Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
20:00 | 07/01/2023 GMT+7

Sức hấp dẫn giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28

aa
Sáng ngày 06/01, giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 đã chính thức diễn ra tại Tượng đài Phước Long chiến thắng. Mùa giải thứ 28 đánh dấu cộc mốc 30 năm khởi trang giải, thu hút 61 đoàn tham dự với 1.375 vận động viên từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Nửa năm sau ra mắt, sức hút của sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi phiên bản tiện lợi bây giờ ra sao? Nửa năm sau ra mắt, sức hút của sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi phiên bản tiện lợi bây giờ ra sao?
Mang hương vị đậu nành thân thuộc, kiểu dáng chai đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng hiện đại, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi trở thành lựa chọn phù hợp để bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày.
Number 1 Soya khẳng định vị thế với dấu ấn trong công nghệ sản xuất Number 1 Soya khẳng định vị thế với dấu ấn trong công nghệ sản xuất
Sau hơn nửa năm ra mắt, sữa đậu nành Number1 Soya Canxi vẫn đang duy trì sức hút nhất định đối với người tiêu dùng Việt. Bên cạnh yếu tố về diện mạo và nguyên liệu, công nghệ chiết lạnh vô trùng hiện đại Aseptic được xem là nhân tố then chốt gây dựng và nâng cao giá trị cho sản phẩm này.

Khởi tranh từ năm 1993, trải qua 30 năm với 28 lần tổ chức, giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” đã được vào hệ thống thi đấu quốc gia từ năm 2005. Phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, mỗi mùa giải đều thu hút hàng ngàn VĐV từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham dự cả hệ phong trào và hệ chuyên nghiệp. Đặc biệt mùa giải năm 2023 quy tụ số lượng đông đảo với 1.375 vận động viên đến từ 61 đoàn thi đấu thuộc nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 đã chính thức diễn ra ngày 06/01 vừa qua.
Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 đã chính thức diễn ra ngày 06/01 vừa qua.

Đồng hành cùng giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” ngay từ những năm đầu tiên, Tân Hiệp Phát tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải với nhãn hàng nước uống thể thao Number 1 Active "Bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh" và sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi "Chai siêu cool, xương siêu cứng".

Tại buổi khai mạc, đại diện Nhãn hàng Number 1 - Vũ Phương Thanh đã gửi lời chúc đến toàn thể VĐV trước thềm thi đấu chính thức. Với kinh nghiệm thi đấu tại nhiều giải đua khắc nghiệt quốc tế, cô luôn đánh giá cao việc duy trì sức bền và bổ sung năng lượng cho cơ thể trong tất cả các hoạt động thi đấu thể thao. Chính điều này đã giúp Vũ Phương Thanh trở thành nữ Việt Nam vô địch đầu tiên giải siêu cực ly 3 môn siêu Ultra Triathlon World Championship. Đó cũng chính là thông điệp mà Nhãn hàng Number 1 mong muốn gửi gắm đến các vận động viên tham gia giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”.

Đại diện Nhãn hàng Number 1 – Vũ Phương Thanh chia sẻ tại buổi lễ khai mạc.
Đại diện Nhãn hàng Number 1 - Vũ Phương Thanh chia sẻ tại buổi lễ khai mạc.

Đại diện nhãn hàng - Vũ Phương Thanh chia sẻ “Đến với giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm nay, ngoài sản phẩm nước uống vận động Number 1 Active bù nước bù khoáng quen thuộc, chúng tôi còn mang đến một sản phẩm mới giúp bổ sung dinh dưỡng toàn diện cũng như tăng cường sự dẻo dai cho các vận động viên ngay từ bên trong. Đó chính là sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi. Chúng tôi hy vọng với sự bổ trợ tiếp sức từ hai sản phẩm này của Tân Hiệp Phát, các vận động viên sẽ có thêm phần tự tin và sức mạnh để sẵn sàng thi đấu hết sức mình”.

