SIBUR là doanh nghiệp Nga đi đầu về số lượng dự án có biện pháp ứng phó với khí hậu
MOSKVA, LIÊN BANG NGA – Media OutReach Newswire – Ngày 11 tháng 1 năm 2024 – Cơ quan đăng ký đơn vị carbon của Nga đã hoan nghênh 3 dự án có biện pháp ứng phó với khí hậu mới do SIBUR thực hiện tại các cơ sở ở Nizhnekamsk, Tomsk và Dzerzhinsk. Việc thực hiện 3 dự án này dự kiến sẽ đảm bảo giảm được lượng khí nhà kính tổng hợp là hơn 6 triệu tấn CO2-eq. cho đến năm 2032.
Theo Cơ quan đăng ký đơn vị carbon của Nga, trong số các doanh nghiệp Nga, SIBUR hiện nắm giữ danh mục dự án lớn nhất nhằm giảm lượng khí thải CO2.
Dự án Nizhnekamskneftekhim tại Nizhnekamsk liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm phụ của cơ sở tại nhà máy turbin khí chu trình hỗn hợp (combined cycle gas turbine – CCGT) của chính họ để tạo ra điện. Điều này giúp giảm mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính.
Dự án Sibur-Neftekhim tại Dzerzhinsk nhằm mục đích giảm phát thải khí nhà kính bằng cách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất ethylene oxit và glycol. Bộ làm mát khí được lắp đặt trong khu vực sản xuất của cơ sở cho phép thu hồi hơi nước bổ sung từ nhiệt thải sinh ra trong quá trình sản xuất, sau đó được sử dụng để sản xuất ethylene oxit và glycol. Kết quả là, bộ phận lò hơi hiện nay tiêu thụ ít khí đốt tự nhiên hơn.
Là một phần của Dự án Tomskneftekhim tại Tomsk, hơi nước quá nóng từ quá trình sản xuất monome được dẫn đến máy phát điện turbin. Điều này cho phép sản xuất polyetylen bằng năng lượng tự tạo, loại bỏ sự phụ thuộc vào điện lưới có được từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch.
Tất cả các dự án trên đều đã được các tổ chức có thẩm quyền gồm Đại học Innopolis và Trung tâm Thông tin và Điều phối Quy định của các Quốc gia Thành viên thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS hay SNG) xác nhận đầy đủ việc tuân thủ tiêu chuẩn GOST R ISO 14064-3-2021.
Bà Elena Myakotnikova, Giám đốc Sáng kiến Khí hậu và Quy định Carbon của SIBUR cho biết: “Năm 2023, SIBUR đã đạt được tiến bộ đáng kể trên thị trường carbon. Chúng tôi đã thực hiện thành công và xác nhận các dự án có biện pháp ứng phó với khí hậu tại 5 cơ sở của mình, ghi nhận đơn vị carbon trong cơ quan đăng ký quốc gia và thực hiện dự án đầu tiên trao đổi giao dịch để bán chúng, giúp một số công ty bù đắp lượng khí thải carbon của họ. Các dự án của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, dẫn đến nhu cầu cao về các đơn vị carbon của SIBUR”.
Bà Oksana Gogunskaya, Giám đốc điều hành (CEO) của Kontur, nhà điều hành Cơ quan đăng ký đơn vị carbon của Nga nhận xét: “Cho đến nay, không có công ty nào khác ở Nga xác nhận một loạt dự án có các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đa dạng, hiệu quả như SIBUR. Tính đến đầu năm 2024, các sáng kiến về ứng phó với biến đổi khí hậu của SIBUR chiếm gần như một phần ba tổng số dự án được ghi trong Cơ quan đăng ký đơn vị carbon của Nga. Điều này phản ánh cam kết kiên định của Công ty trong việc khử carbon và sự hiểu biết sâu sắc của ban lãnh đạo về những cơ hội đầy hứa hẹn mà thị trường carbon mang lại”.
Hashtag: #SIBUR
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Tin bài liên quan
SIBUR công bố chiến lược phát triển bền vững được cập nhật đến năm 2030
Tại Hội nghị bàn tròn Ecumene ở Geneva, SIBUR (Nga) thảo luận về các dự án giảm ô nhiễm nhựa
SIBUR phát triển thành công công nghệ làm n-Butyllithium để sản xuất cao su và polyme SBS
Các tin bài khác
Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm
Tết Nguyên Đán tại Thái Lan: Lễ kỷ niệm quy mô quốc gia và điểm hút du lịch của khu vực
XTransfer tham gia Diễn đàn Kinh tế Malaysia 2026
Đưa cả gia đình đi chơi Tết - bài toán không dễ giải
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






