Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:12 | 18/10/2022 GMT+7

Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Olympic Việt Nam với Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia

aa
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, ngày 17/10, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Robin Mitchell, Quyền Chủ tịch và bà Gunilla Lindberg, Tổng thư ký Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia (ANOC).
Việt Nam tổ chức phiên họp đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Cairo Việt Nam tổ chức phiên họp đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Cairo
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng thảo luận cùng với Đại sứ các nước trong khối các biện pháp sẽ phối hợp trong thời gian tới nhằm quảng bá hình ảnh về ASEAN.
Tăng cường năng lực cho cán bộ cấp ban của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Tăng cường năng lực cho cán bộ cấp ban của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Từ ngày 07- 09/10, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho cán bộ cấp ban của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. Chương trình do tổ chức Friedrich Naumann Stiftung Fur dieFreiheit (FNF/Đức) tài trợ.
Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Olympic Việt Nam với Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia để đào tạo và phát triển các bộ môn thể thao Olympic
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế).

Phát biểu tại buổi làm việc, thông tin đến lãnh đạo ANOC, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong thời gian qua phong trào Olympic tại Việt Nam đã có bước phát triển rất mạnh mẽ, nhiều bộ môn Olympic mà các vận động viên (VĐV) Việt Nam đã thi đấu trên các đấu trường châu lục, quốc tế đều đạt được nhiều giải thưởng cao quý như điền kinh, bơi lội, bóng đá.

Tính đến nay, Việt Nam đã giành được 5 huy chương các loại tại 4 kỳ Thế vận hội Olympic, trong đó có 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc môn bắng súng tại Olympic Rio 2016, 2 huy chương bạc Taekwondo tại Olympic Sidney 2000 và cử tạ tại Olympic Bắc Kinh 2008…

Theo Bộ trưởng, những thành tích đó bên cạnh sự quan quan tâm của Chính phủ Việt Nam còn có sự giúp đỡ có trách nhiệm của ANOC. Chính sự hỗ trợ trong việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo mà Olympic Việt Nam đã bắt đầu phát hiện ra lực lượng VĐV đầy triển vọng ở nhiều bộ môn.

Để đẩy mạnh phong trào thể thao Olympic trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Việt Nam luôn xác định muốn phát triển các bộ môn thể thao Olympic thì phải phát triển các bộ môn thể thao cho mọi người, từ đây mới phát hiện ra được lực lượng VĐV cho thể thao thành tích cao.

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị phía ANOC tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam nhiều hơn các khóa đào tạo, tập huấn cho các VĐV.

Bộ trưởng cũng chia sẻ, Việt Nam có bờ biển dài, hệ thống sông ngòi chằng chịt nên nguy cơ đuối nước ở trẻ em rất cao. Thực tế ở Việt Nam hàng năm, nhiều vụ đuối nước ở trẻ em xảy ra rất thương tâm, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn. Chính vì vậy, Bộ trưởng đề nghị phía ANOC quan tâm, đầu tư có chiến lược các khóa đào tạo về môn bơi lội cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bộ trưởng cũng gửi lời mời ông Robin Mitchell, Quyền Chủ tịch ANOC và bà Gunilla Lindberg, Tổng thư ký ANOC đến thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất để có một cách nhìn toàn diện về thể thao Việt Nam, từ đó có những hỗ trợ thiết thực, phù hợp nhất.

Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Olympic Việt Nam với Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia để đào tạo và phát triển các bộ môn thể thao Olympic
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng Quyền Chủ tịch ANOC Robin Mitchell (Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế).

Đánh giá cao phát kiến về một chiến lược chương trình đào tạo chống đuối nước như Bộ trưởng đề cập, ông Robin Mitchell cho biết sẽ tiếp tục cùng ANOC nghiên cứu để đưa ra một giải pháp phù hợp nhất. Trước mắt, ANOC sẽ vận động các quốc gia đang làm tốt vấn đề chống đuối nước ở trẻ em để hỗ trợ Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Về các khóa đào tạo, huấn luyện, ông Robin Mitchell cho rằng, Việt Nam có thể vận động các nguồn hỗ trợ từ Quỹ đoàn kết Olympic.

Chia sẻ về Đại hội đồng ANOC sắp tới, bà Gunilla Lindberg, Tổng thư ký ANOC, cho biết, Đại hội có sự tham gia của hơn 200 quốc gia với khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Trong 3 ngày, trong khuôn khổ Đại hội đồng ANOC sẽ có nhiều hội thảo, hội nghị khác nhau. Tuy nhiên, một điểm chung của các quốc gia khi đến đây đó là từ tình yêu với thể thao để đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng nhằm xây dựng môi trường thể thao ngày càng lành mạnh, phát triển.

Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng ANOC sẽ thành công tốt đẹp, đồng thời cho rằng: “Đại hội đồng ANOC sẽ thành công hơn nữa nếu chúng ta bàn thêm các giải pháp thích hợp để giải quyết các khó khăn, thách thức của Ủy ban Olympic các quốc gia đang phát triển phải đối mặt”.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, sáng 17/10, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình phối hợp với phía Hàn Quốc về lĩnh vực công nghiệp văn hóa vì trong thời gian tới, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực này, nhất là ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Đây chính là bí quyết thành công của Hàn Quốc mà Việt Nam cần học hỏi .

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam, văn hóa luôn đóng vai trò tiên phong, dẫn lối, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với bạn bè quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang trong quá trình xem xét xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, đây sẽ là cầu nối để nhân dân hai nước gắn kết hơn nữa.

Thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào
Ngày 10/10 sẽ khai mạc Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ngày 10/10 sẽ khai mạc Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động