Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại TP.HCM với hơn 24 tỷ USD
Thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Singapore do Tổng lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM tổ chức tối 17/8. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự các nước, đại biểu Việt Nam - Singapore và đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Pang Te Cheng điểm lại những bước phát triển đáng chú ý của quan hệ hai nước kể từ khi Việt Nam trở thành nước ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Singapore vào tháng 3/2025. Chưa đầy hai tuần sau khi quan hệ được nâng cấp, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm Việt Nam. Đến tháng 10/2025, hai nước hoàn tất Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030. Tháng 5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Singapore và có bài phát biểu đề dẫn tại Đối thoại Shangri-La.
![]() |
| Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM Pang Te Cheng. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng) |
Theo Tổng lãnh sự Pang Te Cheng, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tần suất trao đổi đoàn mà còn ở những nội dung hợp tác đang được triển khai trên thực tế. Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo thêm động lực cho hợp tác về tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thương mại nông sản và thực phẩm, sản xuất tiên tiến, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, giáo dục và phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) mới. Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) và Becamex cũng nhất trí thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam.
“Chỉ trong hơn một năm, chúng ta đã đi từ nâng cấp quan hệ, đến thống nhất việc cần làm và nay là bắt tay thực hiện”, Tổng lãnh sự Pang Te Cheng nhận định.
Tổng lãnh sự Singapore đánh giá VSIP là một trong những biểu tượng nổi bật của quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước. Năm 2026 đánh dấu 30 năm kể từ khi VSIP đầu tiên được thành lập tại Bình Dương. Từ một khu công nghiệp ban đầu, mạng lưới này đã phát triển lên 27 khu tại 16 tỉnh, thành phố, trong đó 4 khu hiện nằm trong địa giới TP.HCM sau sáp nhập.
Thế hệ VSIP mới đang phát triển theo hướng thông minh, xanh hơn và tập trung vào sản xuất có giá trị cao, kinh tế số. Các dự án mới hướng tới những lĩnh vực như điện tử, kỹ thuật chính xác, hạ tầng bền vững và năng lượng carbon thấp.
Trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Singapore, ông Pang Te Cheng nhận định TP.HCM giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Một lĩnh vực hợp tác mới là Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, chính thức ra mắt tháng 2/2026. Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển trung tâm tài chính, quản lý, giám sát và đào tạo nguồn nhân lực.
Theo Tổng lãnh sự, Singapore và TP.HCM đang cùng hướng tới “những hoạt động có giá trị cao hơn, hàm lượng công nghệ lớn hơn và kết nối quốc tế sâu rộng hơn”.
Bên cạnh kinh tế, đầu tư, giao lưu nhân dân và văn hóa tiếp tục góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai bên. Năm 2025, Vietnam Phở Festival đã đưa ẩm thực Việt Nam tới Singapore. Trong tháng 8/2026, chương trình Lepak Makan Club - Tuần lễ ẩm thực di sản Singapore mang ẩm thực và văn hóa Singapore đến TP.HCM.
Đề cập hợp tác khu vực, Tổng lãnh sự Singapore cho rằng Việt Nam và Singapore cùng có lợi ích trong việc duy trì một khu vực hòa bình, rộng mở và kết nối, cũng như một ASEAN vững mạnh, đoàn kết và giữ vai trò trung tâm. Năm 2027, Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, trong khi Việt Nam đăng cai APEC. Theo ông Pang Te Cheng, đây là cơ hội để hai nước thúc đẩy hoạt động của hai diễn đàn bổ trợ và củng cố lẫn nhau.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng) |
Phát biểu đáp lời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chúc mừng Chính phủ và nhân dân Singapore nhân kỷ niệm 61 năm Quốc khánh, đồng thời đánh giá chủ đề Quốc khánh năm nay “Majulah Singapura, Go Beyond!” - “Tiến lên Singapore, vươn xa hơn nữa!” thể hiện khát vọng và tinh thần không ngừng tiến về phía trước của đất nước, con người Singapore.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và vun đắp, quan hệ Việt Nam - Singapore đã trở thành một hình mẫu hợp tác năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Đối với TP.HCM, hợp tác với Singapore là một điểm sáng trong quan hệ đối ngoại của thành phố. Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại TP.HCM, với tổng vốn đăng ký vượt 24 tỷ USD.
Quan hệ hợp tác đang tiếp tục mở rộng từ những lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại và đầu tư sang khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Hai bên cũng tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM thông qua các chương trình về quản trị công, chính sách cải cách kinh tế và phát triển đô thị thông minh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho rằng, hướng tới tương lai, hợp tác chân thành và sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ là nền tảng để TP.HCM và Singapore cùng vượt qua thách thức, nắm bắt các cơ hội mới và đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu.
Ngày 9/6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Singapore đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore đang phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa Cần Thơ và cộng đồng doanh nghiệp Singapore. |
Vượt qua 439 đội thi với gần 1.500 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội Helios gồm hai thí sinh Pratham Ranjan và Alok Vernekar từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, đã xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững – Asian Hackathon for Green Future 2026. |
Tin bài khác
“Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên ‘bb+’”
8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới






