Trang chủ Hữu nghị
10:24 | 27/11/2017 GMT+7

Sôi nổi Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ nhất

aa
TĐO - Sáng ngày 26/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội phối hợp với trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2017) và Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ nhất năm 2017.

Đến dự có Tiến sĩ Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; Tiến sĩ Vilayvonge Budakhame, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch – Tài chính và Kiểm toàn của Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu các công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam đến từ 17 tỉnh và thành phố của Lào; ông Thongsavanh Phomvihane, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

soi noi cuoc thi sinh vien lao hung bien tieng viet lan thu nhat

Đoàn đại biểu các công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu các công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam tham dự hoạt động ý nghĩa này.

soi noi cuoc thi sinh vien lao hung bien tieng viet lan thu nhat

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy phát biểu khai mạc.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong 42 năm qua, ông Trần Văn Túy tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Văn Túy hy vọng Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ nhất sẽ góp phần tạo dựng sân chơi vui, bổ ích, là dịp để các sinh viên Lào thể hiện vốn tiếng Việt qua các bài dự thi. Đây cũng là cơ hội để sinh viên hai nước Việt Nam - Lào giao lưu, trao đổi, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội và trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ nhất, một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cho biết, năm 2017 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Lào. Hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2017 và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Đây là dịp nhân dân hai nước ôn lại truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện Lào - Việt.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã trao 400 triệu đồng tiền quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ Kanchia, ở bản Phon, huyện Lamam, tỉnh Sekong, người từng chia sẻ một phần sữa của mình để cứu người lính tình nguyện Việt Nam.

soi noi cuoc thi sinh vien lao hung bien tieng viet lan thu nhat

Tiến sĩ Trần Văn Túy trao tiền quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa giúp mẹ Kanchia cho bạn Lào.

Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ nhất thu hút 11 đội thi là lưu học sinh Lào đến từ các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia. Các đội thi đều thể hiện khả năng nói tiếng Việt xuất sắc và những hiểu biết phong phú về thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam cũng như tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sau nhiều phần thi sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng cho sinh viên Vimonsa Phasavat, Trường Hữu nghị 80; hai giải nhất trị giá 3 triệu đồng cho sinh viên Palami Phashoukxayngam, Đại học Mỏ - Địa chất và sinh viên Souphaphone Xaysongkham, Đại học Ngoại thương.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhì trị giá 2 triệu đồng và 5 giải ba trị giá 1 triệu đồng cho các sinh viên khác tham dự cuộc thi.

soi noi cuoc thi sinh vien lao hung bien tieng viet lan thu nhat

Phần thi xuất sắc giành giải đặc biệt của sinh viên Vimonsa Phasavat, Trường Hữu nghị 80.

Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương Bùi Anh Tuấn cho rằng, hợp tác giáo dục giữa hai nước đang được đẩy mạnh, số lượng sinh viên Lào sang Việt Nam học tập ngày càng tăng. Bên cạnh việc đào tạo các sinh viên Lào ở trình độ đại học và thạc sĩ, gần đây, trường đại học Ngoại thương còn xây dựng thêm chương trình đào tạo tiến sĩ dành riêng cho du học sinh Lào. Đến nay, đã có gần 100 em sinh viên Lào học tập tại đại học Ngoại thương.

“Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt lần thứ nhất là một cuộc thi rất có ý nghĩa, giúp cho các lưu học sinh Lào tại Việt Nam tăng cường việc học tập và nâng cao trình độ nói tiếng Việt. Thông qua việc tổ chức cuộc thi này, tôi mong mong rằng sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào học tiếng việt đối với các sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam”, Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn chia sẻ.

Như Quỳnh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động