Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
15:30 | 05/11/2021 GMT+7

Tân Hoàng Minh “bắt tay” FPT IS đưa công nghệ tiên tiến nhất vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp

aa
Ngày 2/11 vừa qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã chính thức khởi động dự án Triển khai giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với những quy trình chuẩn trong lĩnh vực xây dựng - bất động sản.
Bản hòa ca đại dương trong thiết kế kiến trúc “Quần thể du lịch không ngủ” của Tân Hoàng Minh Bản hòa ca đại dương trong thiết kế kiến trúc “Quần thể du lịch không ngủ” của Tân Hoàng Minh
Ri-Yaz Hotels & Resorts sẽ là đơn vị quản lý vận hành cung điện đá D’. Palais Louis Ri-Yaz Hotels & Resorts sẽ là đơn vị quản lý vận hành cung điện đá D’. Palais Louis

Sự kiện đánh dấu khởi đầu cho một trong những dự án ERP lớn nhất từ trước đến nay cho một đơn vị trong ngành Xây dựng - Bất động sản tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng với mục tiêu “Kiến tạo kỷ nguyên mới” một trong những nội dung quan trọng và then chốt chính là “số hoá” hoạt động doanh nghiệp. Điều này không nằm ngoài xu thế hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới - chuyển đổi số để hội nhập và phát triển. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hợp tác với FPT IS - thành viên Tập đoàn FPT, nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu Việt Nam và trong khu vực, như một minh chứng quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của tập đoàn.

Tân Hoàng Minh “bắt tay” FPT IS đưa công nghệ tiên tiến nhất vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch, TGĐ Tập đoàn Tân Hoàng Minh và ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chạm tay khởi động dự án.

Dự án sử dụng bộ giải pháp ERP chuyên ngành xây dựng - bất động sản được FPT IS phát triển trên nền tảng SAP song song với các giải pháp Made by FPT mới nhất dành cho quy mô toàn bộ Tập đoàn và 09 công ty thành viên của Tân Hoàng Minh. Dự án được triển khai trong vòng 12 tháng, chia làm 2 giai đoạn với các cấu phần chính và đặc thù như: Lập và quản trị khái toán đầu tư/phân tích tiền khả thi, Quản lý hoạch định đầu tư, Quản lý đấu thầu và cung ứng dự án, Quản lý thuê và cho thuê BĐS, Quản lý thông tin đấu thầu, Quản lý tiến độ nhà thầu, Quản lý vòng đời dự án, Quản lý văn bản pháp lý và hồ sơ dự án.

Việc triển khai dự án thành công sẽ giúp Tập đoàn Tân Hoàng Minh chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tập trung dữ liệu, kết nối chặt chẽ các bộ phận nghiệp vụ theo chuẩn mô hình quản trị tốt nhất. Các thông tin và báo cáo về hoạt động quản trị luôn được cập nhật liên tục theo thời gian thực, hỗ trợ tối đa cho công tác ra quyết định của Ban lãnh đạo.

Ngoài ra, Hệ thống quản trị ERP sẽ là nền tảng công nghệ vững chắc để Tân Hoàng Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kinh doanh. Đồng thời, dự án được khởi động, khẳng định một trong những bước tiến quan trọng để Tập đoàn Tân Hoàng Minh sở hữu những ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm định vị trở thành doanh nghiệp số hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Tân Hoàng Minh “bắt tay” FPT IS đưa công nghệ tiên tiến nhất vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát biểu tại sự kiện.

“Đối với Tân Hoàng Minh, chuyển đổi số được xem là một cuộc cách mạng. Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp muốn phát triển, trường tồn thì cần phải nhập cuộc và bắt nhịp nhanh chóng với xu hướng thời đại” - Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh khẳng định tại sự kiện, “Đặc thù của hoạt động xây dựng - bất động sản là không phụ thuộc vào chi phí quản trị. Thay vào đó, bài toán của chúng tôi là làm thế nào để quản lý và tối ưu thời gian, tiến độ và các phát sinh thông suốt trong quá trình triển khai dự án. Quy trình triển khai một dự án bất động sản thường khá dài, trải qua nhiều giai đoạn với vai trò và sự tham gia khác nhau của các bên liên quan. Chính vì vậy, tiết kiệm thời gian cho một vòng đời dự án bất động sản chính là giá trị quan trọng nhất mà chúng tôi cần hệ thống ERP đem lại.”

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng Tập đoàn Tân Hoàng Minh và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng các yêu cầu chất lượng đề ra của dự án này.

“Xu hướng chuyển đổi số doanh nghiệp không chỉ tập trung triển khai lõi ERP, mà còn tiếp cận tới bài toán rộng hơn, kết hợp các hệ thống khác nhau, tạo nên hệ sinh thái công nghệ tổng thể, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, kết nối liên thông với các đối tác, nhà thầu, nâng cao trải nghiệm khách hàng, bứt phá trong hoạt động kinh doanh”, Ông Trương Gia Bình chia sẻ, “Năng lực vượt trội của FPT trong việc triển khai các giải pháp ERP cũng như những hiểu biết sâu rộng về các quy trình kinh doanh đặc thù trong ngành bất động sản là những yếu tố quan trọng đảm bảo dự án sẽ cán đích thành công, đúng tiến độ. Tân Hoàng Minh sẽ được trang bị nền tảng và bộ công cụ quản trị đầy đủ nhất, tiên tiến nhất trong lĩnh vực bất động sản.”

