Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
15:17 | 18/10/2023 GMT+7

Tăng cường bác sĩ Việt Nam đến Campuchia chăm sóc y tế cho bà con người Việt

aa
Thăm khám bệnh, phát thuốc và tặng quà người gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại Vương quốc Campuchia... Đó là hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và TP.HCM nói riêng.
Đẩy mạnh kết nối ba nền kinh tế Việt Nam, Lào, Campuchia
Quảng bá du lịch Việt Nam tại Campuchia

900 bà con người Việt được chăm sóc y tế

Bác Nguyễn Ngọc Thương (sinh năm 1948, phường Prek Phnov, quận Prek Phnov, Thủ đô Phnom Penh) bị bệnh về xương khớp, đi lại khó khăn.

Nghe tin đoàn bác sĩ Việt Nam sang thăm, khám bệnh, phát thuốc cho người dân Campuchia, từ sáng sớm bác Thương đến trụ sở Hội Khmer Việt Nam - Campuchia xếp hàng. Sau khi thăm khám, và uống thuốc theo đơn bác sĩ Việt Nam kê, bệnh của bác Thương đã thuyên giảm. Bác còn giữ lại đơn thuốc để nhờ bạn bè mua thuốc ở Việt Nam gửi sang.

Bác Thương là một trong số 900 bà con người Việt ở Campuchia được thăm khám, chẩn đoán điều trị trong chuyến tặng quà, khám bệnh, phát thuốc trên do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM tổ chức vào tháng 9/2023. Đoàn đã dành các phần quà gửi tặng 750 người Việt Nam và người dân Campuchia khó khăn đang sinh sống tại Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kampot và tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia. Các phần quà là nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu như: bánh, sữa, mì, nui, hạt nêm, bột ngọt, lạp xưởng, cá hộp, thịt hộp, nước mắm, dầu ăn, thịt bò khô.

Tăng cường bác sĩ Việt Nam đến Campuchia chăm sóc y tế cho bà con người Việt
Khám bệnh cho người gốc Việt tại Campuchia. Ảnh: Phương Thảo

Công tác khám bệnh, phát thuốc do Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đảm nhận, với 2 PGS.TS bác sĩ, 6 thạc sĩ, bác sĩ đến từ Đại học Y dược TP.HCM cùng các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ giỏi có nhiều kinh nghiệm. Ngoài khám bệnh, phát thuốc, đội ngũ y bác sĩ đã triển khai đồng thời siêu âm, đo điện tim, đo đường huyết, xét nghiệm nước tiểu nhằm giúp việc chẩn đoán bệnh và kê toa thuốc được chính xác hơn. Các loại thuốc đa dạng, phong phú, đáp ứng những nhóm bệnh chủ yếu của bà con như: huyết áp, tiểu đường, dạ dày, tim mạch, hô hấp, bệnh ngoài da... Ngoài ra, tại các điểm thăm khám đoàn còn tặng thêm thuốc xổ giun, siro ho, thuốc bổ cho trẻ em và người dân.

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết, chuyến công tác thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia. Chuyến đi cũng thông tin đến người Việt Nam tại Campuchia về đường lối đối ngoại, chủ trương đại đoàn kết dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đồng thời, qua đó góp phần củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo bà Đinh Phương Thảo, những phần quà trao tặng trong chuyến đi thiết thực, phong phú, phục vụ đời sống thiết yếu của người dân khó khăn. Chất lượng khám chữa bệnh vượt xa yêu cầu mong đợi của bà con, với đội ngũ bác sĩ đông nhất từ trước đến nay giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán và kê toa thuốc.

Cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho kiều bào

Ông Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia cho biết, trong số hơn 100.000 bà con gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia đa phần có điều kiện cuộc sống thấp, không có điều kiện để tiếp xúc với dịch vụ y tế, nhu cầu được chăm sóc y tế ngày càng cao, nhất là sau dịch Covid-19. Vì vậy, những hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện rất thiết thực và đem lại cơ hội để bà con được tiếp cận với dịch vụ y tế để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tăng cường bác sĩ Việt Nam đến Campuchia chăm sóc y tế cho bà con người Việt
Đoàn đã thăm khám bệnh, phát thuốc cho 900 lượt người dân. Ảnh: Phương Thảo

Đại sứ cho biết, tại Vương quốc Campuchia, hiện chỉ có 1 bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh do TP.HCM quản lý, tuy nhiên đội ngũ y bác sĩ Việt Nam tại đây còn khá ít. Qua hoạt động lần này, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng gửi gắm mong muốn đoàn sẽ duy trì tổ chức hoạt động trên 1 đến 2 lần mỗi năm, đặc biệt là tăng cường bác sĩ Việt Nam đến nước bạn Campuchia để chăm sóc y tế cho bà con người Việt.

Chính quyền Phường Rôka Khnông, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia cho biết người dân địa phương rất phấn khởi khi đoàn Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình thăm khám bệnh, tặng quà. Chính quyền tại đây hy vọng chương trình khám bệnh từ thiện sẽ tiếp tục được lan tỏa để hỗ trợ cho người Campuchia và người gốc Việt tại Campuchia, qua đó nâng cao tinh thần gắn kết giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Con em gia đình người gốc Việt tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) vui đón Tết Trung thu Con em gia đình người gốc Việt tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) vui đón Tết Trung thu
Tặng quà cho học sinh nghèo người Việt tại tỉnh Ratanakiri (Campuchia) Tặng quà cho học sinh nghèo người Việt tại tỉnh Ratanakiri (Campuchia)
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Các tin bài khác

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Ngày 20//4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở hai xã Pá Khoáng và Thanh Yên (huyện Điện Biên) trong chương trình ủng hộ đồng bào Điện Biên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động