Sinh viên Việt Nam tại Nga chia sẻ kinh nghiệm học tập, trang bị kiến thức bước vào kỷ nguyên mới
Ngày 30/3, nhân tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp với Đại sứ quán tổ chức chương trình giao lưu đối thoại giữa Đại sứ, các trưởng phòng ban Đại sứ quán với đại diện thanh niên sinh viên về các nguyện vọng và định hướng trong học tập và sinh hoạt.
Nhân dịp này Đại sứ quán cũng khen thưởng 5 sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động thanh niên trong năm 2024.
![]() |
| Trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" tại Nga năm học 2023-2024. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN) |
Đại sứ Đặng Minh Khôi chúc mừng các thành tích cao của sinh viên, đã được ghi nhận xứng đáng bằng các học bổng của Tổng thống, học bổng liên bang, sự tham dự tích cực của sinh viên Việt Nam vào các đội tuyển Olympic của Nga..., coi đây là những thành tích xứng đáng chào mừng 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng tham gia vào công cuộc vươn mình của dân tộc.
Đại sứ nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm về thế hệ trẻ: "Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên - thế hệ trẻ luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc. Trong mọi thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội."
Đại sứ nhắc nhở rằng trong năm có nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc như 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm thống nhất đất nước, thanh niên sinh viên cần ôn lại các trang sử vẻ vang của ông cha, từ giành chính quyền khi lực lượng cách mạng còn rất mỏng, đến giai đoạn kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, rồi 21 năm đấu tranh kiên cường để thống nhất đất nước, và bước vào giai đoạn xây dựng kinh tế, hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế và nay đang chuẩn bị cho kỷ nguyên vươn mình phát triển vượt bậc, để hiểu và biết ơn vì cuộc sống hòa bình, điều kiện học tập tốt, điều kiện phát triển bản thân và sánh vai với quốc tế ngày hôm nay.
Bên cạnh đó, xã hội hiện đại và môi trường nước ngoài cũng đặt ra nhiều thử thách về rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, tiến bộ công nghệ, và cả những nguy cơ tiềm ẩn.
Để có thể vượt qua được những thử thách đó, theo Đại sứ, thanh niên sinh viên cần phải rèn luyện cho mình nguyên tắc sống, xây dựng lối sống lành mạnh cả về vật chất và tinh thần, không chạy theo hưởng thụ, có khát vọng và ý chí vươn lên, để có thể trang bị cho mình ngoài kiến thức còn cả các kỹ năng mềm cần thiết cho sự nghiệp sau này.
Tại buổi giao lưu các đại biểu đã nghe tham luận của đại diện sinh viên có thành tích xuất sắc Ngô Duy Khánh, người được nhận học bổng của Tổng thống Nga năm học 2024-2025 và tốt nghiệp cử nhân với số điểm trung bình toàn khóa tuyệt đối 5.0, chia sẻ về những nỗ lực cần có để có thể đạt kết quả cao trong học tập.
Trong chương trình giao lưu đại diện sinh viên đã trực tiếp đặt câu hỏi, nêu ra các kiến nghị. Mối quan tâm chủ yếu của sinh viên tại Liên bang Nga hiện nay là triển vọng cho các ngành nghề liên quan đến tiếng Nga, là cơ hội việc làm và thực tập, là cơ chế để sinh viên tham gia sâu hơn vào các hoạt động đoàn thể cũng như cơ chế ghi nhận đóng góp.
Các trưởng ban ngành trong Đại sứ quán cùng với Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp Các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga Trần Phú Thuận và đại diện Quỹ “Khai sáng” Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, đều là các cựu lưu học sinh, đã giải đáp và đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học tập tại nước ngoài, trong công tác tại Việt Nam.
Chương trình cũng tập hợp những vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của sinh viên để gửi về trong nước, đóng góp kiến nghị với các cơ quan chức năng, sao cho công tác thanh niên sinh viên tại nước ngoài tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Biết ơn quá khứ, có trách nhiệm với hiện tại và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai là những kỳ vọng của những người đi trước đối với thế hệ trẻ. Những kỳ vọng đó đã được chia sẻ thân tình, dựa trên kinh nghiệm bản thân với các thanh niên, sinh viên trong buổi giao lưu, tiếp thêm sự động viên tinh thần mạnh mẽ, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ, gợi ra trong thanh niên sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga nhiều suy nghĩ về vị trí của mình trong kỷ nguyên mới, trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
Theo Vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/sinh-vien-viet-nam-tai-nga-chia-se-kinh-nghiem-hoc-tap-trang-bi-kien-thuc-buoc-vao-ky-nguyen-moi-post1023782.vnp
Tin bài liên quan
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc
Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa Việt tại Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tấm gương sáng với sinh viên Việt Nam tại Nga
Các tin bài khác
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Kiều bào hướng về Tổ quốc, mừng 81 năm Quốc khánh 2/9
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Hỗ trợ người Việt sau động đất Kumamoto (Nhật Bản)
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




