Siêu bão Surigae suy yếu nhanh, ít có khả năng đi vào Biển Đông
Trọng Huyền 20/04/2021 11:08 | Cần biết
![]() |
Dự báo đường đi của siêu bão Surigae (Ảnh: VNDMS) |
Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 7h sáng 20/4, siêu bão Surigae cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 425km về phía Đông Nam; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17. So với 24 giờ qua, bão giảm đi 2 cấp.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h ngày 21/4, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.
Thời gian tiếp theo, siêu bão Surigae di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7h ngày 22/4, vị trí tâm bão cách phía Bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 130km về phía Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật trên cấp 17.
Sau đó, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7h ngày 23/4, vị trí tâm bão cách phía Bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 450km về phía Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 17...
Như vậy, cứ sau 24 giờ, cơn bão có khả năng giảm 1 cấp. Cơ quan khí tượng nhận định bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến thời tiết đất liền Việt Nam.
Cơ quan dự báo Hong Kong cũng dự báo tương tự. Theo cơ quan này, bão Surigae càng di chuyển lên phía trên thì càng suy yếu. Surigae được dự báo sẽ di chuyển ra biển và tan dần, không ảnh hưởng đến đất liền.
Tuy nhiên, do cường độ quá mạnh, bão Surigae vẫn có thể tác động gián tiếp, ảnh hưởng tới thời tiết khu vực Nam Bộ. Những ngày qua, các tỉnh Nam Bộ đã đón mưa rào và dông diện rộng. Mùa mưa ở Nam Bộ có thể đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.
Hơn 100.000 người Philippines phải sơ tán vì siêu bão Surigae Theo tờ South China Morning Post, Philippines đã sơ tán hơn 100.000 người khỏi các vùng ven biển để đề phòng thiệt hại do siêu bão Surigae sau khi ít nhất một người thiệt mạng và một người khác mất tích. Cụ thể, hơn 29.300 gia đình (khoảng 109.000 người) ở 5 tỉnh tại vùng Bicol (miền Trung Philippines) đã được sơ tán. Đây là giải pháp bất khả kháng, bất chấp nguy cơ lây nhiễm COVID-19, theo chính quyền địa phương. Trước đó, Cơ quan ứng phó thiên tai của Philippines cho biết cơn bão đã khiến một người đàn ông 79 tuổi tại tỉnh Nam Leyte thiệt mạng và một người khác (40 tuổi), tại tỉnh Bắc Samar mất tích. |


Đáng chú ý
Đắk Lắk đón 130 nghìn lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Bài viết mới
Năm 2023: Viện Khổng Tử (Đại học Hà Nội) tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trở lại

Đồng hồ Orient Golden Eye 2 có gì đặc biệt?

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.