Số ca mắc mới giảm, Hà Nội thêm 24 phường, xã 'vùng xanh'

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo công bố mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố chỉ còn 9 xã, phường ở cấp độ 3 về COVID-19, đồng nghĩa "vùng xanh" tăng so với tuần trước.
aa
Ngày 5/2: Hà Nội ghi nhận 2.778 ca mắc mới COVID-19 Ngày 5/2: Hà Nội ghi nhận 2.778 ca mắc mới COVID-19
Tối 5/2 (mùng 5 Tết Nhâm Dần), Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 2.778 ca mắc mới COVID-19. Qua đó, trong 6 ngày nghỉ Tết (từ 29 tới mùng 5), Hà Nội ghi nhận hơn 16.000 ca mắc mới và 94 ca tử vong.
Ngày 27/1, Hà Nội có thêm 2.907 ca mắc mới COVID-19, còn khoảng 70.000 F0 đang điều trị Ngày 27/1, Hà Nội có thêm 2.907 ca mắc mới COVID-19, còn khoảng 70.000 F0 đang điều trị
Tối 27/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 2.907 ca bệnh mới, tăng 23 ca so với hôm qua, trong đó có 679 ca cộng đồng.
Số ca mắc mới giảm, Hà Nội thêm 24 phường, xã 'vùng xanh'
Ảnh minh hoạ

Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống COVID-19 TP Hà Nội công bố chiều 5/2, số xã phường cấp độ 1 (màu xanh, nguy cơ thấp - bình thường mới) tăng từ gần 90% lên trên 93% so với 6 ngày trước đó.

Cụ thể, số phường, xã cấp độ 1 tăng từ 517 lên 541 (thêm 24 phường, xã); phường, xã cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) giảm 20 địa bàn, từ 49 xuống 29 và phường, xã cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam) giảm từ 13 còn 9. Toàn thành phố không có địa bàn cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ).

9 xã, phường cấp độ 3 gồm: Đông Phương Yên; Phú Nghĩa; Trung Hoà (Chương Mỹ), Khâm Thiên; Quốc Tử Giám (Đống Đa), Vạn Phúc (Hà Đông), Chi Đông (Mê Linh), Xuân Phương (Nam Từ Liêm) và Đại Thành (Quốc Oai).

Từ khi đánh giá cấp độ dịch định kỳ hàng tuần theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, Hà Nội không đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố và các quận, huyện mà chỉ xét xã, phường. Trong khi TP HCM vẫn đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố và các quận huyện. Kết quả công bố của TP HCM ngày 5/2 cho thấy địa phương này tuần thứ 5 liên tiếp là vùng xanh.

Trên bản đồ cấp độ dịch bệnh, các tỉnh do Bộ Y tế công bố hôm 4/2, cả nước có 38 tỉnh, thành là vùng xanh, bao gồm Hà Nội và TP HCM.

Hiện, thành phố đang điều trị 52.698 bệnh nhân, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư 152 trường hợp; tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 171 trường hợp; tại các bệnh viện của Hà Nội 2.345 trường hợp; tại cơ sở thu dung thành phố 33 trường hợp; tại các cơ sở thu dung quận, huyện 657 trường hợp; theo dõi, điều trị tại nhà 49.340 trường hợp.

Mặc dù số ca nhiễm mới của Hà Nội những ngày gần đây có xu hướng giảm nhưng vẫn dẫn đầu cả nước. Tổng số ca bệnh đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29/4 đến nay) hơn 145.000 ca. Số ca tử vong đợt dịch thứ 4 tính đến hết ngày 4/2 là 726 người.

Ngày 5/2: Hà Nội ghi nhận 2.778 ca mắc mới COVID-19 Ngày 5/2: Hà Nội ghi nhận 2.778 ca mắc mới COVID-19
Tối 5/2 (mùng 5 Tết Nhâm Dần), Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 2.778 ca mắc mới COVID-19. Qua đó, trong 6 ngày nghỉ Tết (từ 29 tới mùng 5), Hà Nội ghi nhận hơn 16.000 ca mắc mới và 94 ca tử vong.
Ngày 27/1, Hà Nội có thêm 2.907 ca mắc mới COVID-19, còn khoảng 70.000 F0 đang điều trị Ngày 27/1, Hà Nội có thêm 2.907 ca mắc mới COVID-19, còn khoảng 70.000 F0 đang điều trị
Tối 27/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 2.907 ca bệnh mới, tăng 23 ca so với hôm qua, trong đó có 679 ca cộng đồng.
Ngày 23/1, cả nước có thêm 14.978 ca mắc mới COVID-19 Ngày 23/1, cả nước có thêm 14.978 ca mắc mới COVID-19
Theo báo cáo ngày 23/1, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, cả nước đã có 14.978 ca mắc mới COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 3.000 ca; trong ngày có hơn 4.000 bệnh nhân khỏi; 123 trường hợp tử vong.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...