Tăng cường quan hệ trong ngành du lịch Việt Nam - Séc
Diễn đàn được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Milos Zeman cùng đoàn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, quốc phòng, cơ khí kỹ thuật, năng lượng, thực phẩm, công nghệ thông tin, môi trường, tài chính, bảo hiểm, pháp luật, dịch thuật, bất động sản, tư vấn và dịch vụ.
|
Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Séc
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai quốc gia. Phó Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Séc là hai nước có nền kinh tế đang phát triển với nhịp độ cao, cùng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới và khu vực. Điều đó tạo cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Theo số liệu của các cơ quan của hai quốc gia, trong năm 2016, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Séc đạt gần 250 triệu USD. Về đầu tư, đến hết năm 2016, Séc có 36 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với số vốn đăng ký hơn 100 triệu USD. Đầu tư của Việt Nam sang Séc có 4 dự án với số vốn hơn 5 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên so với tiềm năng và nhu cầu của cả 2 nước là còn rất thấp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam chủ trương tích cực hội nhập toàn diện vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có từ Cộng hòa Séc sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Séc trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Séc có thế mạnh như năng lượng, khai khoáng, hạ tầng và phương tiện giao thông, cơ khí chế tạo, công nghiệp môi trường, công nghiệp quốc phòng và trang thiết bị bệnh viện và dạy nghề…
|
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)
Theo Phó Thủ tướng với trên 90 triệu người tiêu dùng các doanh nghiệp Séc sẽ có cơ hội tiếp cận các thị trường Việt Nam đầy tiềm năng và còn là “cửa ngõ” tiếp cận các thị trường rộng lớn khác trên toàn cầu qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.
Phó Thủ tướng cho biết, dự kiến năm 2017, Hiệp định thương mại Việt Nam - EU sẽ chính thức có hiệu lực và bày tỏ tin tưởng Hiệp định mang tính chất lịch sử và có ý nghĩa chiến lược này sẽ mở ra bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nói chung cũng như với Séc nói riêng.
Đồng thời, Phó Thủ tướng chia sẻ nhân tố quan trọng sẽ góp phần to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước chính là cộng đồng người Việt Nam với hơn 65.000 người hiện đang sinh sống và làm việc tại Séc. Với sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Séc, cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, đưa quan hệ Việt Nam và Séc vươn lên tầm cao mới.
Về phần mình, Tổng thống Milos Zeman rất vui mừng theo dõi sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua, với những kết quả đạt được về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, Tổng thống nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Séc đã được công nhận là dân tộc thiểu số của Séc và được hưởng mọi quyền lợi như một người Séc.
Đánh giá kết quả hợp tác giữa hai quốc gia, Tổng Thống Milos Zeman lấy làm tiếc khi đến nay vẫn chưa có đường bay thẳng giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Praha. Điều đó dẫn tới, không chỉ hoạt động giao thương mà kể cả du lịch của người dân cũng bị hạn chế và chịu ảnh hưởng. Ngay cả vấn đề miễn thị thực cho công dân Séc tới thăm Việt Nam cũng phải được tính đến, nhằm thúc đẩy hoạt động đi lại, du lịch, giao thương của người dân giữa hai quốc gia.
|
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị (Việt Nam) và Bệnh viện NA Homolce (Séc) ký hợp tác phát triển dịch vụ y tế
Về hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai quốc gia, Tổng thống Milos Zeman nhấn mạnh Séc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang kinh doanh và làm ăn lâu dài tại Séc trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Séc có nhu cầu.
“Hôm nay một trong những hợp tác mà chúng ta sẽ ký kết là xây dựng khu nghỉ dưỡng, khách sạn biển để tăng cường quan hệ trong ngành du lịch. Tôi cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để công dân Séc được miễn thị thực trong thời gian ngắn sang thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm này tôi cũng mong muốn hai nước chúng ta cùng nhau giải quyết những vấn đề còn vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư và làm ăn kinh doanh tại nước sở tại, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước”, Tổng thống Milos Zeman nói.
Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hai bên đã kí kết 7 văn kiện hợp tác và biên bản ghi nhớ với tổng giá trị gần 25 triệu đô la Mỹ.
An Nhi (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






