Trang chủ Quốc tế
10:00 | 24/10/2019 GMT+7

Sóng gió chốn hậu cung của Quốc vương Thái Lan

aa
Quốc vương Thái Lan Rama X có đời sống hôn nhân gây chú ý với 5 người vợ, trong đó có tới 4 người từng bị ông phế truất tước hiệu. 
Nhan sắc Hoàng Quý Phi Thái Lan vừa bị phế truất ở tuổi 34 Vì sao Hoàng Quý Phi Thái Lan bất ngờ bị tước mọi danh hiệu? 5 phim điện ảnh Thái Lan hay nhất mọi thời đại
song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan
Bà Sineenat Wongvajirapakdi - người mới nhất trong danh sách những người vợ bị phế truất của Vua Rama X

Ngày 21/10, Cung điện Hoàng gia Thái Lan thông báo, Quốc vương Maha Vajirusongkorn vừa tước bỏ mọi danh hiệu của Hoàng Quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội “bất trung”.

Bà Sineenat Wongvajirapakdi bị tước mọi danh hiệu được xem như một cú sốc với Thái Lan bởi bà mới chỉ được nhà vua Nhà vua Rama X ban tặng cấp bậc “Chao Khun Phra” hay còn gọi danh hiệu Hoàng Quý Phi vào sinh nhật lần thứ 67 của ông vào tháng 7 vừa qua. Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này trong gần một thế kỷ. Bởi kể từ khi nền quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932, đây lần đầu tiên một Quốc vương Thái Lan công khai có hơn một người vợ.

Bà Sineenat Wongvajirapakdi bị tước danh hiệu vì cáo buộc âm mưu lật đổ Hoàng hậu Suthida, thể hiện sự bất tuân đối với nhà vua và hoàng hậu. Một cự phóng viên Reuters, Andrew MacGregor Marshall, còn đưa ra ý kiến cho rằng một sai lầm lớn khiến bà Sineenat bị phế truất chính là do "đã nghĩ mình có thể kiểm soát được Quốc vương Thái Lan”. Cựu phóng viên nói rằng, những người phụ nữ bên cạnh Vua đều mắc phải sai lầm tương tự, khiến hôn nhân đổ vỡ.

Tuy nhiên, bà Sineenat không phải người vợ đầu tiên bị Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn phế truất. Vua Rama X đã làm điều tương tự với 3 người vợ trước của mình.

song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan
Thái tử Vajiralongkorn cùng người vợ đầu tiên, Công nương Soamsawali Kitiyakara

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Quốc vương Rama X lúc ấy là Thái tử vào tháng 1/1977. Khi ấy, ông Vajiralongkorn kết hôn với bà Soamsawali Kitiyakara, một người em họ bên ngoại. Một năm sau, vợ chồng Thái tử Vajiralongkorn đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, vào cuối thập niên 1970, Thái tử Vajiralongkorn bắt đầu qua lại với nữ diễn viên Yuvadhida Polpraserth và có 5 con chung với bà.

Bà Soamsawali sau đó không chấp nhận ly hôn trong nhiều năm, nhưng Thái tử vẫn quyết tâm đệ đơn ly dị lên Tòa án Gia đình vào năm 1993. Trong quá trình xét xử, ông Vajiralongkorn cáo buộc vợ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Do luật chống khi quân nên bà Soamsawali không thể bác bỏ các cáo buộc. Cuối cùng, Tòa án đã phán quyết cho hai người ly dị vào tháng 7/1993.

song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan
Thái tử Vajiralongkorn chụp ảnh với bà Yuvadhida và 5 người con chung của họ

Đến tháng 2/1994, Thái tử Vajiralongkorn tổ chức lễ kết hôn với bà Yuvadhida. Trước đó, hai người đã có với nhau 5 người con. Sau đám cưới, bà Yuvadhida được đổi tước vị thành Công nương Sucharinee. Bà còn được bổ nhiệm làm thiếu tá trong quân đội Thái Lan. Hai năm sau, Yuvadhida chuyển sang Anh sinh sống cùng 5 người con. Thời điểm ấy, Hoàng thái tử Vajiralongkorn cho người dán áp phích quanh cung điện cáo buộc bà Yuvadhida ngoại tình với một tướng không quân.

Sau đó, Thái tử bắt cóc con gái chung của hai người, đưa về Thái Lan và sắc phong cô làm công chúa. Còn bà Yuvadhida và 4 người con trai bị tước hộ chiếu ngoại giao và các tước hiệu hoàng gia. Về sau, bà Yuvadhida cùng 4 con chuyển đến Mỹ định cư.

song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan
Thái tử Vajiralongkorn cùng bà Srirasmi Suwadee khi còn hạnh phúc.

Tháng 2/2001, Thái tử Vajiralongkorn bí mật kết hôn lần 3 với thường dân Srirasmi Suwadee. Bà từng tham gia lực lượng phục vụ hoàng gia từ năm 1992. Bà được ban cho tên hoàng tộc là Akrapongpreecha. Chỉ đến năm 2005, khi bà Srirasmi sinh con trai cho Thái tử Vajiralongkorn, bà mới được sắc phong làm Vương phi. Con trai của họ trở thành Hoàng tử.

Tuy nhiên, tháng 11/2014, Thái tử Vajiralongkorn bất ngờ gửi thư lên Bộ Nội vụ Thái Lan đề nghị tước tên hoàng gia từng ban cho bà Srirasmi cũng như mọi danh hiệu. Lý do Thái tử đưa ra là 7 người thân trong gia đình Vương phi Srirasmi có liên quan đến bê bối tham nhũng với khối tài sản khổng lồ và lợi dụng địa vị Hoàng gia để trục lợi cá nhân.

song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan
song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan
Hình ảnh Hoàng tử quỳ lạy, chia tay mẹ trên chiếc chiếu nhỏ khiến nhiều người xót xa

Bà Srirasmi phải chấp nhận ly hôn và nhận được một khoản tiền là 200 triệu baht (5,5 triệu USD). Tồi tệ nhất, Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti, con trai bà, bị tách khỏi mẹ và được đưa đến thành phố Munich (Đức) sống cùng cha.

