Soi điểm mạnh, yếu của U22 Indonesia trước chung kết SEA Games 30
Trước khi bước vào trận chung kết SEA Games 30 ngày 10/12/2019, bóng đá Việt Nam từng có 5 lần dự trận đấu cuối cùng môn ... |
Tiến Linh bị đau trong trận gặp U22 Campuchia ở bán kết và nhiều khả năng tiền đạo này sẽ không được sử dụng ngay ... |
Với những gì đã thể hiện từ đầu giải đến giờ, U22 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để cụ thể hóa giấc mơ ... |
Dù U22 Indonesia là đội bóng vô cùng khó chịu, song vẫn có những điểm chưa hoàn thiện của đội bóng này mà U22 Việt Nam có thể khai thác ở trận chung kết sắp tới.
Nhìn lại hành trình từ vòng bảng tới giờ, U22 Indonesia cho thấy họ là đội bóng xứng đáng có được tấm vé vào chơi trận chung kết SEA Games 30. Có một lịch thi đấu khá bất lợi từ khó tới dễ, song thầy trò HLV Indra đã chứng minh quốc gia vạn đảo là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch.
Họ là đội bóng duy nhất đã hạ được Thái Lan 2 bàn và không để thủng lưới. Thậm chí, đấu với Việt Nam, họ cũng suýt nữa khiến chúng ta phải trả giá vì sai lầm của Tiến Dũng, nếu không có sự xuất sắc của Thành Chung cùng pha sút xa đầy kĩ thuật của Hoàng Đức. Tới bán kết, dù đánh mất lợi thế dẫn 2 bàn trong chỉ 2 phút, nhưng các học trò của Indra vẫn là đội nở nụ cười chung cuộc.
![]() |
| U22 Indonesia đã gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam ở lượt trận vòng bảng. (Ảnh: Baomoi). |
Quan sát U22 Indonesia thi đấu, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những miếng đánh mà “Garuda” yêu thích. Tận dụng tối đa ưu thế về thể lực, Indonesia thường chơi bóng dài từ tuyến dưới cho hai bên cánh bứt tốc, sau đó treo bóng hoặc căng ngang vào vòng cấm. Lối đá này phát huy hiệu quả đặc biệt trong những pha phản công. Và bàn thua của Việt Nam tại vòng bảng trước đội bóng này cũng xuất phát từ tình huống tương tự ở biên trái.
Ngoài ra, U22 Indonesia cũng có một “bài tủ” khác là thường xuyên đưa bóng xuống dưới đáy biên trong vòng cấm, sau đó chuyền trở ngược ra tuyến 2 hoặc ở khu vực 11m để tiền đạo băng cắt dứt điểm. Hai bàn thắng của Evan Dimas và một bàn của Osvaldo trong trận bán kết đều đến từ các pha phối hợp như vậy.
![]() |
![]() |
| Đưa bóng xuống đáy biên là "bài tủ" của Indonesia. (Ảnh chụp màn hình). |
Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ của đất nước vạn đảo không phải không có điểm yếu.
Thứ nhất, họ là đội bóng chơi không thực sự mạch lạc và có tổ chức. Chỉ có một vài cầu thủ trẻ như số 10 Egy Vikri hay cầu thủ thuộc suất U22+2 - Evan Dimas mới có nền tảng kĩ thuật vượt trội. Chơi nhiều về hai cánh nên vai trò của tuyến giữa không được duy trì tốt, cự li đội hình thường không cân đối. Và đó cũng là lí do họ nhận bàn thua thứ 2 trong 90 phút trận gặp Myanmar.
![]() |
| Sự thiếu tổ chức khiến cự li đội hình của Indonesia dễ dàng bị xộc xệch. (Ảnh chụp màn hình). |
Cũng chính vì thiếu sự cân đối, nên U22 Indonesia thường để lộ khá nhiều khoảng trống ở khu vực trung tuyến. Ngoài ví dụ bàn thắng của Hoàng Đức, không ít lần trong trận đấu gặp Myanmar, các cầu thủ đến từ quốc gia vạn đảo đã chơi sơ hở và bị đối phương khoét khá sâu. Rất nhiều tình huống U22 Myanmar có cơ hội dứt điểm ngoài vòng cấm, song lại không thể tận dụng thành công.
![]() |
![]() |
| Hoàng Đức đón và sút bóng khá thoải mái, trong tư thế không chịu nhiều sức ép từ hậu vệ đối phương. (Ảnh chụp màn hình). |
Thứ 3, hàng hậu vệ của Indonesia cao lớn, song lại đọc tình huống tương đối chậm. Bộ tứ vệ của họ thường xuyên bị các cầu thủ giàu kĩ thuật của Myanmar qua người, và thường bắt nhịp chậm hơn trong những tình huống đối phương tăng tốc. Đây là điểm mà những Hoàng Đức, hay người có thể trở lại ở trận đấu tới là Trọng Hùng, có thể khai thác.
![]() |
![]() |
| Tiền đạo Myanmar xuất phát sau hậu vệ Indonesia, nhưng tiếp cận bóng trước. (Ảnh chụp màn hình). |
![]() |
![]() |
| Hậu vệ U22 Indonesia thường không giỏi đọc tình huống. (Ảnh chụp màn hình). |
Điểm yếu thứ cuối cùng lại là hệ quả của chính những gì là "đặc sản" của họ. U22 Indonesia đã phải vắt sức thi đấu thêm 30 phút của hai hiệp phụ vào ngày 7/12 vừa qua. Điều này khiến cho thể lực của họ bị bào mòn nghiêm trọng. Với một tập thể chơi thiên về sức mạnh như Garuda, đây là điểm bất lợi rất lớn.
Các đội bóng dù xuất sắc đến đâu thì vẫn có điểm yếu. Mong rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể tận dụng tối đa những gì tốt nhất của mình, đồng thời khai thác thật tốt những điểm chưa hoàn thiện của đối phương để giành được chiến thắng trước U22 Indonesia tại trận chung kết SEA Games 30 sắp tới.
Tin cùng chủ đề: Kết quả bóng đá SEA Games 30 hôm nay của U22 Việt Nam
4 cột mốc đáng nhớ của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong năm 2019
Vì sao CLB Heerenveen để Văn Hậu ngồi dự bị dù vinh danh tại Hà Lan?
Tin bài liên quan
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cảnh báo công dân về các đường dây lừa đảo, cờ bạc trái phép
Nâng cao chất lượng quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Vingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại Indonesia
Các tin bài khác
Hơn 500.000 mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” và nguyên tắc công bằng cho mọi người tiêu dùng
Lupus ban đỏ hệ thống kháng trị đáp ứng tích cực với liệu pháp CAR-T tại Vinmec Smart City
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Việt Nam đề xuất ba ưu tiên trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học
Ký ức về Mẹ Melba
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N.Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang














