Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:31 | 09/04/2022 GMT+7

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay

aa
Ngày 8/4, Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức Tết Bunpimay (Lào), Chol Chnam Thmay (Campuchia) cho các lưu học sinh Lào và Campuchia đang nghiên cứu, học tập tại 11 trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Đồng Tháp: Thăm và chúc Tết Chol Chnam Thmay tỉnh Prey Veng Đồng Tháp: Thăm và chúc Tết Chol Chnam Thmay tỉnh Prey Veng
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan

Ươm mầm hữu nghị trên đất Thái Nguyên

Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, đại diện các sở, ngành, trường học. Về phía Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Lào, ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội đã đến dự và phát biểu.

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Ông Nguyễn Doãn Kình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thành Luân

Khai mạc chương trình, ông Nguyễn Doãn Kình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 1.400 lưu học sinh Lào và hơn 150 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại 11 trường, trong đó có 9 trường đại học, 1 trường cao đẳng và 1 trường văn hóa thuộc Bộ Công an.

Dịp Tết Bunpimay và Chol Chnam Thmay hàng năm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các trường có lưu học sinh Lào và Campuchia tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như văn nghệ, thể thao, đi tham quan, lễ buộc chỉ cổ tay, té nước, ăn Tết theo phong tục của nước bạn, qua đó tiếp thêm động lực cho các em trong học tập và thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Đông đảo khách mời và lưu học sinh Lào, Campuchia đến vui Tết Bunpimay và Chol Chnam Thmay tổ chức tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Năm 2021-2022, do đại dịch COVID-19, lưu học sinh không được về nước nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã vận động hội viên tặng quà Tết lưu học sinh, các đoàn đại biểu của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã đến từng trường để chúc Tết, trao quà cho tất cả các lưu học sinh, trong túi quà Tết có một chiếc bánh chưng - đặc sản ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, có bánh kẹo và tiền mừng tuổi.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, năm 2022 chào mừng năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Ông cam kết Hội sẽ nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hữu nghị nhân dân Việt - Lào - Campuchia, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn và phát triển tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Ông Dương Văn Tiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa, quà chúc mừng Tết cổ truyền cho các tập thể lưu học sinh Lào và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: Thành Luân

Chia sẻ niềm vui và xúc động khi đến dự buổi lễ truyền thống, thắm tình hữu nghị, ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khẳng định, chưa bao giờ Việt Nam thể hiện quan hệ đối ngoại rộng mở, đầy hiệu quả và triển vọng như ngày nay. Trong đó, mối quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại. Sự kiện tổ chức ngày hôm nay là một biểu hiện sinh động của quan hệ đó.

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thành Luân

Nhận xét nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Thái Nguyên mang tính nêu gương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cho biết thêm, hiện nay những tỉnh có hàng nghìn lưu học sinh Lào, Campuchia như Thái Nguyên chưa nhiều. Ở đó, vai trò của nhà trường trong việc chăm mầm hữu nghị cho tương lai của Việt Nam, Lào, Campuchia hết sức quan trọng. Về việc này, theo đánh giá của ông, Hà Nội và Thái Nguyên đang dẫn đầu.

"Sự chăm sóc của chúng ta ngày hôm nay chính là chăm bón, vun trồng để các nhân tố ấy thể hiện mối quan hệ trong tương lai", ông Nguyễn Tiến Long nói, đồng thời mong thu được nhiều kinh nghiệm quý từ Thái Nguyên để phổ biến tới các địa phương khác.

Việt Nam là quê hương thứ hai

Cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì tổ chức Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào, đại diện cho lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, ông Khăm Phăn Khăm On - Tham tán văn hóa giáo dục cho biết, thời gian qua, các cơ sở giáo dục của tỉnh Thái Nguyên đã có chính sách quan tâm, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào như học bổng, bố trí và miễn phí ký túc xá, phòng học, thư viện, dụng cụ thí nghiệm, Internet, sân chơi thể thao, cung cấp các vật dụng cần thiết...