Không khí thi đấu của các VĐV sôi động và quyết liệt ngày từ vạch xuất phát.
Không khí thi đấu của các VĐV sôi động và quyết liệt ngày từ vạch xuất phát.

Sau buổi lễ bế mạc, các VĐV đã chính thức bước vào đường đua chinh phục đỉnh Bà Rá. Không khí thi đấu quyết liệt khiến đường đua trở nên sôi động ngay từ những phút đầu tiên.

Đặc biệt khi đường đua đến khu vực dốc núi Bà Rá dài và hiểm trở đã đặt ra thử thách lớn cho các VĐV trong việc duy trì năng lượng và sức bền liên tục. Tại điểm đua này, ban tổ chức đã bố trí tiếp nước, bổ sung nước vận động Number 1 Active Chanh muối liên tục cho các VĐV để nạp ngay muối và khoáng cho cơ thể, tránh việc các VĐV mất sức do thiếu hụt khoáng chất, đổ mồ hôi liên tục trên đường đua.

Các vận động viên được ban tổ chức tiếp nước liên tục xuyên suốt chặng đua.
Các vận động viên được ban tổ chức tiếp nước liên tục xuyên suốt chặng đua.

Trải qua 2 giờ thi đấu, các VĐV đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Vua leo núi thuộc về Hoàng Nguyên Thanh khi chinh phục đường đua 7,7km với thành tích 34 phút 28 giây. Nữ hoàng leo núi thuộc về Phạm Thị Hồng Lệ khi xuất sắc chinh phục quãng đường 5,4km với thành tích 31 phút 38 giây.

Điểm đua tại khu vực dốc núi Bà Rá đặt ra thử thách về sức bền cho các VĐV.
Điểm đua tại khu vực dốc núi Bà Rá đặt ra thử thách về sức bền cho các VĐV.

Ở hạng mục đồng đội, giải đồng đội nam, nữ trẻ toàn quốc thuộc về đội Quân đội; đồng đội nam trẻ toàn quốc thuộc về đội Gia Lai; đồng đội nữ tuyển thuộc về đội Bình Phước. Đồng đội nữ thanh niên phong trào thuộc về đội Phú Riềng; đồng đội nam thiếu niên thuộc về huyện Phú Riềng; đồng đội nữ thiếu niên phong trào thuộc về đội Phú Riềng; đồng đội nam thanh niên phong trào thuộc về đơn vị Phước Long...

Tất cả các VĐV đều xuất sắc hoàn thành tốt chặng đua của mình tại giải.
Tất cả các VĐV đều xuất sắc hoàn thành tốt chặng đua của mình tại giải.

Theo ông Trần Thế Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các VĐV đã hoàn thành rất tốt phần thi đấu của mình. Đặc biệt với thời gian mà Nữ hoàng leo núi Phạm Thị Hồng Lệ đạt được có thời gian ngắn hơn mùa giải năm trước và lập ra kỷ lục mới.

Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 đã diễn ra thành công tốt đẹp, ghi dấu nhiều gương mặt mới cho làng thể thao chuyên nghiệp. Có thể thấy, tinh thần thi đấu thể thao tại giải luôn được ban tổ chức, doanh nghiệp tài trợ cùng tất cả các VĐV truyền lửa bền bỉ qua tất cả các mùa, tạo nên ngọn lửa nhiệt huyết không ngừng đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Mùa giải năm 2023 ghi dấu nhiều gương mặt có thành tích thi đấu xuất sắc.
Mùa giải năm 2023 ghi dấu nhiều gương mặt có thành tích thi đấu xuất sắc.

