Tài xế Mercedes lại "chơi chiêu" dán băng dính che biển số tránh phạt nguội
Khoảng 11h ngày 1/11, nam tài xế 30 tuổi ở Mỹ Đức (Hà Nội) lái chiếc Mercedes biển số TP HCM đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng đi Lào Cai. Khi đến Km117 tài xế dừng lại lấy băng dính màu xanh che kín hai biển số gắn trước và sau xe, tuy nhiên, việc này đã bị hệ thống camera giám sát phát hiện.
![]() |
| CSGT dừng chiếc xe Mercedes che biển số sáng 11/1. Ảnh: Minh Hải |
Qua bộ đàm, tổ công tác số 1 (Cục CSGT) yêu cầu tài xế dừng xe khi chiếc Mercedes đã di chuyển được hơn 30 km trên cao tốc.
Lúc xuống xe, tài xế vội bóc miếng băng dính dán trên hai biển số. Hành vi này bị tổ công tác ghi lại. Làm việc với cảnh sát, tài xế thừa nhận do sợ bị "phạt nguội" lỗi chạy quá tốc độ nên đã dùng băng dính che biển số.
Được biết, tài xế sau đó bị lập biên bản xử phạt một triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trong 7 ngày.
Theo lãnh đạo Đội CSGT số 1, trước tình trạng nhiều tài xế cố tình che biển số để tránh bị phạt nguội, hàng ngày đơn vị tăng cường nhiều tổ công tác tuần tra lưu động phối hợp với đội điều khiển camera ở trung tâm để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ tháng 12/2020 đến nay, gần 30 tài xế cố tình làm mờ, che biển số trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị phạt hiện, xử phạt.
| Trao đổi với PV Thời Đại về hiện tượng nhiều ô tô di chuyển trên các tuyến cao tốc cố tình che biển số để né phạt nguội ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng UB ATGT QG cho biết: "Các phương tiện giao thông cơ giới phải có biển số rõ ràng để phục vụ mục đích quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm đặc biệt là phạt nguội, nhằm mục tiêu cuối cùng là bảo vệ sự an toàn của người dân, sự thông suốt, hiệu quả của hoạt động giao thông vận tải giúp phát triển kinh tế xã hội". Cần khẳng định việc để để biển số bị bẩn, che mờ...đều là hành vi vi phạm pháp luật. Và đây là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện. Không thể lấy bất cứ lý do gì để bao biện cho việc này (trẻ em chơi, người khác dán...). Luật giao thông tại các quốc gia phát triển luôn yêu cầu người lái phải bảo đảm biển số sạch sẽ, rõ ràng, không bị bùn cát hoặc bất cứ thứ gì che khi tham gia giao thông, ông Minh cho biết thêm. Tuy nhiên, khi nhắc đến chế tài xử lý những vi phạm này ông Minh đưa ra quan điểm khá cứng rắn: "Nếu người lái để đất cát bắn lên mờ không nhìn rõ ký tự, số thì người điều khiển xe, chủ phương tiện phải nộp phạt (nếu bị lực lượng chức năng phát hiện). Mức phạt hiện nay cho hành vi này như vậy là rất thấp, cần tăng lên cỡ 6-8 triệu. Nếu dùng bất cứ vật gì che biển số thì đây là hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng hơn, vì bản chất đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật. Nếu xác định rõ được chủ xe chủ ý dùng đồ vật che biển số, mức phạt cần cao hơn rất nhiều 16-18 triệu". Thông qua hệ dữ liệu vi phạm, nếu phát hiện tái phạm (trong vòng 6 tháng mà lặp lại lỗi cố tình che biển số) thì mức phạt cần được tăng cao hơn nữa (30-40 triệu thậm chí cao hơn nữa), Phó Chánh Văn phòng UB ATGT QG nhấn mạnh. |
Tin bài liên quan
Nộp phạt nguội vi phạm giao thông tại nơi cư trú
Nhảy xuống sông vì sợ lực lượng chức năng phạt không tuân thủ Chỉ thị 16
Camera giao thông: Tài xế kì công dán biển số sau khi đi lùi trên cao tốc, cuối cùng vẫn bị bắt
Các tin bài khác
Khách hàng Việt: Lái thử một vòng là biết ngay vì sao Limo Green là MPV phổ thông của năm
Trải nghiệm hệ sinh thái thuần điện của VinFast, khách Việt khẳng định: Xe chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu, chuyển đổi xanh ngày càng dễ dàng
VF 7 Eco trong mắt người dùng: Cách âm nổi bật, không gian rộng rãi, chi phí tối ưu
Lái thử xong, khách muốn “chốt” ngay xe điện VinFast tại VMS 2025
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
Trao Biển đồng gắn bia tưởng niệm những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Tân Đảo (Vanuatu)
Đại sứ Marc Knapper: Năm 2025 ghi dấu những khoảnh khắc ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