Ngoài ra, còn có nhiều cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng tiếng Việt và kiến thức chuyên môn cho các sinh viên Lào có kết quả học tập chưa đạt chuẩn, tổ chức các cuộc thi hùng biện tiếng Việt, luyện tập kỹ năng tay nghề, đưa lưu học sinh đi tham quan thực tế tại các địa điểm quan trọng, hỗ trợ tiêm vaccine phong ngừa Covid-19, đồng thời còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong giai đoạn cách ly ở ký túc xá của nhà trường và tổ chức các hoạt động khác.

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Ông Khăm Phăn Khăm On, Tham tán văn hóa giáo dục - Đại sứ quán Lào phát biểu. Ảnh: Thành Luân

"Tất cả những điều đó đều đã giúp đỡ lưu học sinh Lào có cuộc sống sinh hoạt và kết quả học tập ngày càng tốt lên. Đặc biệt là góp phần to lớn vào việc phát triển nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực cho Lào", Tham tán Văn hóa- Giáo dục Khăm Phăn Khăm On nhấn mạnh.

Chia sẻ cảm tưởng tại sự kiện, đại diện lưu học sinh Lào tại trường Cao đẳng Thái Nguyên cho biết, đây là năm thứ ba em được nhà trường tổ chức cho đón Tết truyền thống tại trường.

"Mỗi năm là một kỷ niệm khó quên với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngoài việc xây dựng chương trình theo đúng lễ tết của người Lào, Campuchia, các hoạt động cũng được tổ chức để chào mừng Tết cho các sinh viên. Nhà trường đã tổ chức các hoạt động thể thao sôi nổi như thi đấu bóng đá, bóng chuyền, đặc biệt là lễ hội té nước tại khu nội trú sân trường.

Đây cũng là năm thứ 11 các khóa lưu học sinh Lào, năm thứ 6 các khóa lưu học sinh Campuchia được đón Tết trong không khí vui vẻ, đoàn kết, thắm tình hữu nghị các dân tộc anh em tại trường Cao đẳng Thái Nguyên", đại diện lưu học sinh Lào nói và chia sẻ, tuy xa nhà nhưng các em đều rất vui vì được sự quan tâm của Đại sứ quán Lào, Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, nhà trường và các đơn vị khác.

"Chúng em luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và trường Cao đẳng Thái Nguyên là gia đình của mình", đại diện lưu học sinh Lào bày tỏ.

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may mắn và bình an. Ảnh: Thành Luân

Trong dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị đã tặng quà, hoa chúc mừng cho tập thể lưu học sinh Lào và Đại sứ quán Lào; tổ chức nghi lễ đón Tết, buộc chỉ cổ tay theo phong tục của nước bạn.

Ngoài ra, nhiều tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc đặc sắc do các sinh viên Lào, Campuchia và Việt Nam cùng biểu diễn đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, lâu đời giữa Việt Nam với hai nước.

Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Buộc chỉ cổ tay là phong tục độc đáo của người Lào, mang đậm bản sắc văn hóa. Ảnh: Thành Luân
Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Ảnh: Thành Luân
Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Ảnh: Thành Luân
Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Các khách mời cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Thành Luân
Nghệ An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Hủa Phăn (Lào) Nghệ An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Hủa Phăn (Lào)
VUFO, Hội Hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2022 của Lào VUFO, Hội Hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2022 của Lào
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

91 lưu học sinh Lào Trường Hữu nghị 80 có thêm gia đình thứ hai ở Việt Nam

91 lưu học sinh Lào Trường Hữu nghị 80 có thêm gia đình thứ hai ở Việt Nam

Ngày 17/3, Trường Hữu Nghị 80 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phối hợp với Chi hội hữu nghị Việt Nam – Lào thị xã Sơn Tây tổ chức lễ đón nhận gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào lần thứ 8. Có 13 gia đình ở địa phương và 91 lưu học sinh Lào tham gia chương trình.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị

Ngày 15/3, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội (15/3/2009-15/3/2024). Tham dự có đại diện một số ban, ngành và các trường có du học sinh Lào theo học trên địa bàn tỉnh.
Lưu học sinh Lào, Campuchia ấn tượng với ngày 8/3 tại Việt Nam

Lưu học sinh Lào, Campuchia ấn tượng với ngày 8/3 tại Việt Nam

Tham gia các hoạt động cộng đồng; trao tặng hoa, ngắm phố phường ngập tràn sắc màu... là những trải nghiệm thú vị của một số lưu học sinh Lào, Campuchia tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động