa thuận hợp tác giữa TP Cần Thơ với địa phương kết nghĩa - tỉnh Chachoengsao và các đối tác Thái Lan. Tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu nghệ thuật, thể dục thể thao, giao lưu doanh nghiệp, triển lãm tranh, ảnh, ẩm thực Thái Lan tại Cần Thơ…

Tại Đại hội, tập thể và 2 cá nhân Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Doanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu nhiều chính sách mới về đầu tư tại CampuchiaDoanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu nhiều chính sách mới về đầu tư tại Campuchia
Tham gia Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Campuchia năm 2023 do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp với Vụ Thị trường châu Á-châu Phi thuộc Bộ Công Thương tổ chức chiều 7/6, tại Phnom Penh, các doanh nghiệp Việt Nam đã được cung cấp những thông tin mới liên quan đến chính sách đầu tư vào Vương quốc Campuchia.
Doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư gần 5.000 tỷ để xây dựng nhà máy tại Hòa BìnhDoanh nghiệp Nhật muốn đầu tư gần 5.000 tỷ để xây dựng nhà máy tại Hòa Bình
Một tập đoàn của Nhật Bản muốn đầu tư nhà máy sản xuất các loại vi mạch điện tử tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, TP Hòa Bình.
Cần Thơ sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp Nhật BảnCần Thơ sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp Nhật Bản
Ngày 17/6, phát biểu tại Hội thảo Xúc tiến Đầu tư, Thương mại dành cho đối tác Nhật Bản, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Cần Thơ sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng thu hút doanh nghiệp Nhật Bản.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 6.132 chiếc áo nỉ cho các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam tài trợ với tổng số tiền gần 815 triệu đồng.
Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động