Lập nữ tướng làm Hoàng hậu

song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan
Bà Suthida xuất hiện bên cạnh Quốc vương Vajiralongkorn trong lễ truy điệu quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej, ở Bangkok, 2016. Ảnh: EPA

Tháng 5/2019, Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 66 tuổi, thông báo đã kết hôn với đại tướng Suthida Vajiruslongkorn và phong bà làm Hoàng hậu

Bà Suthida, sinh năm 1978, từng là tiếp viên hàng không. Ông Vajiralongkorn quen bà trong thời gian ông làm phi công cho Thai Airways. Bà được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng cận vệ của ông Vajirusongkorn vào tháng 8/2014, khi ông còn là Thái tử.

Đến năm 2016, bà trở thành chỉ huy đơn vị đặc nhiệm thuộc lực lượng cận vệ của Quốc vương và được thăng hàm tướng, chỉ sau 6 năm phục vụ trong lực lượng vũ trang.

song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan 5 phim tình cảm Thái Lan không thể bỏ lỡ

Những bộ phim tình cảm Thái Lan luôn thu hút được khán giả nhờ cốt truyện hấp dẫn và dàn diễn viên trẻ đẹp, tài ...

song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan Nhan sắc Hoàng Quý Phi Thái Lan vừa bị phế truất ở tuổi 34

Cựu Hoàng Quý Phi Sineenat Wongvajirapakdi, được nhận xét là có nhan sắc vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, sắc sảo và thân hình cân đối ...

song gio chon hau cung cua quoc vuong thai lan Vì sao Hoàng Quý Phi Thái Lan bất ngờ bị tước mọi danh hiệu?

Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn vừa tước bỏ mọi danh hiệu của Hoàng Quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội “bất trung”, Cung điện Hoàng ...

An Nhi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hoàng quý phi Thái Lan bất ngờ được sắc phong lên làm hoàng hậu thứ 2

Hoàng quý phi Thái Lan bất ngờ được sắc phong lên làm hoàng hậu thứ 2

Hành động lạ của nhà vua được đưa ra trong bối cảnh những người phản đối hoàng gia liên tục tổ chức biểu tình, kêu gọi cải tổ đất nước.
Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của Hoàng quý phi Thái Lan vừa được phục vị

Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của Hoàng quý phi Thái Lan vừa được phục vị

Xinh đẹp và tài năng, Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapak của Hoàng gia Thái Lan khiến nhiều người phải ghen tỵ.
Vua Thái Lan bất ngờ phục vị cho Hoàng quý phi

Vua Thái Lan bất ngờ phục vị cho Hoàng quý phi

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn phục hồi tước hiệu hoàng quý phi cho bà Sineenat Wongvajirapakdi, 35 tuổi, sau khi bà bị phế truất vào năm ngoái.

Các tin bài khác

“Bí thư thôn giao cơm 2 tệ” trong vùng núi Thiểm Tây

“Bí thư thôn giao cơm 2 tệ” trong vùng núi Thiểm Tây

Năm 2025, đoạn video ghi lại cảnh Bàng Phú Cường, Bí thư Chi bộ thôn Lý Dục Loan, thị trấn Tam Quan Miếu, huyện Lam Điền, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, lái xe ba bánh vượt qua những cung đường núi gập ghềnh để giao cơm cho hơn 70 cụ già đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ông được mọi người gọi là “Bí thư thôn giao cơm 2 tệ”.
Tin quốc tế ngày 12/5: Phó tổng thống Philippines bị luận tội; Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta

Tin quốc tế ngày 12/5: Phó tổng thống Philippines bị luận tội; Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta

Phó tổng thống Philippines bị luận tội; Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta sau ca nhiễm đầu tiên; EU khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác với Syria... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 12/5.
Robot hình người - không chỉ là câu chuyện chạy nhanh hơn con người

Robot hình người - không chỉ là câu chuyện chạy nhanh hơn con người

Ngày 19/4, Giải bán Marathon Diệc Trang Bắc Kinh 2026 vang lên tiếng súng mở màn, hơn 100 đội robot hình người và 12 nghìn người tham gia. kết quả chung cuộc, robot “Tia chớp” giành chức vô địch với thành tích 50 phút 26 giây, phá kỷ lục của con người. Robot này do Công ty hệ sinh thái AI HONOR Thâm Quyến phát triển, có chiều cao 169cm.
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban

Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban

Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban; Malaysia nghiên cứu cơ chế mới nhằm giảm tình trạng dự án nhà ở đình trệ, bỏ hoang; Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10/5.

Đọc nhiều

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Ngày 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội lần này là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới; đồng thời yêu cầu Mặt trận phải thực sự là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến tranh công nghệ cao phát triển mạnh mẽ, việc hiện đại hóa quân đội là yêu cầu tất yếu khách quan. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cổ xúy “phi chính trị hóa” và “trung lập hóa” quân đội. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, khẳng định mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng”, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh

Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhân chuyến thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ ngày 10-13/5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, đối ngoại và hợp tác hàng hải, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia cũng như thúc đẩy kết nối giữa hải quân và nhân dân hai nước.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/5, thời tiết tại Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28/4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về.
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chính thức chấm dứt nắng nóng nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông diện rộng.
Phiên bản di động