Sôi nổi Ngày hội văn hóa Việt - Lào chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhằm kết nối, giao lưu, trao đổi văn hóa giữa sinh viên Việt Nam với lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị Việt - Lào, chiều 8/4, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt – Lào năm 2022 chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các dân tộc Lào.
aa
Nghệ An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Hủa Phăn (Lào) Nghệ An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Hủa Phăn (Lào)
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Bounpimay tại hai tỉnh của Lào Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Bounpimay tại hai tỉnh của Lào
Sôi nổi Ngày hội văn hóa Việt - Lào chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào
TS. Bùi Bích Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm tặng bà Lienseng Phengsavath bộ Giáo trình Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN; bà Lienseng Phengsavath - Bí thư thứ nhất, Trưởng Phòng Giáo dục và Văn hoá, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng; cùng đông đảo các lưu học sinh Lào, các sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm và các trường thành viên thuộc ĐHĐN. Chương trình được kết nối trực tuyến đến Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Savannakhet, Salavan, Attapeu, Champasak, Bolykhamsay, Sekong (Lào).

Phát biểu tại Ngày hội, TS. Bùi Bích Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN chia sẻ, cũng như Tết Nguyên đán của người Việt, Tết Bunpimay là dịp sum vầy và đoàn tụ, bày biện những nghi thức cổ truyền để tỏ lòng hướng về cội nguồn tổ tiên, để tỏ lòng với đấng linh thiêng, đất trời và cũng để tỏ lòng với nhau.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm tặng quà chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay đến lưu học sinh Lào
Đại diện Trường Đại học Sư phạm tặng quà chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay đến lưu học sinh Lào

''Có nhiều lí do nên các bạn lưu học sinh Lào không thể trở về quê hương để đón Tết cổ truyền với gia đình. Đồng cảm với những tâm tư đó, trước thềm Tết cổ truyền Bunpimay, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt – Lào để kết nối, giao lưu và trao đổi văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang học tập tại Trường và các trường thành viên của ĐHĐN thông qua các hoạt động mang nghi thức của ngày Tết cổ truyền Bunpimay và các hoạt động mang âm hưởng văn hóa Việt Nam. Tôi tin các bạn lưu học sinh Lào sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày Tết cổ truyền Bunpimay tại Việt Nam, vơi đi nỗi nhớ gia đình, quê hương, đất nước”, TS. Bùi Bích Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN bày tỏ.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa Việt - Lào chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào
Các lưu học sinh Lào biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của đất nước mình

Bà Lienseng Phengsavath - Bí thư thứ nhất, Trưởng Phòng Giáo dục và Văn hoá, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng cảm ơn ĐHĐN và Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt – Lào để các lưu học sinh được đón Tết cổ truyền và có cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống của Việt Nam. Bà Lienseng Phengsavath cho biết hiện có khoảng 300 lưu học sinh Lào đang học tập tại Đà Nẵng, trong đó có hơn 135 lưu học sinh đang học tại Trường Đại học Sư phạm.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa Việt - Lào chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào
Sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào trình diễn trang phục truyền thống của hai đất nước với chủ đề "Mùa hoa Chăm-Pa"

“Trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn thì sẽ có nhiều sinh viên sang Đà Nẵng học tập. Chúng tôi cảm ơn nhà trường đã luôn quan tâm, giúp đỡ sinh viên Lào trong quá trình các em học tập tại đây, nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các em đã được quan tâm, hỗ trợ, động viên rất nhiều”, bà Lienseng Phengsavath nói.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa Việt - Lào chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào
Các lưu học sinh Lào, các sinh viên Việt Nam cùng tham gia các trò chơi dân gian

Ngày hội Văn hóa Việt – Lào năm 2022 gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Sau phần lễ, các đại biểu và các lưu học sinh Lào, các sinh viên Việt Nam cùng tham gia các trò chơi dân gian; thưởng thức và trải nghiệm, giao lưu văn hóa ẩm thực Việt – Lào tại các gian hàng của sinh viên; đá bóng nam, nữ giữa sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào;...

Sinh viên Việt Nam hào hứng trải nghiệm văn hóa ẩm thực của nước bạn Lào
Sinh viên Việt Nam hào hứng trải nghiệm văn hóa ẩm thực của nước bạn Lào

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục có truyền thống và uy tín trong đào tạo lưu học sinh đến từ các tỉnh Nam và Trung Lào theo học các chương trình dự bị tiếng Việt, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Năm 2020, Trường vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 vì những đóng góp to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Nam và Trung Lào.

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Khăm Muộn (Lào) Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Theo Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...