Tân Hoàng Minh “bắt tay” FPT IS đưa công nghệ tiên tiến nhất vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp
Chủ tịch Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Cũng tại sự kiện, Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc SAP Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã có cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp Việt Nam và phần nào hiểu được nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp trong việc xây dựng một hệ thống duy nhất có thể kết nối giữa các bộ phận, công ty con mọi lúc, mọi nơi, đồng thời giúp ban lãnh đạo nắm được tình hình thực tế, đưa ra quyết định hiệu quả và hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng ngày. SAP có thể giúp chuyển đổi toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, loại bỏ sự phức tạp bằng cách đơn giản hóa quy trình và hành trình hướng dẫn thông qua chuyển đổi kinh doanh."

Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp thêm một lần nữa khẳng định chiến lược đúng đắn và vị thế dẫn đầu của Nhà phát triển Bất động sản Tân Hoàng Minh. Việc “bắt tay” hợp tác với FPT IS - đơn vị có bề dày kinh nghiệm hàng đầu trong triển khai ERP nói chung và triển khai ERP cho ngành xây dựng - bất động sản nói riêng là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Tân Hoàng Minh trong chiến lược tạo ra những sản phẩm bất động sản mang lại giá trị cho hàng triệu người dân và cao hơn nữa góp phần công cuộc chuyển đổi số doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin về Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Trải qua quá trình gần 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã và đang từng bước khẳng định vị trí là một trong những Tập đoàn phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu Tân Hoàng Minh luôn được thị trường trong nước và quốc tế đánh giá cao bởi uy tín, năng lực, sở hữu nhiều công trình đẳng cấp, chất lượng cao và mang nét kiến trúc tân cổ điển đặc trưng tại những vị trí đắc địa của các thành phố lớn. Sứ mệnh của Tân Hoàng Minh là trở thành một Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính và bất động sản cao cấp trong nước và quốc tế, gắn liền với triết lý kinh doanh “Tiến độ – Hiệu quả – Bền Vững – Đam Mê – Hoàn Hảo”, thể hiện tâm huyết và khát vọng đưa những sản phẩm chất lượng tốt nhất, bền vững nhất tới khách hàng. Hiện nay, Tân Hoàng Minh đang sở hữu và phát triển hơn 40 dự án tập trung tại các thành phố lớn: Hà Nội, Tp. HCM, Phú Quốc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình...

Chi tiết tham khảo tại: https://tanhoangminh.com.vn/vi/

Thông tin về FPT IS

Được thành lập từ năm 1994, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) - một thành viên của Tập đoàn FPT - là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS đã thiết kế và triển khai nhiều dự án CNTT tổng thể, nhiều dịch vụ và giải pháp góp phần cải cách các lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam, mang lại giá trị cho hàng chục triệu người dân. Trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ 4, FPT IS tập trung phát triển các giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng nhanh, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Đây cũng là bước khởi đầu thông minh hướng tới xây dựng doanh nghiệp số và xa hơn là đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế số quốc gia.

FPT IS đã và đang đồng hành cùng giải quyết các bài toán quản trị doanh nghiệp cho Coteccons, Tập đoàn An Gia, TNR Holdings Việt Nam, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Đầu tư xây dựng FDC, Công ty CP kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON, Công ty CP Licogi 16…

Chi tiết tham khảo tại: http://www.fpt-is.com/

Thời điểm thuận lợi để sở hữu những căn hộ cuối cùng tại D’.El Dorado Thời điểm thuận lợi để sở hữu những căn hộ cuối cùng tại D’.El Dorado
Thời điểm lý tưởng để sở hữu căn hộ là khi đã hoặc đang bàn giao, bởi đây là lúc dự án đã được hình thành nên hạn chế tối đa rủi ro, rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng và các nhà đầu tư cũng như đánh trúng tâm lý “ăn chắc mặc bền” của phần lớn người Việt Nam.
Tân Hoàng Minh lập cú hattrick giải thưởng lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2020 Tân Hoàng Minh lập cú hattrick giải thưởng lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2020
Ngày 23/7, tại lễ trao giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2020, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã được xướng tên ở 3 hạng mục giải thưởng quan trọng bao gồm: Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020, Dự án căn hộ siêu cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020 cho dự án D’. Palais Louis và Dự án nhà ở cao tầng hạng sang tốt nhất Việt Nam 2020 cho dự án D’. Capitale.
Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh ký kết hợp tác chiến lược Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh ký kết hợp tác chiến lược
Ngày 11/07/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa), Tập đoàn FLC và Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều nội dung quan trọng trong việc gia tăng năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội tại của hai bên trong giai đoạn phát triển mới.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vì sao 1400 bị hại xin giảm nhẹ cho cha con ông Đỗ Anh Dũng?

Vì sao 1400 bị hại xin giảm nhẹ cho cha con ông Đỗ Anh Dũng?

Hơn 1400 bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho cha con ông Đỗ Anh Dũng do khắc phục hậu quả nhanh chóng khiến họ "giải tỏa tâm lý lo lắng".
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng gửi lời xin lỗi các nhà đầu tư

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng gửi lời xin lỗi các nhà đầu tư

Bị cáo Đỗ Anh Dũng thành thật xin lỗi các nhà đầu tư, gia đình, bạn bè thân thiết, cán bộ nhân viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã vất vả, lo lắng, gặp nhiều khó khăn trong suốt 2 năm qua. Bị cáo xin nhận trách nhiệm cao nhất.
Giá căn hộ triệu đô ở Việt Nam, tại sao không?

Giá căn hộ triệu đô ở Việt Nam, tại sao không?

Việc chi trả hàng triệu đô để mua một căn hộ siêu sang nhằm khẳng định địa vị, sự giàu sang, và “khẩu vị khác biệt” của giới thượng lưu đã không còn quá xa lạ trên thế giới. Mức độ bạo chi ngày càng “gây sốc” khi không thể định giá được đâu là giới hạn giá bán cho một căn hộ hàng hiệu.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động