Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:51 | 15/01/2021 GMT+7

Sự thật chuyện phạt nội quy học sinh của cô giáo dạy Văn 'hot' nhất Hà Nội

aa
Mỗi lần vi phạm, học sinh sẽ phải nộp phạt 50.000 đồng vào quỹ của lớp. Khoản tiền quỹ này sẽ được cô giáo và các học trò sử dụng vào mục đích thiện nguyện, ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Học sinh THCS Hà Nội tranh biện tiếng Anh về các vấn đề xã hội trên toàn thế giới Học sinh THCS Hà Nội tranh biện tiếng Anh về các vấn đề xã hội trên toàn thế giới
Sáng ngày 8/11 tại Trường Liên cấp SenTia – Hà Nội, 120 thí sinh đến từ hơn 30 trường THCS trên địa bàn thành phố đã chính thức bước vào Vòng Chung kết, để giành những chiếc Cúp Vàng, Cúp Bạc danh giá của cuộc thi IvyPrep Championship 2020.
Thủ tục nhập học Đại học Y Hà Nội năm 2020 đầy đủ nhất Thủ tục nhập học Đại học Y Hà Nội năm 2020 đầy đủ nhất
Thủ tục nhập học Đại học Y Hà Nội năm 2020: Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo nộp xác nhận nhập học và nhập học của các thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

“Ban đầu em cũng hơi… sốc”

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội đặc biệt là diễn đàn liên quan đến giáo dục đăng tải các status “bóc phốt” một nữ giáo viên dạy Văn tại Hà Nội “tận thu” tiền phạt của học sinh. Theo đó, đối với mỗi học sinh vi phạm nội quy của lớp học như không làm bài tập, không học bài, đi muộn, nghỉ học không có lý do… sẽ phải nộp 50.000 đồng/lần phạt.

Các status đi kèm với những bức ảnh chụp tin nhắn thu tiền phạt vi phạm nội quy của học sinh nhanh chóng lan ra, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là lên án gay gắt việc phạt tiền đối với học sinh của nữ giáo viên dạy Văn.

Không mất quá nhiều thời gian, nữ giáo viên bị “tố” tận thu tiền phạt được xác định là cô giáo Thanh Hoài Thanh. Theo tìm hiểu của phóng viên, cô giáo Hoài Thanh hiện được đánh giá là một trong những giáo viên luyện thi đại học môn Ngữ Văn hàng đầu tại Hà Nội. Nhiều học sinh cho biết, hàng năm, cô đào tạo ra hàng trăm học sinh với thành tích “khủng” mỗi kỳ thi đại học.

Xác tín những thông tin gây xôn xao, phóng viên đã độc lập tìm hiểu từ chính các học sinh, phụ huynh đang theo học tại lớp học của cô giáo Hoài Thanh. Học sinh Vũ Bảo Ngọc tâm sự: “Ban đầu em cũng hơi “sốc” khi nghe về quy định phạt tiền khi vi phạm nội quy. Bởi là học sinh, ai cũng có lúc lười biếng không học bài, không làm bài tập. Nhưng rồi từng ngày, nhờ có quy định phạt mà em đã thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Mỗi khi làm bất cứ công việc gì, em luôn quan niệm phải cố gắng hơn một chút, cố hơn một chút nữa để hoàn thành. “Chế tài mạnh” giúp em tự giác hơn, tự lập hơn không chỉ trong học tập mà cả trong sinh hoạt hàng ngày”.

Theo Bảo Ngọc, quy chế phạt này đề cao kỷ luật lớp học nhưng cũng đầy tính nhân văn. Khi học sinh có lỡ không học bài, không làm bài tập vì lý do nào đó, nộp phạt cũng rất vui vẻ. Bởi các em biết, số tiền phạt đó sẽ được dành cho nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn và cho đồng bào lũ lụt.

Bạn Mai Thùy Linh, một học sinh đang theo học tại cụm lớp, cho biết, quy chế này được áp dụng từ nhiều khóa trước và các phụ huynh, học sinh đều hết sức ủng hộ. Linh nói: “Em cũng từng đi học thử ở một vài điểm luyện thi ở Hà Nội. Ở đó, họ chỉ hướng đến việc dạy học hết ca thu tiền là xong, không quan tâm đến học sinh lên lớp học được những gì, về nhà đã làm gì. Chính vì thế, đến với THT, em đồng ý việc cô giáo áp dụng nội quy để các bạn có tính kỷ luật, tự giác cao hơn. Quá trình học tập ở đây em thấy cô Thanh thật sự tận tâm, vì học trò và luôn giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn. Khi biết số tiền nộp phạt nội quy được sử dụng vào mục đích nhân văn như vậy, em nghĩ tất cả mọi người đều cảm thấy nó vô cùng ý nghĩa”.

“Việc đưa ra quy định khắt khe như vậy, em vẫn biết là cô không chỉ truyền tải kiến thức mà còn dạy chúng em về tính tự giác, tự lập”, Thùy Linh nói.

Không chỉ nhận được sự đồng tình từ phía học sinh mà quy chế nội bộ của THT còn nhận được sự ủng hộ từ phía các bậc phụ huynh. Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Lan Hương, phụ huynh bạn Xuân Thanh cho rằng, đây là nội quy rất nghiêm khắc nhưng vô cùng nhân văn.

