Tăng cường hợp tác nghị viện, nâng tầm quan hệ Việt Nam-New Zealand
Là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee kể từ khi nhậm chức, sự kiện này diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - dấu mốc đáng nhớ trên chặng đường đồng hành cùng phát triển.
Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. Những hạt giống hữu nghị đã được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước bền bỉ gieo trồng trong nửa thế kỷ qua, để hôm nay thành cây xanh vươn cao.
Tin cậy chính trị liên tục được củng cố thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, cũng như cơ chế hợp tác song phương như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại, Đối thoại Chiến lược Quốc phòng.
New Zealand luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN). |
Tháng 2/2025, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, như một dấu ấn đáng nhớ của hành trình 50 năm đồng hành. Kể từ đây, một giai đoạn hợp tác mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn mở ra với hai nước.
Sự tin cậy chính trị cao là nền tảng quan trọng để Việt Nam và New Zealand gặt hái nhiều kết quả hợp tác tốt đẹp. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm. Trao đổi thương mại song phương trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 737,2 triệu USD, tăng 18,8% so với mức cùng kỳ năm 2024.
New Zealand hiện có 57 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đạt 208,6 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm. Trao đổi thương mại song phương trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 737,2 triệu USD, tăng 18,8% so với mức cùng kỳ năm 2024.
New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển giống lúa chịu hạn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, New Zealand đã chia sẻ với Việt Nam 170.000 New Zealand Dollar (NZD) khi lũ lụt tàn phá miền trung năm 2020, 30.000 liều vaccine AstraZeneca khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ năm 2021 và 2 triệu NZD để phục hồi sau đại dịch. Gần đây nhất, New Zealand hỗ trợ Việt Nam gói cứu trợ trị giá 1 triệu NZD để khắc phục hậu quả cơn bão Yagi.
Giáo dục là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và New Zealand. Hai nước đã ký Kế hoạch hợp tác chiến lược Việt Nam-New Zealand về giáo dục giai đoạn 2023-2026. New Zealand hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức từ năm 1992 và duy trì cấp học bổng cho Việt Nam.
Tháng 2/2025, New Zealand công bố cấp 98 suất học bổng/năm cho học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo bậc trung học, đại học và sau đại học.
Hợp tác nghị viện là điểm sáng của quan hệ song phương, gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Thỏa thuận hợp tác được ký tháng 12/2016 đã tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác song phương. Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand.
Hai nước cũng hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)…
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định sự coi trọng của New Zealand đối với vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Việc Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand thăm chính thức ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhằm tiếp tục triển khai những phương hướng hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai quốc gia đã thống nhất, theo đó tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác về thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu…
Chuyến thăm là dịp để Việt Nam và New Zealand tăng cường kết nối trên kênh ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát thực thi chính sách, pháp luật vì sự phát triển của hai nước.
Theo báo Nhân dân
https://nhandan.vn/tang-cuong-hop-tac-nghi-vien-nang-tam-quan-he-viet-nam-new-zealand-post904166.html
| Tối 17/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (19/6/1975 - 19/6/2025). |
| Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2025). |
Tin bài liên quan
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand
Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN – New Zealand lần thứ XIV
Thơ ca lan tỏa thông điệp hòa bình Việt Nam - New Zealand
Các tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thái Lan
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Ngoại trưởng Algeria và Namibia
Quan hệ Thái Lan - Việt Nam rất năng động và ngày càng chiến lược hơn
Đọc nhiều
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Gần 2.240 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
Giai điệu hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





