Tài xế Grab dùng "súng" cướp ngân hàng vì thiếu tiền tiêu xài
Đăng Khoa 19/03/2021 14:30 | Pháp luật


Mới đây, cơ quan chức năng đã và đang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Hào (SN 1978, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "cướp tài sản" theo Điều 171 Bộ luật hình sự.
Như thông tin đã đưa, vào trưa 15/3, lợi dụng lúc phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV chi nhánh Sơn Tây) tại thị trấn Gạch (Phúc Thọ, Hà Nội) tạm đóng cửa để nghỉ trưa, Phạm Anh Hào đã mang theo "súng nhựa", "mìn giả" đã bất ngờ xông vào, uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp tiền.
![]() |
Đối tượng Phạm Anh Hào. |
Tại thời điểm đó, Hào mặc áo đồng phục Grab, mang vật hình khối được cuốn băng dính đen, gắn que ăng ten (giả là mìn) đặt trước cửa ra của phòng giao dịch. Vật dạng súng ngắn Hào cầm chĩa về phía nhân viên ngân hàng yêu cầu cho tiền vào túi mang theo sẵn và hô "nhanh không mìn nổ" và "sẽ bắn chết".
Nhân viên ngân hàng đã ấn chuông báo động kết nối với Công an huyện Phúc Thọ, đồng thời bỏ 76 triệu đồng vào túi đưa cho Hào. Nhận được tiền, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.
Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, lực lượng bảo vệ đã cùng với công an nhanh chóng áp sát, khống chế, quật ngã tên cướp.
Tại cơ quan công an, Hào khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng từ trước và nhiều lần đến đây tìm hiểu, chờ thời cơ thuận lợi để ra tay. Theo công an, trước khi bị bắt, Hào đã có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.



Đáng chú ý
Báo Lào đăng bài xã luận chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết mới
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.