Chị Hương nói rằng chị hoàn toàn đồng ý với việc cô giáo áp dụng chế tài thưởng, phạt khi các con có thành tích xuất sắc hoặc vi phạm nội quy của lớp. Có thưởng có phạt thì các con sẽ có ý thức hơn, động lực hơn để làm tốt nhiệm vụ học tập của mình. Và, kết quả học tập của các con đã nói lên rằng cách dạy của cô, chế tài của cô là vô cùng hiệu quả. Và hơn hết, các phụ huynh biết rằng những đồng tiền phạt này được cô Hoài Thanh sử dụng vào mục đích nhân văn.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Hồng Hà, phụ huynh của một học sinh đang học tại THT chia sẻ, mỗi lớp học đều phải có nội quy. Nội quy này là do giáo viên đưa ra để hướng học sinh đến việc học tốt hơn. Trước khi vào lớp, cô Hoài Thanh cũng đã chia sẻ với phụ huynh về nội quy này. Đặc biệt, điều ý nghĩa là số tiền phạt này lại được dành để giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn, đồng bào lũ lụt.

Với cô Hoài Thanh, hình phạt cũng là một trong nhiều phương pháp giáo dục giúp rèn rũa học trò. Và chính “thiết quân luật” là một phần quan trọng để hằng năm, chất lượng đầu ra của lớp văn THT luôn đạt 90% số lượng học sinh đạt điểm từ khá tới giỏi trong các kì thi đại học.

“Thiết quân luật” mới đủ sức “răn đe”

Sau nhiều lần liên hệ, phải rất khó khăn chúng tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý mời đến lớp học của cô Thanh Hoài Thanh. Bởi với nữ giáo viên này, cô quan niệm chẳng cần phải “ồn ào” hay làm hình ảnh trên truyền thông để thu hút học sinh.

Cô Thanh tâm sự: “Một môi trường muốn tốt phải cần có chế tài. Chế tài đủ lớn, đủ mạnh mới có sức răn đe. Đây cũng là một trong những phương pháp giúp học sinh có trách nhiệm hơn với việc học bài, làm bài tập, từ đó chất lượng học tập của các em sẽ được tăng lên”.

Nữ giáo viên cho biết, nguồn tiền phạt của học sinh, lớp ghi lại rất rõ ràng, minh bạch với các học sinh và phụ huynh học sinh. THT sẽ dùng khoản tiền đó để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung hay tặng thưởng cho các bạn có thành tích học tập xuất sắc.

Tại THT, cô giáo Hoài Thanh luôn khuyến khích các học sinh hoạt động thiện nguyện. Được biết, Tết Tân Sửu 2021, các học sinh của THT sẽ thiết kế, in ấn lì xì sau đó bán trên mạng xã hội và ở phố đi bộ để gây quỹ từ thiện. Trước đó, các học sinh tại THT đã đi bán trà chanh, trà Thái, các loại bánh để gây quỹ “Xoa dịu nỗi đau bão lũ” ở miền Trung.

“Tôi luôn quan niệm giáo dục đúng nghĩa là giáo dục. Các học sinh đến đây phải có được kết quả tốt nhất. Sau rất nhiều băn khoăn, trăn trở tôi mới đi đến quyết định thực hiện kết hợp văn hóa và nội quy làm sao các trò có được kết quả tốt nhất ở cái kỳ thi quyết định cuộc đời của các con. Một lớp học muốn có kết quả tốt thì không thể hiếu các nội quy và chế tài”, cô giáo Hoài Thanh nhấn mạnh.

Học sinh THCS Hà Nội tranh biện tiếng Anh về các vấn đề xã hội trên toàn thế giới Học sinh THCS Hà Nội tranh biện tiếng Anh về các vấn đề xã hội trên toàn thế giới
Sáng ngày 8/11 tại Trường Liên cấp SenTia – Hà Nội, 120 thí sinh đến từ hơn 30 trường THCS trên địa bàn thành phố đã chính thức bước vào Vòng Chung kết, để giành những chiếc Cúp Vàng, Cúp Bạc danh giá của cuộc thi IvyPrep Championship 2020.
Thủ tục nhập học Đại học Y Hà Nội năm 2020 đầy đủ nhất Thủ tục nhập học Đại học Y Hà Nội năm 2020 đầy đủ nhất
Thủ tục nhập học Đại học Y Hà Nội năm 2020: Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo nộp xác nhận nhập học và nhập học của các thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.
Học phí Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020 dự kiến Học phí Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020 dự kiến
Học phí Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo mức học phí dự kiến các ngành đào tạo năm học 2020-2021.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Chỉ trong vài tuần gần đây, từ khóa “Antisol sạch gàu”, “dầu gội dược liệu Antisol” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên TikTok Shop. Nhiều video review đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Hiện tượng này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây là hiệu ứng tự nhiên, hay chỉ là một chiến dịch viral được dàn dựng khéo léo?
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.
Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Ngày 27/11, bão số 15 tiếp tục di chuyển phức tạp khi tương tác với không khí lạnh, khiến cường độ có thời điểm tăng lên trước khi suy yếu. Các chuyên gia dự báo hai kịch bản tác động khác nhau đến khu vực Nam Trung Bộ, yêu cầu các địa phương theo dõi sát để chủ động phương án ứng phó.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Sẵn sàng hoàn thành xây dựng hơn 1.600 căn nhà mới cho người dân trước Tết Nguyên đán

Sẵn sàng hoàn thành xây dựng hơn 1.600 căn nhà mới cho người dân trước Tết Nguyên đán

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, nhấn mạnh có 2 mốc về nhà ở cho bà con gồm: Sửa chữa trên 34.000 căn hoàn thành trước ngày 31/12 và xây mới trên 1.600 căn trước ngày 31/1/2026.
Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII diễn ra trong hai ngày 08-09/12, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tiếp tục thu hút sự quan tâm do ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm ngư dân.
100% tàu cá đã được đăng ký trên VNFishbase

100% tàu cá đã được đăng ký trên VNFishbase

Ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 25, Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo đó, hiện 100% tàu cá được đăng ký, cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động