Đồng hành cùng ban tổ chức trong suốt quá trình hình thành và phát triển giải, Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ tại buổi bế mạc trao giải“Trải qua mùa giải lần thứ 28, chúng tôi thấy được sự nỗ lực của Ban tổ chức trong việc nâng cao quy mô cũng như chất lượng chuyên môn cho từng giải thi đấu. Tôi tin rằng dù chiến thắng chung cuộc hay không thì tất cả các vận động viên ngày hôm nay đã thật sự vượt lên giới hạn của bản thân, nỗ lực không ngừng trong mỗi phút giây thi đấu. Mỗi thành tích đạt được của các bạn đã đóng góp vào công cuộc phát triển thể thao và nâng cao niềm tự hào đối với thế hệ vận động viên Việt Nam đầy bản lĩnh và tự tin”.

Hoàn thành chặng đầu tiên mùa giải xe đạp truyền hình Bình Dương (BTV) lần thứ XI Hoàn thành chặng đầu tiên mùa giải xe đạp truyền hình Bình Dương (BTV) lần thứ XI
Ngày 26/03 vừa qua, chặng đầu tiên của giải xe đạp truyền hình Bình Dương (BTV) - Cup Number 1 lần thứ IX năm 2022 đã chính thức khởi động và hoàn thành lộ trình thi đấu từ Bình Dương đến Tây Ninh cự ly 105 km. Nhiều tay đua gây ấn tượng với thành tích thi đấu xuất sắc.
Nữ tay đua Việt Nam đầu tiên tham dự giải đua xe thể thao Pháp Nữ tay đua Việt Nam đầu tiên tham dự giải đua xe thể thao Pháp
Nguyễn Gia Bảo trở thành tay đua nữ Việt Nam đầu tiên tham dự giải đua xe thể thao quốc tế FIA Motorsport Games 2022 được tổ chức từ ngày 26/10-31/10 tại trường đua Circuit Paul Ricard, La Castellet (thành phố Marseille, Pháp).
Khởi tranh chặng đua quyết định của mùa giải xe đạp Truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 Cúp Number 1 Khởi tranh chặng đua quyết định của mùa giải xe đạp Truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 Cúp Number 1
Ngày 19/11 vừa qua, hơn 200 tay đua đã hoàn thành chặng 4 cũng là chặng cuối cùng trong mùa giải xe đạp Truyền hình Bình Dương lần thứ IX năm 2022 Cúp Number 1 với lộ trình 79km từ Thành phố mới Bình Dương đi huyện Bắc Tân Uyên. Chặng đua mang tính chất quyết định danh hiệu mang đến không khí vô cùng quyết liệt và gay cấn.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

“Công nghệ thế kỷ” đã làm thay đổi ngành sản xuất thức uống giải khát tại Việt Nam thế nào?

“Công nghệ thế kỷ” đã làm thay đổi ngành sản xuất thức uống giải khát tại Việt Nam thế nào?

GEA Procomac (Đức) là doanh nghiệp đã phát triển ra công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, một hệ thống công nghệ được coi là “phát minh của thế kỷ 21”, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang mô hình sản xuất theo kinh tế tuần hoàn. Tại Việt Nam, đối tác điển hình sử dụng công nghệ này là Tân Hiệp Phát.
Tập đoàn công nghệ thực phẩm hàng đầu thế giới: Sức mạnh tổng hợp và tinh thần tiên phong đã nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế

Tập đoàn công nghệ thực phẩm hàng đầu thế giới: Sức mạnh tổng hợp và tinh thần tiên phong đã nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế

Sau nhiều năm có mặt tại thị trường, sự hợp tác với Tân Hiệp Phát cùng nhiều doanh nghiệp khác đã mang lại cho Brenntag sự thành công trong kinh doanh và cái nhìn tốt đẹp về cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Doanh nghiệp nước giải khát Việt bắt đầu tiến nhanh vào thị trường ngoại

Doanh nghiệp nước giải khát Việt bắt đầu tiến nhanh vào thị trường ngoại

Vượt qua nhiều khó khăn khi xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp nước giải khát nội địa đã và đang từng bước tiến nhanh và sâu hơn vào thị trường ngoại, khẳng định dấu ấn riêng của thương hiệu Việt.

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động