Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
15:00 | 07/05/2024 GMT+7

Syngenta Group củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc diệt nấm với công nghệ mới ADEPIDYN®

aa
Syngenta Group – một trong những tập đoàn công nghệ nông nghiệp lớn nhất thế giới, đang củng cố và mở rộng vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc diệt nấm (fungicides), với sự thành công của công nghệ ADEPIDYN® đã được cấp bằng sáng chế (nhãn hiệu cho hoạt chất: pydiflumetofen).

BASEL, THỤY SĨ – EQS Newswire – Syngenta Group – một trong những tập đoàn công nghệ nông nghiệp lớn nhất thế giới, đang củng cố và mở rộng vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc diệt nấm (fungicides), với sự thành công của công nghệ ADEPIDYN® đã được cấp bằng sáng chế (nhãn hiệu cho hoạt chất: pydiflumetofen). Sau khi thuốc được đăng ký gần đây tại Vương quốc Anh, nông dân ở hơn 55 quốc gia trên thế giới hiện có thể tiếp cận loại thuốc diệt nấm mạnh mẽ này, với doanh số bán hàng lớn trên khắp các châu lục phản ánh nhu cầu của nông dân về việc kiểm soát hiệu quả nhiều loại bệnh trên cây trồng.

Công ty đang trên đà đạt được doanh thu một tỷ USD từ các sản phẩm có chứa công nghệ ADEPIDYN®, đánh dấu lần đầu tiên hoạt chất của công ty đạt được cột mốc này chỉ sau 8 năm.

Female farmer inspecting soybean crops in field for sclerotinia (sclerotinia sclerotiorum) damage

Bà Ioana Tudor, Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu của Syngenta Crop Protection cho biết: “Công nghệ ADEPIDYN® là công cụ làm thay đổi cuộc chơi cho nền nông nghiệp hiện đại và cho phép nông dân trồng trọt bền vững hơn. Nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo năng suất cao với ít tác động đến Trái đất và thật thú vị vì tính nhất quán và hiệu quả cao. Chúng tôi rất tự hào khi sự đổi mới của chúng tôi đang mang lại tác động tốt như vậy”.

Trên toàn thế giới, ước tính nông dân mất khoảng 10-23% vụ mùa do bệnh nấm mỗi năm. Thêm 10-20% bị mất sau thu hoạch. Trong 5 loại cây trồng cung cấp nhiều calo quan trọng nhất – lúa, lúa mì, ngô, đậu nành và khoai tây – bệnh nhiễm nấm được ước tính gây thiệt hại về năng suất và mức độ thiệt hại có thể nuôi sống ít nhất 600 triệu người mỗi ngày trong một năm.

Công nghệ ADEPIDYN® cung cấp giải pháp mới chống lại bệnh bạc lá fusarium ở lúa mì một cách hiệu quả, loại bệnh tạo ra độc tố nấm mốc gây ô nhiễm mùa màng và đe dọa sức khỏe con người và động vật. Ngoài ra, nó mang lại sự thay đổi từng bước về hiệu quả chống lại nhiều loại bệnh quan trọng khác, chẳng hạn như bệnh septoria ở lúa mì và bệnh đốm lá ở lúa mạch. Công nghệ ADEPIDYN® được đăng ký trên hơn 100 loại cây trồng bao gồm ngô, đậu tương, đậu phộng, rau, khoai tây, nho, cà chua và cây ăn quả.

Công nghệ ADEPIDYN® thể hiện cam kết của Syngenta đối với sự đổi mới bền vững, cốt lõi của các ưu tiên mới về tính bền vững trên toàn Tập đoàn được công bố vào tháng 4 vừa qua. Hiệu quả và hoạt động lâu dài của công nghệ cho phép tỷ lệ sử dụng thấp và có khả năng phun thuốc ít hơn, đặc biệt là đối với bệnh đốm lá, đồng thời bảo vệ các sinh vật có ích. Nó cũng là một công cụ quan trọng để quản lý sức đề kháng. Công nghệ này hoạt động bằng cách ức chế hoạt động của một loại enzyme cần thiết cho quá trình hô hấp của nấm, khiến nấm không còn năng lượng cần thiết để tồn tại. Nó được thiết kế để bám vào bề mặt thực vật và thâm nhập nhanh chóng qua bề mặt lá – tạo ra một kho chứa hoạt chất trong lớp sáp của mô thực vật cho phép phân bố đều và bảo vệ lâu dài khi cây phát triển.

Công nghệ này càng làm nổi bật thêm sự thành công của Syngenta với phương thức hoạt động SDHI (chất ức chế Succinate dehydrogenase) và khả năng của công ty trong việc tạo ra một cách hiệu quả các hoạt chất nhằm giải quyết các thách thức khác nhau của nông dân. Sau sedaxane xử lý hạt giống SDHI đầu tiên, Syngenta đã tung ra isopyrazam thuốc diệt nấm SDHI giúp cải thiện khả năng của nông dân trong việc kiểm soát bệnh bạc lá trên lúa và sau đó là công nghệ SOLATENOL® để bảo vệ cây trồng chống lại bệnh nấm mốc và bệnh gỉ sắt. Ở Brazil, công nghệ SOLATENOL® được coi là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến của nông dân chống lại các dị tật ở vỏ đậu tương – một loại bệnh nấm mới lây lan chỉ trong vòng ba năm tới 12 tiểu bang trên khắp Brazil kể từ khi nó được xác định lần đầu tiên.

