Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:15 | 14/01/2022 GMT+7

Sinh viên Đại học Cần Thơ sẽ có môi trường tốt để thực tập

aa
Nhằm nâng cao công tác đào tạo, chất lượng dạy học, nghề nghiệp cho giáo viên, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực ĐBSCL, ngày 14/1, Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Phổ thông Thái Bình Dương.
Cần Thơ: Học sinh THCS, THPT quay lại học trực tiếp, từ ngày 17/1 Cần Thơ: Học sinh THCS, THPT quay lại học trực tiếp, từ ngày 17/1
Phấn đấu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của khu vực Phấn đấu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của khu vực

Theo đó, hai đơn vị ký kết hợp tác trong việc trao đổi giáo viên, trao đổi hỗ trợ sinh viên (quốc tế), sử dụng Trung tâm học liệu; hỗ trợ hướng nghiệp; liên kết đào tạo Robotics; trao đổi chuyên môn giảng dạy và phát triển các môn khoa học bằng Tiếng Anh...

Trường Đại học Cần Thơ ký kết hợp tác với trường phổ thông đầu tiên tại ĐBSCL
Trường Đại học Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Phổ thông Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác, GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, từ năm 2017, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Phổ Thông Thái Bình Dương đã có ký kết nhằm trong đổi chuyên môn và tạo môi trường cho các em sinh viên Đại học Cần Thơ có môi trường tốt để thực tập; đồng thời Đại học Cần Thơ cũng chia sẻ, giới thiệu về hợp tác quốc tế, những kỹ thuật, kinh nghiệm mới, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong dạy học với Trường Phổ thông Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Đại học Cần Thơ cũng chia sẻ những kinh nghiệm để xây dựng kết hoạch để các thầy cô sư phạm thích ứng trong tình hình mới; trao đổi thực tế, thực tập sáng tạo... sự hợp tác đã nâng cao chất lượng trong việc dạy và học trong tình hội nhập. Trường Phổ thông Thái Binh Dương là trường phổ thông đầu tiên trong khu vực có hợp tác giáo dục với Đại học Cần Thơ.

Trường Đại học Cần Thơ ký kết hợp tác với trường phổ thông đầu tiên tại ĐBSCL
GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác.

Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ khẳng định, Trường Đại học Cần Thơ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để thúc đẩy sự hợp tác giữa Đại học Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương ngày càng thành công và hiệu quả hơn. Với những thế mạnh trong lĩnh vực nguyên cứu khoa học, và các phòng thí nghiệm hiện đại đầy đủ các tính năng, trường sẵn sàng hỗ trợ các em học sinh của Thái Bình Dương vào thực hiện, trải nghiệm để phát huy hơn nữa tính sáng tạo cho các em.

Trường Đại học Cần Thơ ký kết hợp tác với trường phổ thông đầu tiên tại ĐBSCL
Ông Nguyễn Thanh Thống - Giám đốc Trường Phổ thông Thái Bình Dương phát biểu trao đổi tại lễ ký kết.

Ông Nguyễn Thanh Thống - Giám đốc Trường Phổ thông Thái Bình Dương cho biết, việc ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp theo giữa Trường Đại học Cần Thơ và Trường Phổ Thông Thái Bình Dương là nỗ lực hợp tác để cùng hướng tới mục tiêu nâng cao công tác đào tạo, chất lượng dạy học, nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; tổ chức môi trường học tập trải nghiệm sáng tạo thông qua khai thác thế mạnh của hai trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ĐBSCL; đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ mang tính chủ đạo của Trường Đại học Cần Thơ.

