Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:35 | 06/11/2020 GMT+7

Tai nạn giao thông chiều 6/11: Shipper chở hàng cồng kềnh gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm bất động

aa
Tai nạn giao thông chiều 6/11: Shipper chở hàng cồng kềnh gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm bất động; Tài xế xe máy chạy 104 km/h, lao thẳng vào CSGT; Lật ghe khi đi đánh cá, hai anh em đuối nước; … là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý chiều 6/11/2020.
Tai nạn giao thông sáng  4/11: Đã bắt được tài xế tông hai nữ sinh ngã văng xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy Tai nạn giao thông sáng 4/11: Đã bắt được tài xế tông hai nữ sinh ngã văng xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy
Video: Trộm táo tợn tông sập cổng sắt rồi bỏ chạy, 15 phút sau quay lại Video: Trộm táo tợn tông sập cổng sắt rồi bỏ chạy, 15 phút sau quay lại "hốt" xe máy

Shipper chở hàng cồng kềnh gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm bất động

Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Tài xế xe máy chạy 104 km/h, lao thẳng vào CSGT

Tai nạn giao thông chiều 6/11: Shipper chở hàng cồng kềnh gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm bất động
Tài xế vi phạm được thiết bị nghiệp vụ của CSGT ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Yên Bái cho biết vừa xử lý trường hợp điều khiển xe máy chạy với tốc độ 104 km/h.

Người này là L.Q.H. (18 tuổi, trú tại huyện Yên Bình, Yên Bái). Trước đó, trưa 5/11, tổ công tác thuộc Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái, làm nhiệm vụ trên trên đường Âu Cơ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Khoảng 11h30, tổ công tác phát hiện xe máy biển kiểm soát 21B1-453.87 chạy theo hướng từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thành phố Yên Bái với vận tốc 104 km/h. Vận tốc tối đa cho phép trên tuyến là 60 km/h.

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng L.Q.H. không chấp hành mà lao thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Những cảnh sát làm nhiệm vụ tránh được cú tông của nam tài xế, không ai bị thương.

Tại cơ quan công an, L.Q.H. khai nhận toàn bộ hành vi, chiếc xe vi phạm được anh này giấu tại thị trấn Yên Bình.

Căn cứ theo Nghị định 100, CSGT xử phạt nam tài xế với 5 lỗi: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không có giấy phép lái xe và Không có đăng ký xe. Tổng mức phạt là 6,8 triệu đồng.

Lật ghe khi đi đánh cá, hai anh em đuối nước

Tai nạn giao thông chiều 6/11: Shipper chở hàng cồng kềnh gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm bất động
Ảnh minh họa

Ngày 6/11, UBND xã Bình Hải, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

Khoảng 2h cùng ngày, Trần Huy H. (SN 1987) và em trai là Trần Đăng L. (SN 2000, ở thôn An Tân, xã Bình Hải) chèo ghe đi đánh cá trên sông Trường Giang, đoạn chảy qua xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Chiếc ghe sau đó gặp gió to bị lật, cả hai rơi xuống sông mất tích.

Sáng 6/11, không thấy H. và L. về nhà nên người thân đã báo chính quyền và cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, sau đó tìm được thi thể cả hai để đưa về nhà lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh 2 anh em rất khó khăn. H. đã có vợ và 2 con nhỏ, còn L. chưa có gia đình, làm không ổn định. Trong thời gian chưa tìm được việc làm, hai anh em cùng nhau đi đánh cá để kiếm thêm thu nhập thì không may gặp nạn.

Tai nạn giao thông sáng 5/11: Xe tải tông mô tô, 1 người chết tại chỗ Tai nạn giao thông sáng 5/11: Xe tải tông mô tô, 1 người chết tại chỗ
Tai nạn giao thông chiều 4/11: Xe bồn tông xe máy rồi lao vào nhà dân ở Hà Nội Tai nạn giao thông chiều 4/11: Xe bồn tông xe máy rồi lao vào nhà dân ở Hà Nội

Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Sáng 6/8, Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII năm 2023 đã khai mạc tại Hà Nội.
Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Chiều 20/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vụ tai nạn giao thông ngày 18/7 ở đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C qua địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), làm 4 du khách Trung Quốc tử vong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ tai nạn xe khách trên đèo Khánh Lê đã khiến 4 công dân Trung Quốc bị tử vong và một số người khác bị thương. Những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đa số không bị thương nặng.
Mười thành phố có giải pháp tốt nhất cho người đi xe đạp

Mười thành phố có giải pháp tốt nhất cho người đi xe đạp

Sáng kiến ​​Bloomberg về Cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp vừa công bố danh sách 10 thành phố có những giải pháp tốt nhất dành cho người đi xe đạp năm 2023.

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động