Ngoài sự đổi mới trong nghiên cứu và phát triển, thành công của Syngenta còn
được củng cố bởi cam kết đầu tư vào các hoạt động sản xuất tiên tiến. Nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ đã thúc đẩy các khoản đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất công nghệ ADEPIDYN®. Những điều này đặt nền tảng cho việc sản xuất danh mục công thức ngày càng tăng có chứa công nghệ ADEPIDYN® nhắm đến nhu cầu cụ thể của người trồng ở các thị trường khác nhau.

Cải tiến mới nhất của Syngenta trong dòng SDHI là công nghệ TYMIRIUM®, được ra mắt trên toàn cầu vào năm 2022. Ngoài việc bảo vệ cây trồng chống lại các bệnh nấm chính, công nghệ TYMIRIUM® còn cung cấp khả năng bảo vệ phổ rộng chống lại tuyến trùng ký sinh thực vật làm giảm năng suất cây trồng toàn cầu xuống mức thấp. ước tính khoảng 12% một năm.

Hashtag: #Syngenta

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Syngenta Group

Syngenta Group là một trong những công ty công nghệ nông nghiệp lớn nhất thế giới, có lịch sử hơn 250 năm. Với khoảng 60.000 nhân viên làm việc tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, công ty nỗ lực chuyển đổi nền nông nghiệp bằng những đổi mới công nghệ, dựa trên khoa học để mang lại năng suất cao và thực phẩm chất lượng tốt, đồng thời ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và phục hồi thiên nhiên. Tập đoàn Syngenta hợp tác với nông dân và đối tác để đưa ra 4 Ưu tiên bền vững: Năng suất cao hơn, tác động thấp hơn; Tái tạo đất và thiên nhiên; Cải thiện sự thịnh vượng ở nông thôn; và Hoạt động bền vững.

Các ưu tiên này được củng cố bằng các phương pháp thực hành nông nghiệp tái tạo nhằm nuôi dưỡng và phục hồi sức khỏe của đất, bảo vệ khí hậu và đa dạng sinh học, đồng thời nâng cao năng suất và lợi nhuận của trang trại. Tập đoàn Syngenta, được đăng ký tại Thượng Hải, Trung Quốc và có trụ sở quản lý chính tại Thụy Sĩ, phát huy sức mạnh từ 4 đơn vị kinh doanh của mình: Syngenta Crop Protection có trụ sở chính tại Thụy Sĩ; Syngenta Seeds có trụ sở chính tại Mỹ; ADAMA® có trụ sở tại Israel; và Syngenta Group China (Tập đoàn Syngenta Trung Quốc). Cùng nhau, các doanh nghiệp này cung cấp những cách thức dẫn đầu ngành để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

Để xem ảnh và video của Syngenta Group, hãy truy cập Syngenta Group Media Library.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Syngenta Group và The Nature Conservancy tiếp tục kéo dài sự hợp tác giữa 2 bên thêm 3 năm

Syngenta Group và The Nature Conservancy tiếp tục kéo dài sự hợp tác giữa 2 bên thêm 3 năm

Syngenta Group – một trong những tập đoàn công nghệ nông nghiệp lớn nhất thế giới và The Nature Conservancy – TNC (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên), một tổ chức bảo tồn tầm cỡ toàn cầu với sứ mệnh bảo tồn đất và nước mà mọi sự sống phụ thuộc vào đã tiếp tục kéo dài sự hợp tác thành công của họ nhằm liên kết các mục tiêu bảo tồn với tiềm năng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội...

Các tin bài khác

Quy trình chăm sóc y tế chuyên sâu cho dàn huyền thoại Manchester Reds tại BVĐK Tâm Anh

Quy trình chăm sóc y tế chuyên sâu cho dàn huyền thoại Manchester Reds tại BVĐK Tâm Anh

Ngày 29/6, Michael Owen và dàn huyền thoại Manchester Reds được chăm sóc và kiểm tra sức khoẻ với những công nghệ Y học thể thao đỉnh cao tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội.
Thấy gì từ kỳ tích hoàn thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam chỉ sau gần 10 tháng của Vingroup?

Thấy gì từ kỳ tích hoàn thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam chỉ sau gần 10 tháng của Vingroup?

Từ khu đất hoang sơ ven sông Hồng, một biểu tượng mới của Thủ đô đã vươn mình trỗi dậy, đánh dấu thêm một kỳ tích nữa của Vingroup. Trung tâm Triển lãm Việt Nam - quy mô Top 10 thế giới - hoàn thành sau chưa đầy 10 tháng là cột mốc mới góp phần định nghĩa lại tốc độ, chất lượng và vai trò góp phần kiến thiết quốc gia của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên mới.
Khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương tổng vốn trên 17.700 tỷ đồng

Khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương tổng vốn trên 17.700 tỷ đồng

Với tổng vốn đầu tư trên 17.700 tỷ đồng, dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đã chính thức khởi công tại nút giao dự án với Quốc lộ 27 (Km192) thuộc xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), sáng 29/6.
Bình Dương có thêm dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng

Bình Dương có thêm dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng

Sáng ngày 28/6/2025, tại TP Dĩ An (Bình Dương), Tập đoàn Bcons đã tổ chức Lễ khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động