Theo ông Thống, trước đó từ tháng 9/2017, Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã có hợp tác bước đầu với Trường Đại học Cần Thơ trong về việc cho sinh viên Sư phạm của Đại học Cần Thơ đến thực tập tại nhà trường. Đồng thời, Trường Đại học Cần Thơ sẽ hỗ trợ Trường Phổ thông Thái Bình Dương về nguồn học liệu, tập huấn nâng cao trình độ… Sau hơn 5 năm triển khai lễ ký kết đã có hàng loạt hoạt động có giá trị cho học sinh, sinh viên, thầy cô giáo được diễn ra và được đánh giá là rất thành công giữa hai trường để hiện thực hóa các mục tiêu đào tạo được đặt ra. Đặc biệt, trong số học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương đỗ vào các trường đại học, cao đẳng có đến 20% đến 30% học sinh của nhà trường thi đỗ vào Trường Đại học Cần Thơ.

Ông Thống nhấn mạnh, những kết quả đạt được nói trên đã mở ra triển vọng phát triển mới của hệ thống Trường Phổ thông Thái Bình Dương theo hướng nâng cao chất lượng dạy và học từ bậc Mầm Non, Tiểu Học, THCS, THPT bằng những hình thức hợp tác. Về phía nhà trường, cam kết xúc tiến thật mạnh, thật sâu và đến cùng các giải pháp cho tất cả các nội dung hợp tác được ký kết.

Cần Thơ: Học sinh THCS, THPT quay lại học trực tiếp, từ ngày 17/1 Cần Thơ: Học sinh THCS, THPT quay lại học trực tiếp, từ ngày 17/1
Văn phòng Thành ủy Cần Thơ vừa có văn bản trích thông báo kết luận của tập thể Thường trực Thành ủy tại cuộc họp ngày 7/1, thống nhất về thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường để học trực tiếp theo Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 6/1/2022 của UBND thành phố.
Thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ Thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ
Với 463/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều 1/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.
Phấn đấu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của khu vực Phấn đấu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của khu vực
Đây là nội dung quan trọng được ông Nguyễn Kiều Linh - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Văn phòng đại diện Bộ VH-TT&DL tại TP Hồ Chí Minh cho biết, tại Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL); “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021”; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ tổ chức ngày 7/1.
Nhiều lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Singapore tại TP Cần Thơ Nhiều lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư Singapore tại TP Cần Thơ
Ngày 6/1, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp và làm việc với ngài Roy Kho, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn nhà đầu tư Singapore tập trung vào 5 lĩnh vực lớn.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 2025

Cần Thơ phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 2025

Ngày 9/12, tại thành phố Cần Thơ, Lễ phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ 2025 - CASTID 2025 đã diễn ra với sự đồng tổ chức của UBND thành phố Cần Thơ và Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phối hợp cùng Đại học Cần Thơ triển khai.
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Cần Thơ Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Cần Thơ Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng theo thẩm quyền.
Cần Thơ phát huy đồng thuận xã hội, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91

Cần Thơ phát huy đồng thuận xã hội, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91

UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án trọng điểm này.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Chỉ trong vài tuần gần đây, từ khóa “Antisol sạch gàu”, “dầu gội dược liệu Antisol” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên TikTok Shop. Nhiều video review đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Hiện tượng này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây là hiệu ứng tự nhiên, hay chỉ là một chiến dịch viral được dàn dựng khéo léo?
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.
Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Ngày 27/11, bão số 15 tiếp tục di chuyển phức tạp khi tương tác với không khí lạnh, khiến cường độ có thời điểm tăng lên trước khi suy yếu. Các chuyên gia dự báo hai kịch bản tác động khác nhau đến khu vực Nam Trung Bộ, yêu cầu các địa phương theo dõi sát để chủ động phương án ứng phó.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Tiếng Việt "nở hoa" ở xứ sở Tulip

Tiếng Việt "nở hoa" ở xứ sở Tulip

Sau hai năm hình thành và phát triển, Trung tâm Tiếng Việt Tulip tại Hà Lan đã trở thành điểm hẹn văn hoá quen thuộc của cộng đồng người Việt nơi xứ sở hoa tulip. Từ những lớp học ban đầu còn khiêm tốn, trung tâm đã từng bước mở rộng, góp phần gìn giữ và nuôi dưỡng tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba của kiều bào, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp ngôn ngữ Việt tới bạn bè quốc tế.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Những ngày đầu tháng 12/2025, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động