Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:10 | 28/11/2019 GMT+7

Tài năng gốc Việt giúp U22 Campuchia thắng đậm U22 Đông Timor là ai?

aa
Chiến thắng đậm trước U22 Đông Timor giúp U22 Campuchia tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm và hiệu số bàn thắng thua +5 tại SEA Games 30.
tai nang goc viet giup u22 campuchia thang dam u22 dong timor la ai Kết quả bóng đá SEA Games 30 hôm nay 28/11
tai nang goc viet giup u22 campuchia thang dam u22 dong timor la ai Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 30 hôm nay (28/11)
tai nang goc viet giup u22 campuchia thang dam u22 dong timor la ai Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 hôm nay (28/11) đầy đủ nhất
tai nang goc viet giup u22 campuchia thang dam u22 dong timor la ai Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 30 hôm nay (27/11)

tai nang goc viet giup u22 campuchia thang dam u22 dong timor la ai

U22 Campuchia có chiến thắng đậm đà trước U22 Đông Timor, qua đó độc chiếm ngôi đầu BXH bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30.

Ở trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra tối 27/11, U22 Campuchia đã có một chiến thắng ngọt ngào trước đội bóng yếu nhất bảng là U22 Đông Timor, đoàn quân do HLV Felix Dalmas dẫn dắt càng được dịp phô diễn năng lực tốt nhất tại đấu trường khu vực.

U22 Campuchia hoàn toàn áp đảo đối thủ trong suốt trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên trong hiệp một, họ chỉ ghi được một bàn ở phút thứ tám do công của Sin Kakada với một pha dàn xếp đá phạt có phần may mắn.

Sang hiệp 2, U22 Campuchia mới thực sự thi đấu bùng nổ và không quá bất ngờ khi họ có thêm 4 bàn thắng nữa do công của Reung Bunheing (cú đúp), Sieng và Keo Sokpheng.

Điều đặc biệt khi Keo Sokpheng là cầu thủ gốc Việt đang thi đấu cho các đội tuyển Campuchia. Tiền đạo này có bố là người Hoa gốc Việt, trong khi mẹ quê gốc Tây Ninh. Anh sống ở Việt Nam đến năm lớp 9 nên thông thạo cả tiếng thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

Chiến thắng đậm nhờ công ghi bàn và kiến tạo của Keo Sokpheng giúp U22 Campuchia tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm và hiệu số bàn thắng thua +5. U22 Myanmar cũng có 4 điểm sau khi đánh bại U22 Philippines nhưng đứng dưới vì chỉ có hiệu số bàn thắng thua +1.

Theo lịch, U22 Campuchia sẽ gặp U22 Myanmar vào ngày 2/12 tới. Nếu thắng trận này, đội bóng áo xanh sẽ có cơ hội rất lớn lọt vào bán kết.

Keo Sokpheng sinh ngày 03/03/1992 tại làng Roka Kandal ở Kratie, Campuchia. Vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ trái hoặc tiền đạo lệch trái. Hiện tại, Keo Sokpheng đang chơi cho CLB Visakha từ năm 2018. Trước đó, anh từng có thời gian ngắn thi đấu cho CLB PKNP FC ở giải VĐQG Malaysia.

Keo Sokpheng từng có cơ hội chạm trán đội tuyển Việt Nam, khi Campuchia nằm ở bảng B tại AFF Cup 2018. Trong ngăn tủ của mình, Keo Sokpheng có một cuốn sổ tay dán hình ảnh của Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, những ngôi sao bóng đá Việt Nam mà Sokpheng thần tượng khi còn đi học.

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games 31

U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games 31

Với bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu đẹp mắt của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Thái Lan, qua đó đem về tấm Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games thứ hai liên tiếp cho thầy trò Park Hang-seo.
HLV Park Hang-seo: Tôi chấp nhận án phạt nhưng không xúc phạm trọng tài

HLV Park Hang-seo: Tôi chấp nhận án phạt nhưng không xúc phạm trọng tài

HLV Park Hang-seo cho biết ông chấp nhận án phạt liên quan tới thẻ đỏ phải nhận trong trận chung kết SEA Games 30. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ông không hề xúc phạm trọng tài trong tình huống tranh cãi này.
Video: Thầy Park "kìm hãm" hưng phấn của tuyển thủ U22 Việt Nam

Video: Thầy Park "kìm hãm" hưng phấn của tuyển thủ U22 Việt Nam

Trong phòng thay đồ, HLV Park Hang Seo đã gửi những lời chia sẻ sâu sắc và căn dặn học trò một cách rất đáng yêu, sau khi ĐT U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 30.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động