Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:27 | 24/03/2022 GMT+7

Tăng cường quan hệ với Nghị viện vùng Wallonie của Bỉ

aa
Phía Wallonie luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao thành tựu đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội; mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của vùng Wallonie...
Tăng cường dự án hợp tác vùng Wallonie-Bruxelles với Việt Nam Tăng cường dự án hợp tác vùng Wallonie-Bruxelles với Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dự Lễ Kỷ niệm 20 năm phái đoàn Wallonie - Bruxelles hoạt động tại Việt Nam Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dự Lễ Kỷ niệm 20 năm phái đoàn Wallonie - Bruxelles hoạt động tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Namur hôm 22/3, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo đã có buổi làm việc với Chủ tịch Nghị viện vùng Wallonie, ông Jean-Claude Marcourt.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương và trong khuôn khổ Pháp ngữ trong tình hình quốc tế và khu vực đang đứng trước nhiều biến động.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Liên bang và Nghị viện các vùng của Bỉ trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo (trái) làm việc với ông Jean-Claude Marcourt, Chủ tịch Nghị viện vùng Wallonie. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo (trái) làm việc với ông Jean-Claude Marcourt, Chủ tịch Nghị viện vùng Wallonie. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo chia sẻ về việc Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở cửa trở lại nền kinh tế sau nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 đạt những kết quả tích cực.

Trên cơ sở chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2022-2024, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo mong muốn Chủ tịch Nghị viện vùng Wallonie tiếp tục tạo điều kiện, ủng hộ để hợp tác hai bên có thể hướng tới kết quả thực chất trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu.

Về quan hệ thương mại-đầu tư, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo kỳ vọng Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tiếp tục là động lực cho phục hồi hậu đại dịch, mang lại những kết quả tích cực trong mối quan hệ mang tính bổ trợ cao giữa Việt Nam và Wallonie.

Để bảo đảm môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đặc biệt nhấn mạnh tiếng nói quan trọng của Nghị viện vùng Wallonie và đề nghị Chủ tịch Nghị viện thúc đẩy để Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA).

Về phần mình, Chủ tịch Nghị viện vùng Wallonie Jean-Claude Marcourt bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm sâu rộng, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo sẽ đóng góp tích cực góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa hai nghị viện và quan hệ song phương Bỉ-Việt.

Chủ tịch Nghị viện mong muốn có dịp thăm và làm việc với Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới và sẵn sàng phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn ở các cấp.

Phía Wallonie luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao thành tựu đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội; mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của vùng Wallonie như dược phẩm, công nghệ sinh học, logistics, ứng phó biến đổi khí hậu…

Chủ tịch Nghị viện sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA tại Nghị viện vùng Wallonie.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và vùng thủ đô Brussels (Bỉ) Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và vùng thủ đô Brussels (Bỉ)
Kỷ niệm 20 năm thành lập Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam Kỷ niệm 20 năm thành lập Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

Ngày 17/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2026 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước và 10 năm thành lập Tổng hội.
Bỉ đang tích cực tiến hành phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)

Bỉ đang tích cực tiến hành phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)

Đây là chia sẻ của bà Stephanie D’Hose, Chủ tịch Thượng viện Bỉ trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào ngày 22/8 tại Hà Nội.
Nhiều sáng kiến thúc đẩy hữu nghị nhân dân Việt Nam - Bỉ

Nhiều sáng kiến thúc đẩy hữu nghị nhân dân Việt Nam - Bỉ

Hợp tác đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho doanh nhân, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức các tuần lễ giao lưu văn hóa; mở rộng hợp tác hữu nghị với các hội hữu nghị ở châu Âu, xây dựng sản phẩm có tính biểu tượng cho quan hệ hữu nghị hai nước… Đó là một số sáng kiến, đề xuất thúc đẩy hữu nghị nhân dân Việt - Bỉ chức tại Tọa đàm giao lưu nhân dân sáng kiến và tương lai hợp tác phát triển Việt Nam - Vương quốc Bỉ diễn ra ngày 23/2 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động